Nhiều dịch vụ 'hốt bạc' sau Tết

(Baonghean.vn) - “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, cũng chính vì thế mà đã nảy sinh nhiều dịch vụ kiếm bội tiền trong tháng Giêng.

Nườm nượp khách thuê xe du Xuân

Đầu năm là thời điểm mà nhiều gia đình thường đi lễ chùa để cầu cho một năm mới đầy may mắn, bình an và hạnh phúc. Vì vậy dịch vụ thuê xe taxi tại các huyện như Tân Kỳ, Đô Lương, Quỳ Châu...trở nên hút khách hơn bao giờ hết. Chị Lang Thị Vy ở Tân Hương, Quỳ Châu cho biết: “Vào đầu năm mới, đại gia đình tôi thường đi chùa cầu bình an nhưng vì lý do xe nhà không đủ nên thường thuê xe taxi gia đình trọn gói vừa an toàn mà tiện lợi, nhất là đi đường xa”.

Từ 3 năm nay, mỗi lần ra Tết chị Hoàng Thị Ngân không còn nỗi lo thấp thỏm đợi cả mấy tiếng đồng hồ để giữ ghế ngồi. Được biết dịch vụ thuê xe qua một người quen, nên năm nào cũng rủ bạn bè, anh em tiện đường thuê xe chung. Chị cho biết: “Mặc dù giá khá “chát” có khi gấp 3 - 4 lần so với vé xe khách nhưng bù lại thoải mái và rộng rãi, không phải chen lấn xô đẩy”. 

Để tránh cảnh tàu xe chật chội, chen lấn, nhiều gia đình cùng quê hoặc cùng tuyến di chuyển đã chủ động thuê chung taxi để tiết kiệm tiền. Dịch vụ này đặc biệt đắt khách trong dịp sau Tết. Nhiều hành khách đã đặt cọc tiền để giữ xe vì ra Tết nhiều người gọi nên thường khan hiếm xe.

Anh Nguyễn Đình Lực, chuyên chạy xe taxi gia đình tại khu vực Tân Kỳ cho biết: “Để chuẩn bị cho giai đoạn đông khách, trước đó tôi đã phải đi bảo dưỡng xe sớm. Ra Tết nhiều người đi làm ăn xa không muốn đi xe khách nên rất đông người đến đặt lịch. Giá xe tùy vào từng chặng đường mà khách muốn đến. Ví dụ như chở khách xuống Vinh thì có giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng, tùy vào nhu cầu khách hàng. Những ngày này, anh kiếm được vài triệu đồng mỗi ngày, thu nhập cao nhất trong năm”.

Chật ních người gội đầu và làm đẹp

Mới ra Tết nhưng tại các tiệm gội đầu cắt tóc rất đông khách, thậm chí nhiều nơi còn ngồi xếp hàng chờ để tới lượt mình. Chị Nguyễn Thị Loan, Hưng Dũng, TP.Vinh cho biết: “Mấy ngày Tết tất bật với việc chúc Tết và lễ chùa đầu năm, nên tôi ra tiệm để gội đầu, vừa massage toàn thân. Đầu năm đông khách nên tôi ra phải đợi hơn 1 tiếng mới đến lượt”.

Dịch vụ làm đẹp đắt khách. Ảnh: Phương Thúy
Dịch vụ làm đẹp đắt khách. Ảnh: Phương Thúy

Tranh thủ làm đẹp và thư giãn sau Tết là nhu cầu của rất nhiều người, do đó thời điểm này các tiệm làm tóc ăn nên làm ra. Chủ tiệm salon tóc trên đường Nguyễn Văn Cừ cho biết: “Mấy ngày hôm nay đông khách đến quán gội đầu và massage làm đẹp. Cứ mở cửa ra 6 - 7h sáng đã thấy khách đứng chờ rồi, chúng tôi phải làm việc tới tận 10 - 11h đêm mới nghỉ. Nhiều khách hàng quen thay vì đến cửa hàng chờ đã chủ động gọi điện thoại đến đặt lịch”.

Chị chủ quán cho biết, ra Tết mỗi ngày có hơn trăm lượt khách tìm đến tiệm của chị chủ yếu là để gội đầu và massage, còn làm tóc thì hầu như khách đã làm trước Tết. Riêng gội đầu có giá từ 50.000 - 100.000 nghìn đồng tùy từng dịch vụ mà khách yêu cầu. Còn combo vừa gội đầu và làm đẹp toàn thân có giá từ 200.000 - 350.000 nghìn đồng, chưa kể các dịch vụ làm đẹp cao cấp. Chủ các salon kiếm hàng triệu đồng mỗi ngày trong “tháng ăn chơi”.

Giữ xe tại các khu vui chơi, đền chùa…

Thời điểm sau Tết có rất nhiều người tập trung đến các đền chùa thờ cúng, khu vui chơi để giải trí. Do đó những bãi đỗ xe dường như không còn chỗ trống. Anh Hùng, người giữ xe tại công viên trung tâm TP.Vinh cho biết: “Thời điểm sau Tết, khách vào công viên để vui chơi rất đông nên lượng xe cũng tăng lên rất nhiều. Dù tôi đã huy động thêm người thân nhưng vẫn không đủ phục vụ.”

Các bãi đỗ xe tại công viên trung tâm thời điểm sau Tết rất đông khách. Ảnh: Quang An
Các bãi đỗ xe tại công viên trung tâm thời điểm sau Tết rất đông khách. Ảnh: Quang An

Còn đối với bà Vân, người giữ xe trước đền Thục Phán An Dương Vương, xã Diễn An, huyện Diễn Châu cho biết, bà không thể đếm nổi có bao nhiêu xe đổ về dịp sau Tết. Vì phục vụ tết nên gía vé tăng lên gấp đôi so với ngày thường.

Thời điểm sau Tết, giá giữ xe tại các khu vui chơi, đền chùa tăng cao. Xe ô tô từ 20.000 đồng - 50.000 đồng tùy địa điểm. Xe máy có giá 10.000 đồng. Tuy cao nhưng do lượng người đổ về lớn nên một số nơi vẫn trong tình trạng quá tải. Nhiều người không ngần ngại bỏ tiền giữ xe đắt đỏ để được việc đầu năm, nhất là đi lễ chùa. Do đó, dịch vụ này giúp người giữ xe kiếm hàng triệu đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều người dân cũng tỏ ra bức xúc trước thái độ phục vụ thiếu chuyên nghiệp tại các điểm trông xe, nhất là các bãi trông xe tự phát thường nâng giá, cáu gắt và đôi khi di chuyển xe cẩu thả khiến xe khách hàng bị hư hỏng./.

Quang An - Phương Thúy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới