Nhiều dự án thi công dang dở ảnh hưởng đời sống dân sinh

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến cử tri xã Tây Hiếu (thị xã Thái Hòa) nêu ra tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 15/11.
Đoàn đại biểu HĐND tỉnh gồm: Đại tá Trần Văn Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Võ Duy Việt – Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường; Nguyễn Đình Hòa –Bí thư thị ủy Thái Hòa; Phan Thị Thanh Thủy – Chủ tịch Hội LHPN thị xã Thái Hòa đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tây Hiếu.
Đoàn đại biểu HĐND tỉnh gồm: Đại tá Trần Văn Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Võ Duy Việt – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Đình Hòa –Bí thư Thị ủy Thái Hòa; Phan Thị Thanh Thủy – Chủ tịch Hội LHPN thị xã Thái Hòa tiếp xúc cử tri tại xã Tây Hiếu. Ảnh: Trang Long
Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tây Hiếu đã kiến nghị các nhóm vấn đề như: Cần sớm giải quyết dứt điểm tình trạng nhân dân các xóm: An Ninh; Hiếu Thành; Hưng Bắc và Hưng Phú, người thì ở xã Tây Hiếu nhưng đất canh tác lại do xã Nghĩa Tiến quản lý; đề nghị Xí nghiệp chế biến cà phê cao su có giải pháp đối với vấn đề môi trường; cầu Hiếu II đã thông tuyến nhưng chưa thông cầu; nhiều dự án thi công còn dở dang cần phải tiến hành dứt điểm, tránh tình trạng gây khó khăn trong việc đi lại, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.
Người dân tham gia ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc
Người dân tham gia ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Trang Long
 Bên cạnh đó, cử tri xã Tây Hiếu cũng phản ánh tình trạng một số hộ chăn nuôi trong khu dân cư còn gây ô nhiễm môi trường, UBND thị xã Thái Hòa cần tăng cường thành lập các đoàn kiểm tra, có giải pháp xử lý; quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rườm rà; cần đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống mương tưới nước ở tỉnh lộ 545 đoạn qua xóm Hưng Thịnh…

Trước những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo thị xã Thái Hòa đã trả lời khá cụ thể. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền các đại biểu HĐND tỉnh hứa sẽ tiếp thu và sớm có văn bản trả lời.

Tin mới