Nhiều bà mẹ trẻ bồng con trở về từ Bắc Giang

(Baonghean.vn) - Những người được ưu tiên về đợt này là phụ nữ có thai, phụ nữ có con nhỏ dưới 6 tháng tuổi; người có bệnh lý nền; các trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly tập trung, có xét nghiệm âm tính đủ điều kiện cách ly tại nhà;...
Ảnh: Thành Cường
Đúng 14h30, 48 chiếc xe khách chở lao động từ Bắc Giang về đến Hoàng Mai. Đây là gần 1.000 lao động trở về từ Bắc Giang có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Sau hơn một tháng thực hiện giãn cách xã hội, cách ly y tế tại Bắc Giang để phòng, chống dịch Covid-19, nay được về quê, nhiều lao động không khỏi háo hức. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đón gần 1.000 lao động trở về, thị xã Hoàng Mai đã bố trí thành 3 khu vực đón tiếp để thuận tiện cho việc bàn giao và di chuyển về địa phương. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đến nơi, lần lượt từng người xuống xe để thực hiện lấy mẫu test nhanh Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Lấy mẫu test nhanh Covid-19 cho lao động trở về từ Bắc Giang. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Sau khi lấy mẫu xong, các lao động tiếp tục trở về xe để chờ kết quả. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Quá trình test nhanh chỉ thực hiện trong khoảng 15 phút/người. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Sau khi toàn bộ người trên một chuyến xe được test nhanh cho kết quả âm tính, xe di chuyển qua khu vực tiếp đón của từng huyện. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Về đợt này có không ít người mang theo con nhỏ. Họ đã hoàn thành cách ly tập trung, có xét nghiệm âm tính đủ điều kiện cách ly tại nhà. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Lực lượng an ninh tham gia hỗ trợ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tiếp nhận lao động trở về từ Bắc Giang. Ảnh: Thành Cường
Phun khử khuẩn các phương tiện trươc khi trở về địa phương. Ảnh: Thành Cường
Phun khử khuẩn các phương tiện trước khi trở về địa phương. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đến 16h30, việc bàn giao lao động cho Nghệ An đã được hoàn tất. Đoàn xe của các huyện bắt đầu lăn bánh, đưa các lao động trở về địa phương tiếp tục thực hiện cách ly tập trung hoặc tại nhà theo quy định. Ảnh: Thành Cường

Tin mới