Nhiều hoạt động giải trí, ẩm thực đặc sắc tại phố đi bộ Vinh

Nhiều hoạt động giải trí, ẩm thực đặc sắc tại phố đi bộ Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch, tối nay (26/5), UBND thành phố Vinh tổ chức lễ khai trương phố đi bộ thành phố Vinh.

Đầu tháng 4/2022, phố đi bộ Vinh chính thức đi vào hoạt động. Theo đó, phố đi bộ Vinh bao gồm các tuyến đường: Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ; Nguyễn Tài và ngõ 2 đường Nguyễn Văn Cừ nối đường Nguyễn Trung Ngạn.

Sau một năm vận hành thử nghiệm, tối nay (26/5), UBND thành phố Vinh tổ chức lễ khai trương phố đi bộ thành phố Vinh nhằm chính thức đưa phố đi bộ đi vào hoạt động.

Một hoạt động văn nghệ, giải trí trên phố đi bộ thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: T.P

Một hoạt động văn nghệ, giải trí trên phố đi bộ thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: T.P

Qua đó, tạo môi trường sinh hoạt văn hoá, điểm du lịch hấp dẫn đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí, thưởng thức mua sắm, ẩm thực của nhân dân và du khách khi đến với thành phố Vinh. Từ đó, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh thành phố, thúc đẩy du lịch, thương mại dịch vụ phát triển.

Theo chương trình của UBND thành phố, tại đêm khai trương sẽ có rất nhiều hoạt động giải trí, ẩm thực đặc sắc, hấp dẫn.

Cụ thể: Tổ chức biểu diễn các hoạt động nghệ thuật đường phố tại dọc tuyến phố đi bộ như: ca múa nhạc đường phố, nhảy Flashmob, dân ca ví, giặm và các loại hình biểu diễn nghệ thuật khác.

Tổ chức các hoạt động văn hóa tại phố đi bộ, tổ chức các trò chơi dân gian có thưởng, viết thư pháp, vẽ chân dung, tô tượng, đi cà kheo, múa lân, kéo co, nhảy dây, ô ăn quan, múa sạp... Tổ chức trưng bày các gian hàng OCOP thành phố Vinh.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đường phố được tổ chức tại 3 điểm chính gồm: Điểm 1: Sân khấu chính giữa đường Hồ Tùng Mậu; Điểm 2: Sân khấu dân ca ví, giặm cuối đường Hồ Tùng Mậu phía Cầu Nại; Điểm 3: Sân khấu tuổi trẻ đường Nguyễn Văn Cừ.

Nhiều trò chơi hấp dẫn được tổ chức trên phố đi bộ. Ảnh: T.P

Nhiều trò chơi hấp dẫn được tổ chức trên phố đi bộ. Ảnh: T.P

Các điểm văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian được tổ chức trên các tuyến đường của phố đi bộ; các gian hàng được trưng bày tại khuôn viên vỉa hè vườn hoa nghệ thuật đường Hồ Tùng Mậu.

Theo đại diện của UBND thành phố thì sau lễ khai trương chính thức, thành phố sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng, ban quản lý phố đi bộ tăng cường công tác quản lý, đảm bảo môi trường, an ninh trật tự trên các tuyến phố, đa dạng hoá các loại hình hoạt động, các mặt hàng trên phố đi bộ để phục vụ nhân dân và du khách.

Tin mới