Nhật Bản sẽ hỗ trợ Nghệ An xây dựng thương hiệu chè xuất khẩu

(Baonghean.vn) - Đào tạo kỹ thuật sản xuất và xây dựng thương hiệu sản phẩm chè xuất khẩu là một trong những nội dung được Nghệ An đề xuất hợp tác với tỉnh Gifu (Nhật Bản) và được đối tác bày tỏ nhất trí cao.

Sáng 2/8, đoàn công tác tỉnh Gifu (Nhật Bản) do ông Kazuhiro Tamada - Ủy viên Hội đồng tỉnh Gifu làm trưởng đoàn chào xã giao lãnh đạo tỉnh trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Thu Giang
Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Thu Giang

Quan hệ song phương chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực

Phát biểu chào mừng đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh giới thiệu đến đoàn một số thông tin khái quát về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội và hợp tác với Gifu của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Nghệ An là tỉnh nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung bộ, có 21 đơn vị hành chính, diện tích 16.500 km2, dân số hơn 3,3 triệu người. Nghệ An có tài nguyên phong phú, trữ lượng lớn, hệ thống hạ tầng giao thông hội tụ đầy đủ cả đường bộ, hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và các cửa khẩu. 6 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,09% so với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.000 USD/năm.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chào mừng đoàn công tác. Ảnh: Thu Giang
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chào mừng đoàn công tác. Ảnh: Thu Giang

Riêng với Gifu - địa phương thiết lập quan hệ hữu nghị với Nghệ An vào tháng 11/2015, tỉnh đã có các hoạt động giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, giáo dục - đào tạo, đầu tư và giao lưu văn hóa, thể thao.

Từ sự giới thiệu của Gifu, một số doanh nghiệp Nhật sang thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Nghệ An, trong đó công ty Nagoya Giken Kogyo quyết định đầu tư nhà máy sản xuất phụ kiện ô tô tại Khu kinh tế Đông Nam. Tháng 4/2019, tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức các hội nghị gặp gỡ Nhật Bản, tỉnh Gifu cũng cử đại diện tham dự.

Đoàn công tác JICA (Nhật Bản) thăm xưởng chế biến chè tại xóm 5 xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh tư liệu: Thu Giang
Đoàn công tác JICA (Nhật Bản) thăm xưởng chế biến chè tại xóm 5 xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh tư liệu: Thu Giang

Trao đổi về các kiến nghị, đề xuất, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cho biết, trong lĩnh vực nông nghiệp, Nghệ An đề nghị phía tỉnh Gifu hỗ trợ đào tạo cán bộ, tổ chức sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chuyển giao công nghệ.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý thêm: “Trong các sản phẩm nông nghiệp của Nghệ An chúng tôi đang đặt kỳ vọng cao nhất vào chè, mong muốn Gifu hỗ trợ giúp tỉnh trong quá trình xuất khẩu, xây dựng thương hiệu cho mặt hàng này”.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Gifu tạo điều kiện tổ chức hoạt động trao đổi đoàn giữa các trường của 2 tỉnh, các trường đại học của Gifu giúp đỡ Đại học Vinh nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo.

Về xuất khẩu lao động, khẳng định tỉnh Nghệ An có nguồn lao động dồi dào, đề nghị tỉnh Gifu hỗ trợ để các doanh nghiệp Nhật trên địa bàn ưu tiên tiếp nhận lao động Nghệ An có tay nghề cao, lao động sau khi hết hạn về nước; hoặc đưa lao động Nghệ An xuất khẩu sang Gifu làm việc.

Ông Kazuhiro Tamada cam kết sẽ là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Gifu với Nghệ An trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: Thu Giang
Ông Kazuhiro Tamada cam kết sẽ là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Gifu với Nghệ An trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: Thu Giang

Cam kết đồng hành cùng tỉnh Nghệ An

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Kazuhiro Tamada khẳng định, chuyến thăm lần này là một dấu mốc quan trọng trong quá trình thúc đẩy hợp tác song phương Gifu - Nghệ An. Về những lĩnh vực mà tỉnh muốn thu hút đầu tư, ông Tamada sẽ tích cực hỗ trợ xúc tiến. Đơn cử, trong lĩnh vực nông nghiệp, sẽ phái cử các chuyên gia sang Nghệ An hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp.

Với các nông sản như chè, trưởng đoàn công tác tỉnh Gifu cam kết sẽ cử chuyên gia kỹ thuật sang hỗ trợ Nghệ An để nâng cao chất lượng đầu ra, xây dựng thương hiệu tốt.

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, Gifu sẽ duy trì và thúc đẩy các hoạt động thăm viếng, giao lưu với các trường phổ thông, đại học của Nghệ An, qua đó nâng chất lượng hợp tác.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà cho đại diện đoàn công tác tỉnh Gifu. Ảnh: Thu Giang
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà cho đại diện đoàn công tác tỉnh Gifu. Ảnh: Thu Giang
Đại diện 2 địa phương chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thu Giang
Đại diện 2 địa phương chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thu Giang

Ông Tamada cũng cho biết thêm, bên cạnh vai trò là ủy viên Hội đồng tỉnh Gifu, ông cũng là chủ các doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực nông nghiệp, kiến trúc, xây dựng, vì thế sẽ vận dụng các mối quan hệ và năng lực hiện có để cố gắng đưa doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Nghệ An.

Tin mới