Nhiều đơn vị, gia đình không còn mặn mà với danh hiệu văn hóa

(Baonghean.vn) - Các danh hiệu văn hóa hiện nay còn hình thức, chưa thiết thực, khiến nhiều đơn vị, gia đình không còn mặn mà với danh hiệu văn hóa.
Sáng 18/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Mậu Thanh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Chung
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Chung
6 tháng đầu năm 2019, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục được duy trì và triển khai tốt ở cơ sở. Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện phong trào ở cơ sở được Ban chỉ đạo các huyện, thành, thị quan tâm. Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác.
Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội được tăng cường. Chuỗi hoạt động văn hóa lớn vào dịp sinh nhật Bác (19/5), Lễ hội Làng Sen, lễ hội truyền thống vùng miền núi được tổ chức tốt.
Nhà văn hóa thôn 3, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai được đầu tư khang trang và đạt chuẩn quy định. Ảnh: Nguyễn Hải
Nhà văn hóa thôn 3, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai được đầu tư khang trang và đạt chuẩn quy định. Ảnh: Nguyễn Hải
Công tác bảo tồn văn hóa dân tộc, xây dựng thiết chế văn hóa – thể thao, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” ở cơ sở được các huyện, thành, thị quan tâm đầu tư hỗ trợ; cộng với sự huy động nội lực từ nhân dân và các nguồn lực hợp pháp đã góp phần làm thay đổi diện mạo đời sống văn hóa nông thôn.
Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung phân tích những hạn chế của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay: Phong trào một số địa phương phát triển chậm. Nguồn lực cho các hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu. Đầu tư văn hóa cơ sở ít, đầu tư cho tâm linh nhiều. Sự quan tâm của người dân, đơn vị đối với việc xây dựng các danh hiệu văn hóa còn hạn chế. 
Lễ hội Làng Sen năm 2019. Ảnh: Đức Anh
Lễ hội Làng Sen năm 2019. Ảnh: Đức Anh
Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở một số huyện miền núi đang gây hệ lụy, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Tình hình tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, cờ bạc vẫn diễn ra phức tạp. Các mô hình tiêu biểu chưa được nhân rộng. Giỗ chạp, cưới hỏi còn tổ chức linh đình. Công tác tuyên truyền vẫn còn nhiều hạn chế... đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của phong trào.
Dịp này, Ban chỉ đạo cũng đã nêu ra các giải pháp để thực hiện chỉ tiêu phấn đấu đến hết năm 2019 của toàn tỉnh: Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 83,6%; làng, bản, khối phố văn hóa đạt 61%; xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa – thể thao đạt chuẩn 52%...
Đồng chí Đinh Viết Hồng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo tích cực bám lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách để tạo chuyển biến phong trào. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Đinh Viết Hồng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo tích cực bám lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách để tạo chuyển biến phong trào. Ảnh: Thành Chung
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn các địa phương, đơn vị làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, bố trí nguồn lực, thúc đẩy Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng nghiêm túc đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tin mới