Nhiều bãi rác tự phát gây ô nhiễm trên tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đại lộ Vinh - Cửa Lò là một trong những tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn Nghệ An. Tuy nhiên thời gian qua, 2 bên đại lộ xuất hiện các bãi rác tự phát khổng lồ, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
Theo ghi nhận của P.V trong những ngày qua, trên tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò, đoạn giáp ranh giữa xã Nghi Phong và Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc xuất hiện bãi rác khổng lồ, kéo dài khoảng 60 mét, nằm sát bên vệ đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh chụp 17 giờ chiều 2/11. Ảnh: Q.A

Theo ghi nhận của P.V trong những ngày qua, trên tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò, đoạn giáp ranh giữa xã Nghi Phong và Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc xuất hiện bãi rác khổng lồ, kéo dài khoảng 60 mét, nằm sát bên vệ đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh chụp 17 giờ chiều 2/11. Ảnh: Q.A

Theo người dân sống gần khu vực này cho biết, điểm tập kết rác này xuất hiện nhiều tháng qua. Vào mỗi buổi chiều, một số người lại dùng xe kéo đưa rác từ khu dân cư ra đây đổ, khiến bãi rác ngày càng ùn ứ. Ảnh: Q.A

Theo người dân sống gần khu vực này cho biết, điểm tập kết rác này xuất hiện nhiều tháng qua. Vào mỗi buổi chiều, một số người lại dùng xe kéo đưa rác từ khu dân cư ra đây đổ, khiến bãi rác ngày càng ùn ứ. Ảnh: Q.A

Người dân tự ý bỏ rác thải trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Clip: Q.A

Rác thải tại đây chủ yếu là bao bì ni lông, rác thải sinh hoạt, đồ ăn... nên bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Ảnh: Q.A

Rác thải tại đây chủ yếu là bao bì ni lông, rác thải sinh hoạt, đồ ăn... nên bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Ảnh: Q.A

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND xã Nghi Phong cho biết: Địa phương không cho phép người dân xả rác bừa bãi, đặc biệt là trên các tuyến đường lớn như Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Do đó, trước mắt địa phương sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý bãi rác tự phát này, đồng thời cắt cử lực lượng tuần tra, nếu phát hiện tình trạng gây ô nhiễm môi trường sẽ tiến hành xử phạt theo quy định. Ảnh: Q.A

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND xã Nghi Phong cho biết: Địa phương không cho phép người dân xả rác bừa bãi, đặc biệt là trên các tuyến đường lớn như Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Do đó, trước mắt địa phương sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý bãi rác tự phát này, đồng thời cắt cử lực lượng tuần tra, nếu phát hiện tình trạng gây ô nhiễm môi trường sẽ tiến hành xử phạt theo quy định. Ảnh: Q.A

Trong sáng 3/11, bãi rác này không được vận chuyển đảm bảo vệ sinh mà xử lý bằng biện pháp đốt tại chỗ, tạo thành các vết đen nham nhở, không hiệu quả. Ảnh: Q.A

Trong sáng 3/11, bãi rác này không được vận chuyển đảm bảo vệ sinh mà xử lý bằng biện pháp đốt tại chỗ, tạo thành các vết đen nham nhở, không hiệu quả. Ảnh: Q.A

Được biết, xã Nghi Phong và Nghi Xuân đều hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Cửa Lò để thu gom rác thải trên địa bàn, tuy nhiên việc phối hợp thực hiện để đảm bảo cảnh quan môi trường chưa thực sự hiệu quả, nhất là trên tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Trong ảnh: Một bãi rác tự phát khác tại địa phận xóm 7, xã Nghi Phong, trên đại lộ Vinh - Cửa Lò trong sáng 3/11. Ảnh: Q.A

Được biết, xã Nghi Phong và Nghi Xuân đều hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Cửa Lò để thu gom rác thải trên địa bàn, tuy nhiên việc phối hợp thực hiện để đảm bảo cảnh quan môi trường chưa thực sự hiệu quả, nhất là trên tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Trong ảnh: Một bãi rác tự phát khác tại địa phận xóm 7, xã Nghi Phong, trên đại lộ Vinh - Cửa Lò trong sáng 3/11. Ảnh: Q.A

Đại lộ Vinh - Cửa Lò có tổng chiều dài 10,83 km, trong đó, TP. Vinh (3,4 km), huyện Nghi Lộc (4,83 km) và TX. Cửa Lò (2,6 km). Điểm đầu Km0+00 giao với đường Trương Văn Lĩnh, xã Nghi Phú (TP. Vinh); điểm cuối Km10+830 giao với đường Bình Minh (TX. Cửa Lò). Tổng mức đầu tư dự án 1.411 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Nghệ An.

Tin mới