Nhiều chùa trong tỉnh tổ chức vui Tết Trung thu

(Baonghean.vn) - Nhằm góp phần đem đến cho các em thiếu nhi một cái Tết Trung thu ấm áp, nhiều chùa trong tỉnh đã tổ chức Chương trình "Vui hội Trăng Rằm", trao tặng hàng nghìn phần quà.
Hòa chung không khí vui Tết Trung thu của cả nước, dịp này, chùa Cổ Am (Diễn Châu); chùa Phúc Lạc (Nghi Lộc); chùa Vông (Hưng Nguyên); chùa Thuần Hậu, chùa Tạnh, chùa Kim Liên (Yên Thành); chùa Viên Quang (Nam Đàn); chùa Ngưu Tử (Thanh Chương)... đã tổ chức vui Tết Trung thu cho các em thiếu nhi trên địa bàn.
Hòa chung không khí vui Tết Trung thu của cả nước, dịp này, chùa Cổ Am (Diễn Châu); chùa Phúc Lạc (Nghi Lộc); chùa Vông (Hưng Nguyên); chùa Thuần Hậu, chùa Tạnh, chùa Kim Liên (Yên Thành); chùa Viên Quang (Nam Đàn); chùa Ngưu Tử (Thanh Chương)... đã tổ chức vui Tết Trung thu cho các em thiếu nhi trên địa bàn.
Trung thu tại chùa thu hút đông đảo các em thiếu nhi và phụ huynh trên địa bàn cũng như khu vực lân cận đến tham dự. Trong không khí vui tươi, ấm cúng, các em nhỏ được nghe "chú Cuội, chị Hằng" kể chuyện Trung thu, tổ chức các trò chơi dân gian hấp dẫn, sôi động. Trong ảnh: Vui Trung thu ở chùa Kim Liên (Yên Thành). Ảnh: Huy Thư
Trung thu tại chùa thu hút đông đảo các em thiếu nhi và phụ huynh trên địa bàn cũng như khu vực lân cận đến tham dự. Trong không khí vui tươi, ấm cúng, các em nhỏ được nghe "chú Cuội, chị Hằng" kể chuyện Trung thu, tổ chức  các trò chơi dân gian hấp dẫn, sôi động. Trong ảnh: Vui Trung thu ở chùa Kim Liên (Yên Thành). Ảnh: Huy Thư
Trong chương trình văn nghệ "Đêm hội Trăng Rằm" ở các chùa thường bắt đầu bằng tiết mục múa lân truyền thống, do chính các em thanh, thiếu niên phật tử của chùa biểu diễn. Trong ảnh: "Đêm hội Trăng Rằm" ở chùa Cổ Am (Diễn Châu). Ảnh: Huy Thư
Trong chương trình văn nghệ  "Đêm hội Trăng Rằm" ở các chùa thường bắt đầu bằng tiết mục múa lân truyền thống, do chính các em thanh, thiếu niên phật tử của chùa biểu diễn. Trong ảnh: "Đêm hội Trăng Rằm" ở chùa Cổ Am (Diễn Châu). Ảnh: Huy Thư
Ngoài ra, các em nhỏ còn được thưởng thức nhiều tiết mục ca múa nhạc, đặc sắc, hát về Trung thu, ca ngợi Bác Hồ, tình yêu gia đình, quê hương... Ảnh: Huy Thư
Ngoài ra, các em nhỏ còn được thưởng thức nhiều tiết mục ca múa nhạc, đặc sắc, hát về Trung thu, ca ngợi Bác Hồ, tình yêu gia đình, quê hương... Ảnh: Huy Thư
Tại "Đêm hội Trăng Rằm", các chùa đều tổ chức trao nhiều phần quà là sách, vở, bút... cho các em thiếu nhi, động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi. Trong ảnh: Đại đức Thích Tuệ Phúc trao quà cho các em học sinh ở chùa Ngưu Tử (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư.
