Nhiều hoạt động kỷ niệm Năm hữu nghị Việt Nam-Cam-pu-chia 2012 và 35 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào

Chiều 13-7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Gặp mặt báo chí giới thiệu nhiều hoạt động trong quân đội nhân dịp kỷ niệm Năm hữu nghị Việt Nam-Cam-pu-chia 2012 và 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cam-pu-chia (24-6-1967 - 24-6-2012); Kỷ niệm 35 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2012), 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2012) và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012.

Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm Bộ Quốc phòng cho biết: Bộ Quốc phòng đã và đang tích cực phối hợp Bộ Quốc phòng Cam-pu-chia, Bộ Quốc phòng Lào triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động hợp tác hữu nghị trong năm 2012. Trong đó, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng; tổ chức tốt các hoạt động gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ... giữa quân đội Việt Nam - Cam-pu-chia và Việt Nam - Lào. Phát động 100% số cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử mối quan hệ đoàn kết Việt Nam-Cam-pu-chia và Việt Nam-Lào. Cử đoàn nghệ thuật của quân đội và các quân khu, Bộ đội Biên phòng sang giao lưu, biểu diễn tại Cam-pu-chia và Lào. Theo kế hoạch, nhân sự kiện này, Bộ Quốc phòng nước ta sẽ phối hợp Bộ Quốc phòng Lào tổ chức mít tinh kỷ niệm và tổ chức Dạ hội thanh niên "Chung dãy Trường Sơn thắm tình đồng chí" vào đầu tháng 8-2012...

Theo (Nhandan.com.vn)-L.T

Tin mới