Nhiều hộ dân thuộc cụm dân cư khối 4, thị trấn Con Cuông bị cô lập

(Baonghean.vn) - Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, cộng với nhà máy thủy điện xả lũ nên từ 19 - 20/7, 21 hộ dân ở xóm Cầu, thị trấn Con Cuông bị ngập chìm trong nước.
Do không có đường thoát nước nên hành năm vào mùa mưa lũ, người dân phải chịu cảnh ngập lụt ảnh minh hạnh
Vào mùa mưa lũ, người dân xóm Cầu phải chịu cảnh ngập lụt. Ảnh: Minh Hạnh

Do nằm trọn trong vùng "lòng chảo" không có hệ thống thoát nước nên cả vùng phải chịu cảnh sông nước mênh mông mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Hiện tại, có những vị trí nước ngập sâu gần 2m nên 21 hộ dân thuộc xóm Cầu, thị trấn Con Cuông bị cô lập, các tuyến đường từ xóm thông ra với quốc lộ bị ngập nặng, khiến người dân không thể đi lại.

Con đường duy nhất từ thị trấn Con Cuông vào cụm dân cư chìm trong biển nước, người dân phải chế bè bằng bè nứa để đi lại. Ảnh Minh Hạnh
Con đường duy nhất từ thị trấn Con Cuông vào cụm dân cư chìm trong biển nước, người dân phải chế bè bằng bè nứa để đi lại. Ảnh Minh Hạnh

Theo các hộ dân ở đây, hầu như năm nào vào mùa mưa bão các hộ dân ở đây đều bị cô lập do nước lũ, nhưng năm nay bão đến sớm hơn dự kiến, việc chuẩn bị tâm lí phòng chống lũ lụt chưa được kỹ càng.

Hiện tại phương tiện đi lại duy nhất để các hộ lưu thông ra bên ngoài là những chiếc bè tạm, việc di chuyển cũng như đời sống sinh hoạt của bà con gặp rất nhiều khó khăn.

Bị cô lập nên đời sống sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh Minh Hạnh
Bị cô lập nên đời sống sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh Minh Hạnh

Theo thống kê ban đầu, nước lũ dâng cao đột ngột đã làm trôi một số gia cầm, chuồng trại chăn nuôi lợn nhiều hộ bị ngập sâu; nhà của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Châu bị nước tràn ngập nửa nhà, rất may không có thiệt hại về người.

Đến thời điểm này mực nước vẫn đang tiếp tục dâng cao, trước tình hình đó chính quyền thị trấn Con Cuông đã phân công lực lượng trực 24/24, hỗ trợ người dân sơ tán vật nuôi cũng như các vật dụng cần thiết; sẵn sàng các phương án cứu hộ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Tin mới