Nhi đồng Diễn Châu 'dội cơn mưa bàn thắng' vào lưới Nhi đồng Kỳ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tự lượng sức mình nên tại giải đấu Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần này, đội bóng phố núi huyện Kỳ Sơn đặt mục tiêu khiêm tốn là cống hiến một trận cầu mãn nhãn cho người xem. Trong khi đó đội bóng Diễn Châu lại có tham vọng vào chung kết. Do đó, ở màn so tài không cân sức này, Nhi đồng Diễn Châu chiến thắng vang dội trước Nhi đồng Kỳ Sơn với tỷ số cách biệt.
Nhi đồng Diễn Châu được đánh giá cao hơn Nhi đồng Kỳ Sơn về mọi mặt. Ảnh: Đức Anh

Nhi đồng Diễn Châu được đánh giá cao hơn Nhi đồng Kỳ Sơn về mọi mặt. Ảnh: Đức Anh

Các mùa giải trước, đội bóng Kỳ Sơn hầu hết đều phải khăn gói trở về sớm khi gặp phải những đối thủ mạnh. Tham dự giải năm nay, thầy trò Nhi đồng Kỳ Sơn chỉ đặt hi vọng sau giải đấu lần này, các cầu thủ của mình được cọ xát và mang tinh thần của môn thể thao vua này về lan tỏa đến các bạn nhỏ ở vùng cao.

Trong khi đó, Nhi đồng Diễn Châu luôn được đánh giá cao bởi chất lượng cầu thủ đồng đều về thể hình lẫn kỹ thuật, tư duy chơi bóng. Bước vào mùa giải năm nay, đội bóng Phủ Diễn đặt quyết tâm tiến sâu vào giải để mang về vinh quang cho quê hương.

Nhi đồng Diễn Châu liên tiếp có những pha tấn công vây khốn khung thành đối phương. Ảnh: Đức Anh

Nhi đồng Diễn Châu liên tiếp có những pha tấn công vây khốn khung thành đối phương. Ảnh: Đức Anh

Thế trận không cân bằng thể hiện rõ ngay trong những phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ Nhi đồng Diễn Châu liên tục áp sát khung thành đối phương, ồ ạt tấn công khiến hậu vệ cũng như thủ môn Nhi đồng Kỳ Sơn hết sức vất vả. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với các cầu thủ nhi đồng miền biển Diễn Châu khi xà ngang, cột dọc liên tiếp từ chối bàn thắng của đội bóng này. Không vì thế mà các cầu thủ Kỳ Sơn nao núng, mỗi khi có cơ hội, các cầu thủ nhí tràn lên tấn công và có những pha bóng khiến thủ môn đội bạn "hú hồn".

Tuy nhiên, vận may đã không đến với Nhi đồng Diễn Châu khi họ liên tục có những cơ hội ngon ăn nhưng không kiến tạo thành bàn. Phải đến phút thứ 18 của hiệp 1, cầu thủ số 3 Nguyễn Sinh Lợi mới dứt điểm thành công, ghi bàn mở tỷ số cho Nhi đồng Diễn Châu. Liên tiếp sau đó, vào phút thứ 19, 20 của trận đấu, số 3 Nguyễn Sinh Lợi đón bóng từ đồng đội, khéo léo dẫn dắt và sút tung lưới đối phương. Hat-trick của cầu thủ nhỏ con này đã giúp Nhi đồng Diễn Châu dẫn trước 3 bàn cách biệt.

Thủ môn của Nhi đồng Kỳ Sơn hết sức vất vả để chống đỡ các pha bóng sắc nét từ Nhi đồng Diễn Châu. Ảnh: Đức Anh

Thủ môn của Nhi đồng Kỳ Sơn hết sức vất vả để chống đỡ các pha bóng sắc nét từ Nhi đồng Diễn Châu. Ảnh: Đức Anh

Bước sang hiệp 2, với tâm thế "không còn gì để mất" các cầu thủ nhí Kỳ Sơn dồn lên tấn công và có nhiều sự thay đổi người. Nhi đồng Diễn Châu cũng dồn dập áp sát khung thành đội bóng phố núi với những pha tấn công sắc sảo khiến thủ môn Nhi đồng Kỳ Sơn khốn đốn.

Phút thứ 25, từ một đường chuyền của đồng đội, số 6 Nguyễn Viết Thái của Nhi đồng Diễn Châu đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0. Sau đó 2 phút, số 3 Nguyễn Sinh Lợi có đường chuyền chính xác, nắm bắt cơ hội đó, cầu thủ Nguyễn Viết Thái tiếp tục "khoan thủng" lưới đối phương.

Nhi đồng Diễn Châu đã "dội cơn mưa" bàn thắng vào lưới Nhi đồng Kỳ Sơn với tỷ số chung cuộc 8-0. Ảnh: Đức Anh

Nhi đồng Diễn Châu đã "dội cơn mưa" bàn thắng vào lưới Nhi đồng Kỳ Sơn với tỷ số chung cuộc 8-0. Ảnh: Đức Anh

Hưng phấn, Nhi đồng Diễn Châu dồn dập tấn công, bao vây trước khung thành đội bạn, liên tiếp phút 28, 29 đội bóng miền biển này đã "dội" vào lưới Nhi đồng Kỳ Sơn 2 bàn thắng liên tiếp, tỷ số lúc này là 7-0.

Phút thứ 36, số 8 Hồ Trọng Quân có bàn thắng nâng tỷ số lên 8-0 cho Nhi đồng Diễn Châu.

Khát khao một bàn thắng danh dự, các cầu thủ nhí của Nhi đồng Kỳ Sơn đã nỗ lực hết sức song trước một đối thủ quá mạnh, họ đành ngậm ngùi chấp nhận "trắng tay".

Tin mới