Nhảy dù đôi, du khách tử vong vì rơi tự do từ độ cao hơn 3.800 m

Nữ hướng dẫn viên chuyên nghiệp và nam du khách thiệt mạng sau khi tham gia chuyến nhảy dù ở miền tây Nevada, Mỹ.

Thi thể hai nạn nhân được tìm thấy vào sáng 3/8 gần sân bay Minden - Tahoe, miền tây Nevada, Mỹ, New York Times đưa tin.

Dan Coverley, cảnh sát trưởng quận Douglas, đã xác định danh tính hai nạn nhân. Hướng dẫn viên tử nạn là Ashlie Caceras, 43 tuổi đến từ California, đang làm việc cho công ty tổ chức tour nhảy dù Skydive Lake Tahoe. Du khách thiệt mạng là David Becker, 21 tuổi, đến từ Đức.

nhay-du-doi-du-khach-tu-vong-vi-roi-tu-do-tu-do-cao-hon-3800-m

Một cú nhảy dù thông thường. Ảnh: FunFix.

Theo điều tra ban đầu, du khách cùng hướng dẫn viên nữ tham gia nhảy dù đôi từ máy bay gần hồ Tahoe, ở độ cao khoảng 3.810 m. Cả hai đều được trang bị dây nối với một chiếc dù chung. Ngoài ra, họ cũng có một chiếc dù dự trữ khác. Tuy nhiên, nhân viên điều tra chưa tiết lộ việc chiếc dù có được mở kịp thời hay gặp trục trặc kỹ thuật nào không.

Cảnh sát trưởng Coverley chia sẻ: “Thật tệ khi ai đó đến đây nghỉ và chơi trò giải trí thì gặp thảm họa như vậy”.

Dave Chrouch, giám đốc công ty Skydive Lake Tahoe, cho biết, “Ashlie Caceras là một hướng dẫn viên nhảy dù dày dặn kinh nghiệm. Cô đã thực hành ít nhất 1.500 lần nhảy dù. Chúng tôi không hiểu điều gì đã xảy ra”.

Phía cảnh sát và công ty đang điều tra rõ nguyên nhân tai nạn. Tai nạn nhảy dù của công ty này gần đây nhất là vào năm 2008, người đồng sáng lập công ty, Wes Harberts, thiệt mạng vì không mở được dù.

Theo hiệp hội nhảy dù của Mỹ, năm 2016 ghi nhận 21 vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến môn thể thao này trong tổng số 3,2 triệu cú nhảy.

 Người nhảy dù gặp sự cố. Video: YouTube.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới