Nhiều đội bóng Nhật muốn chiêu mộ Quang Hải; MU lên phương án sa thải Solskjaer

(Baonghean.vn) - Đại diện marketing của giải VĐQG Nhật Bản thừa nhận tiền vệ Nguyễn Quang Hải là mục tiêu số 1 trong việc phát triển hình ảnh J.League ở Việt Nam; Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đang tính đến khả năng mời huấn luyện viên Mauricio Pochettino về dẫn dắt “Quỷ đỏ”.
Nhiều đội bóng Nhật muốn chiêu mộ Quang Hải
Trong một bài phỏng vấn đầu tháng 10 trên trang tin thể thao soccer-king của Nhật Bản, ông Kei Koyama - Quan chức phòng Quan hệ quốc tế J.League, nhìn nhận: "Quang Hải chưa thể sang Nhật Bản cho dù nhiều đội bóng ở đây sẵn sàng chiêu mộ cậu ấy".

"Nhiều đội bóng ở Đông Nam Á vận hành dựa vào tài chính của các ông chủ. Họ đứng trước câu hỏi là 'Vì sao chúng tôi phải để cầu thủ thương hiệu của mình ra đi?'. Thái Lan đã thay đổi tư duy này và gửi những ngôi sao của họ sang Nhật để phát triển bóng đá của họ", ông Kei nhấn mạnh.
Quang Hải
Quang Hải không thể sang Nhật Bản thi đấu dù nhiều CLB J.League quan tâm đến cầu thủ này. Ảnh: Quang Thịnh.
"Chúng tôi rất muốn đưa các cầu thủ Việt Nam qua Nhật Bản thi đấu. Trình độ các cầu thủ Việt Nam gần bằng Thái Lan. Chúng tôi đã đưa 15 đại diện các đội J.League sang Việt Nam vào tháng 10/2019 để họ cảm nhận niềm đam mê bóng đá của người dân Việt Nam như thế nào và hướng họ đến thị trường Đông Nam Á", đại diện J.League tiếp tục.

Ông Kei từng đến Pleiku 2016 khi CLB J.League 2 Yokohama FC đến HAGL tập huấn. Khi đó, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh được chuyển nhượng cho CLB này với bản hợp đồng cho mượn. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng thì chơi cho Mito Hollyhock cùng thời điểm đó. Tuy nhiên, chuyến hành trình của hai cầu thủ HAGL ở giải hạng Nhì Nhật Bản được đánh giá là không thành công.

MU lên phương án sa thải Solskjaer
Các nguồn tin của Mirror cho biết Phó chủ tịch Ed Woodward đã chuẩn bị cho khả năng sa thải Ole Gunnar Solskjaer. Viễn cảnh này sẽ xảy ra nếu Manchester United tiếp tục chơi tệ trong thời gian tới.

Manchester United đang có thành tích tồi tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.
Manchester United đang có thành tích tồi tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.

MU chơi 3 trận ở Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa. Họ đều chơi lép vế trước Crystal Palace, Brighton và Tottenham. MU thắng được Brighton và thua cả hai trận còn lại.

Nửa đỏ thành Manchester đang xếp ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2020/21. Thành tích trên của MU khiến Woodward lo lắng. Nếu MU không thi đấu tốt trở lại, họ sẽ bị các đối thủ bỏ xa trên bảng xếp hạng.

Ban lãnh đạo MU được cho đã liên lạc với HLV Pochettino. HLV người Argentina vẫn thất nghiệp kể từ sau khi bị Tottenham sa thải. Truyền thông Anh tiết lộ sau trận thua 1-6 trước Tottenham Hotspur ngay tại Old Trafford, nhiều cầu thủ MU bắt đầu nghi ngờ về năng lực của HLV trưởng đội bóng.
Tuyển Đức lần đầu giành chiến thắng ở Nations League 2020/21
Hiểu rõ sức mạnh của tuyển Đức, Ukraine dù có lợi thế sân nhà song chấp nhận lùi sâu phòng ngự để rình rập cơ hội phản công. Chính điều này giúp Die Mannschaft hoàn toàn nắm giữ thế trận, và việc họ tìm được bàn thắng mở tỷ số cũng là điều tất yếu.

Phút 20, trung vệ Antonio Ruediger nỗ lực đột phá vòng cấm trước khi chuyền vào cho Matthias Ginter ra chân cận thành mở tỷ số trận đấu. Ở quãng thời gian sau đó, Joshua Kimmich, Serge Gnabry và Toni Kroos đều khiến khung thành của Ukraine chao đảo song không có thêm bàn nào được ghi.
Ginter (số 4), cầu thủ mở tỷ số cho tuyển Đức, thừa nhận đội nhà chơi không tốt trong cuộc đối đầu Ukraine. Ảnh: DFB.
Ginter (số 4), cầu thủ mở tỷ số cho tuyển Đức, thừa nhận đội nhà chơi không tốt trong cuộc đối đầu Ukraine. Ảnh: DFB.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn thuộc quyền kiểm soát của Đức, và họ đã có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 49. Từ quả lật vào không mấy nguy hiểm của Lukas Klostermann bên cánh phải, thủ thành Heorhiy Bushchan đã bắt bóng hụt, tạo điều kiện cho Leon Goretzka dễ dàng đánh đầu lập công.

Sau đó, Julian Draxler và Klostermann đều sở hữu những cơ hội ăn bàn rõ rệt nhưng không tận dụng thành công. Trong khi đó, nỗ lực của Ukraine chỉ giúp họ có được bàn danh dự nhờ công của Ruslan Malinovskyi trên chấm 11 mét. Chung cuộc, Đức đánh bại Ukraine 2-1.

Tin mới