Nhiều chuyên án lớn được Công an tỉnh Nghệ An khen thưởng

(Baonghean.vn) - ​Lãnh đạo Công an Nghệ An đã biểu dương và khen thưởng công an các đơn vị, địa phương đã khám phá nhiều chuyên án lớn về ma túy, lừa đảo qua mạng xã hội, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. ​

Sáng 4/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng Ban chuyên án 318T do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn.

Trước đó, vào khoảng 10h45 ngày 3/5, tại khu vực xã Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an Nghệ An) phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang Lê Đăng Thanh (SN 1970, tạm trú phường Hưng Bình, TP.Vinh) khi đang có hành vi mua bán trái phép 12 bánh heroin.

Trao thưởng cho Ban chuyên án 318T vì có thành tích bắt giữ đối tượng, thu 12 bánh heroin, 1 khẩu súng K59. Ảnh: Đức Vũ
Trao thưởng cho Ban chuyên án 318T vì có thành tích bắt giữ 1 đối tượng, thu 12 bánh heroin, 1 khẩu súng K59. Ảnh: Đức Vũ

Cơ quan công an còn thu giữ trên người Thanh 1 khẩu súng K59 (trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng), 1 xe máy, 1 điện thoại di động. Số ma túy trên được Thanh mua từ Lào rồi vận chuyển qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) để đưa vào Nghệ An tiêu thụ.

Cũng trong sáng 4/5, lãnh đạo Công an Nghệ An, Huyện ủy, UBND huyện Nghi Lộc tổ chức trao thưởng cho tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Nghi Lộc vì có thành tích phá 3 chuyên án lớn trong thời gian qua.

Cụ thể, tháng 3/2018, Công an huyện Nghi Lộc xác lập chuyên án 418L để điều tra, bắt giữ các đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/4, tại TP Đà Nẵng, Ban chuyên án bắt giữ Phan Anh Tuấn và Hồ Văn Đức (cùng trú tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) khi đang thực hiện hành vi lừa đảo tại phường Hòa Khánh Bắc, TP. Đà Nẵng.

Tang vật thu giữ gồm 2 máy tính; 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng, 1 đồng hồ đeo tay, 4 điện thoại di động, 70 triệu đồng tiền mặt.

2 đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo liên quan các bị hại tại 10 tỉnh, thành phố, trong đó có Nghệ An với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Cơ quan công an thu giữ và đề nghị phong tỏa các tài khoản lừa đảo mà có của các đối tượng gần 200 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện Nghi Lộc trao thưởng cho Công an Nghi Lộc vì có thành tích phá 3 chuyên án lớn. Ảnh: N.H
Lãnh đạo Công an tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện Nghi Lộc trao thưởng cho Công an Nghi Lộc vì có thành tích phá 3 chuyên án lớn. Ảnh: N.H

Đến ngày 22/4, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an phường Lê Lợi (TP Vinh) bắt giữ 5 đối tượng đang có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại khách sạn Cẩm Lai, TP. Vinh.  

Tang vật thu giữ gồm 1,89 gam ma túy đá, 29 viên thuốc lắc; 783,5 gam tiền chất để sản xuất ma túy; 1 bộ khuôn dập viên nén thuốc lắc, 1 mô tơ để nghiền và trộn các chất. 

Sau đó 1 ngày, Công an huyện Nghi Lộc phá thành công chuyên án 418Đ, bắt đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh. Cơ quan công an thu giữ 1 bánh heroin; 4.500 viên ma túy tổng hợp; 3 kg ma túy dạng đá.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an Nghệ An; lãnh đạo huyện Nghi Lộc đã chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thu thập thông tin tài liệu để tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Tin mới