Tại "Đêm hội Trăng Rằm", các chùa đều tổ chức trao nhiều phần quà là sách, vở, bút... cho các em thiếu nhi, động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi. Trong ảnh: Đại đức Thích Tuệ Phúc trao quà cho các em học sinh ở chùa Ngưu Tử (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư.
Dịp này, các ban, ngành, đoàn thể, các câu lạc bộ thiện nguyện ở địa phương cũng trao tặng nhiều phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các em thiếu nhi có thành tích học tập tốt, vượt khó học giỏi. Ảnh: Huy Thư
Dịp này, các ban, ngành, đoàn thể, các câu lạc bộ thiện nguyện ở địa phương cũng trao tặng nhiều phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các em thiếu nhi có thành tích học tập tốt, vượt khó học giỏi. Ảnh: Huy Thư
Phần cuối đêm hội, màn phá cỗ Trung thu thật háo hức và hấp dẫn. Nhờ sự chuẩn bị công phu, chu đáo (từ trang trí cảnh quan đến chương trình đêm hội, quà tặng...), Tết Trung thu ở các chùa đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Ảnh: Huy Thư
Phần cuối đêm hội, màn phá cỗ Trung thu thật háo hức và hấp dẫn. Nhờ sự chuẩn bị công phu, chu đáo (từ trang trí cảnh quan đến chương trình đêm hội, quà tặng...), Tết Trung thu ở các chùa đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Ảnh: Huy Thư
Dịp này, một số chùa còn phối hợp với các trường học ở các địa phương tổ chức vui Tết Trung thu cho các em học sinh. Phật giáo huyện Yên Thành tổ chức Trung thu cho 12 điểm trường của 4 xã tại huyện Kỳ Sơn. Chùa Đức Hậu (TP. Vinh); chùa Phúc Thành (Hưng Nguyên) tổ chức Trung thu cho các em học sinh ở Trường Tiểu học xã Châu Nhân (Hưng Nguyên)... Ảnh: Huy Thư
Dịp này, một số chùa còn phối hợp với các trường học ở các địa phương tổ chức vui Tết Trung thu cho các em học sinh.  Phật giáo huyện Yên Thành tổ chức Trung thu cho 12 điểm trường của 4 xã tại huyện Kỳ Sơn. Chùa Đức Hậu (TP. Vinh); chùa Phúc Thành (Hưng Nguyên) tổ chức Trung thu cho các em học sinh ở Trường Tiểu học xã Châu Nhân (Hưng Nguyên)... Ảnh: Huy Thư
Vui Trung thu ở trường, đại diện các chùa cũng đã trao tặng cho các em học sinh nhiều phần quà ý nghĩa, gồm đèn ông sao, quà bánh, tiền mặt.. Trong ảnh: Đại đức Thích Định Tuệ trao quà cho học sinh Trường Tiểu học ở xã Châu Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Huy Thư
Vui Trung thu ở trường, đại diện các chùa cũng đã trao tặng cho các em học sinh nhiều phần quà ý nghĩa, gồm đèn ông sao, quà bánh, tiền mặt.. Trong ảnh: Đại đức Thích Định Tuệ trao quà cho học sinh Trường Tiểu học ở xã Châu Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Huy Thư
Nhằm chia sẻ khó khăn với các em thiếu nhi, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, dịp Tết Trung thu này, đoàn phật sự một số chùa đã đến thăm và trao quà cho các em thiếu nhi tại gia đình. Trong ảnh: Chư tăng và phật tử chùa Cổ Am trao tặng quà cho thiếu nhi ở huyện Diễn Châu. Ảnh: Huy Thư
Nhằm chia sẻ khó khăn với các em thiếu nhi, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, dịp Tết Trung thu này, đoàn phật sự một số chùa đã đến thăm và trao quà cho các em thiếu nhi tại gia đình. Trong ảnh: Chư tăng và phật tử chùa Cổ Am trao tặng quà cho thiếu nhi ở huyện Diễn Châu. Ảnh: Huy Thư
Vui nhộn màn phá cỗ Trung thu ở chùa Ngưu Tử. Video: Huy Thư

Tin mới