Nhi đồng Đô Lương xuất sắc đi tiếp sau khi nhất bảng E bằng 3 trận toàn thắng

Nhi đồng Đô Lương xuất sắc đi tiếp sau khi nhất bảng E bằng 3 trận toàn thắng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trận đấu đầu tiên của lượt đấu cuối cùng ở bảng E là màn đối đầu giữa Nhi đồng thị xã Thái Hoà và Nhi đồng Đô Lương. Cả hai đội đã cống hiến cho khán giả màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. 

Bảng E có sự góp mặt của các đội bóng: TX.Thái Hòa, Quỳ Hợp, Đô Lương, Thanh Chương. Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng của vòng bảng: TX.Thái Hòa đã có 3 điểm (hệ số -4); Đô Lương có 6 điểm (hệ số +5).

Hai đội ra sân thi đấu. Ảnh: Thành Cường

Hai đội ra sân thi đấu. Ảnh: Thành Cường

Đô Lương đang tạm dẫn đầu bảng E nhưng cục diện bảng đấu này vẫn chưa ngả ngũ. Ngoài đội nhất bảng sẽ có vé đi tiếp thì các đội còn lại cũng sẽ cố gắng để kiếm suất nhì bảng có thành tích tốt nhất nhằm đua tranh với đội bóng xếp thứ 2 ở bảng D là Tương Dương (đã có 3 điểm với hiệu số bàn thắng bại là +2).

Chỉ cần một trận hòa hoặc không để thua quá đậm là có thể đi tiếp, tuy nhiên, không muốn chịu cảnh "đêm dài lắm mộng", các cầu thủ nhí bên phía Đô Lương đã lao lên tấn công ngay khi trận đấu vừa bắt đầu.

Nhi đồng Đô Lương (áo xanh) đã lao lên tấn công ngay khi trận đấu vừa bắt đầu. Ảnh: Thành Cường

Nhi đồng Đô Lương (áo xanh) đã lao lên tấn công ngay khi trận đấu vừa bắt đầu. Ảnh: Thành Cường

Ngay phút thứ 4, cầu thủ mang áo số 7 Hoàng Văn Nam ghi bàn mở tỷ số cho Nhi đồng Đô Lương. Có bàn dẫn trước, các cầu thủ Nhi đồng Đô Lương thi đấu càng thoải mái.

Tuy nhiên, trong một giây sơ hở của hàng thủ ở phút thứ 8, họ đã bị trừng phạt, khi cầu thủ Phạm Văn Hiếu mang áo số 8 đã ghi bàn quân bình tỷ số cho TX.Thái Hoà, đưa trận đấu quay về vạch xuất phát.

Nhi đồng thị xã Thái Hoà ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Thành Cường

Nhi đồng thị xã Thái Hoà ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Thành Cường

Hưng phấn sau bàn gỡ, các cầu thủ nhí của thị xã Thái Hòa đã đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Phút 19, cầu thủ Trần Nhật Hoàng mang áo số 4 đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

Highlight Nhi đồng Đô Lương vs Thái Hoà (3-2). Clip: Đặng Cường - Mỹ Nga

Bị thua ngược, các cầu thủ Đô Lương đã tỏ ra nôn nóng. Nếu thua trận này, Đô Lương có thể rơi xuống vị trí thứ 2, bởi trận cuối cùng của bảng E, Quỳ Hợp sẽ gặp Thanh Chương, đội chưa có điểm nào. Nếu Quỳ Hợp thắng cách biệt 4 bàn, sẽ đẩy Đô Lương xuống vị trí thứ 2, khi đó ở vòng tiếp theo họ sẽ có nguy cơ phải gặp Nhi đồng thị xã Hoàng Mai, đội nhất bảng A.

Hai đội đã rượt đuổi tỷ số rất hấp dẫn. Ảnh: Thành Cường

Hai đội đã rượt đuổi tỷ số rất hấp dẫn. Ảnh: Thành Cường

Quyết tâm không để bị thua, bước sang hiệp 2, Ban Huấn luyện đã thúc giục các cầu thủ nhí Đô Lương dâng lên tấn công. Phút thứ 37, cầu thủ Trần Nhật Hoàng đã có bàn thắng thứ 2 ở trận này, quân bình tỷ số cho Nhi đồng Đô Lương.

Khán giả reo hò cổ vũ cho các cầu thủ nhí. Ảnh: Thành Cường

Khán giả reo hò cổ vũ cho các cầu thủ nhí. Ảnh: Thành Cường

Những phút còn lại trận đấu diễn ra rất sôi động bởi tiếng hô hào chỉ đạo của Huấn luyện viên cả hai đội và tiếng reo hò cổ vũ của cổ động viên trên khán đài.

Phút thứ 39 cả nhà thi đấu như bùng nổ khi cầu thủ mang áo số 2 Hà Anh Đạt đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho Nhi đồng Đô Lương. Giúp đội bóng này xuất sắc giữ vị trí nhất bảng với 3 trận toàn thắng.

Tin mới