Nhi đồng Đô Lương vượt qua Nhi đồng Thanh Chương trong trận đấu có 2 cú hat-trick

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Với quyết tâm giành chiến thắng đầu tay, cả Nhi đồng Đô Lương và Nhi đồng Thanh Chương đã nhập cuộc rất quyết tâm. 

Ở trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ nhất vòng bảng là màn đối đầu của 2 đội bóng láng giềng Thanh Chương và Đô Lương. Cả hai đội này đều nằm tại bảng E, với sự có mặt của đương kim vô địch Quỳ Hợp và TX.Thái Hoà.

Với quyết tâm giành lợi thế ở lượt trận thứ nhất, cả hai đội đều nhập cuộc rất quyết liệt. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên, cả hai đội đã lao lên, tạo nên màn đôi công hấp dẫn.

Các cầu thủ và HLV Nhi đồng Đô Lương thể hiện quyết tâm trước trận đấu. Ảnh: Thành Cường

Các cầu thủ và HLV Nhi đồng Đô Lương thể hiện quyết tâm trước trận đấu. Ảnh: Thành Cường

Phút thứ 9, cầu thủ mang áo số 2 Hà Anh Đạt bên phía Nhi đồng Đô Lương đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.

Chưa kịp ổn định sau bàn thua thứ nhất, chỉ 4 phút sau, Nhi đồng Thanh Chương tiếp tục phải nhận bàn thua thứ 2 sau pha ghi bàn đẹp mắt của cầu thủ Hoàng Văn Nam mang áo số 7 bên phía Nhi đồng Đô Lương.

Nhi đồng Đô Lương (áo xanh) và Nhi đồng Thanh Chương (áo đỏ) đều nỗ lực vì trận thắng đầu tay. Ảnh: Thành Cường

Nhi đồng Đô Lương (áo xanh) và Nhi đồng Thanh Chương (áo đỏ) đều nỗ lực vì trận thắng đầu tay. Ảnh: Thành Cường

Sau khi phải đón nhận bàn thua thứ 2, các cầu thủ Nhi đồng Thanh Chương đã buộc phải dâng cao tấn công. Và thành công đã đến với họ khi ở phút thứ 14 cầu thủ Đinh La Thăng mang áo số 10 đã có sút quyết đoán, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Thanh Chương.

Highlight Nhi đồng Đô Lương vs Thanh Chương (5-3). Clip. Đặng Cường - Mỹ Nga

Với quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ, Nhi đồng Thanh Chương tiếp tục dồn lên tấn công mạnh mẽ. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, phút thứ 17 Đinh La Thăng tiếp tục ghi bàn thắng thứ 2 cho Nhi đồng Thanh Chương, quân bình tỷ số 2-2, đưa trận đấu quay về vạch xuất phát.

Cơ hội đi tiếp của hai đội sẽ rõ ràng hơn nếu như giành chiến thắng trong trận mở màn. Ảnh: Thành Cường

Cơ hội đi tiếp của hai đội sẽ rõ ràng hơn nếu như giành chiến thắng trong trận mở màn. Ảnh: Thành Cường

Những phút còn lại của hiệp 1, dù cả 2 đội đều chơi tấn công nhưng dường như sau khi thủng lưới 2 bàn, các cầu thủ đã chơi thận trọng hơn và đành chấp nhận tỷ số hoà 2-2 để bước vào giờ nghỉ giữa trận.

Sang hiệp 2, màn đôi công tiếp tục được 2 đội thể hiện. Cơ hội cũng đã đến nhiều hơn, nhưng trước sự vô duyên của các chân sút nhí, bàn thắng vẫn liên tục ngoảnh mặt.

Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi trôi về những phút cuối. Ảnh: Thành Cường

Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi trôi về những phút cuối. Ảnh: Thành Cường

Mãi đến phút thứ 35, cầu thủ mang áo số 2 Hà Anh Đạt bên phía Nhi đồng Đô Lương đã có pha đi bóng lắt léo và ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho đội nhà.

Nhận bàn thua quá chóng vánh, tinh thần của Nhi đồng Thanh Chương đã đi xuống và chỉ 1 phút sau Hoàng Văn Nam mang áo số 7 tiếp tục ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Nhi đồng Đô Lương. Đến phút thi đấu thứ 40 cầu thủ Hoàng Văn Nam hoàn tất cú hat-trick của mình, nâng tỷ số lên 5-2 cho Nhi đồng Đô Lương.

Với 8 bàn thắng được ghi, cả hai đội đã cống hiến cho khán giả trận cầu mãn nhãn. Ảnh: Thành Cường

Với 8 bàn thắng được ghi, cả hai đội đã cống hiến cho khán giả trận cầu mãn nhãn. Ảnh: Thành Cường

Ở những giây bù giờ cuối cùng, Đinh La Thăng cũng đã kịp ghi thêm 1 bàn thắng cho Nhi đồng Thanh Chương. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để Nhi đồng Thanh Chương có màn lội ngược dòng trước những người anh em hàng xóm và đành chấp nhận trận thua với tỷ số 3-5.

Trong trận này, cả Hoàng Văn Nam (số 7) bên phía Nhi đồng Đô Lương và Đinh La Thăng (số 10) của Nhi đồng Thanh Chương đều lập hat-trick.

Tin mới