Nhiều hoạt động tặng quà, hỗ trợ học sinh trước thềm năm học mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng ngày 31/8, tại huyện Quỳ Hợp đã tổ chức Lễ bàn giao ngôi nhà "Khăn hồng tình nguyện" cho em Hà Thị Uyên, học sinh lớp 7A, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Châu Thành.

Hoàn cảnh của em Hà Thị Uyên ở xóm Na Án, xã Châu Thành rất khó khăn, gia đình em thuộc hộ nghèo đặc biệt, mẹ thường xuyên đau ốm, bố kém minh mẫn. Tuy cuộc sống khó khăn, vất vả, nhưng em đã có sự cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập.

Hội đồng Đội huyện Quỳ Hợp hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình em Hà Thị Uyên từ nguồn vận động ủng hộ xây dựng ngôi nhà "Khăn hồng tình nguyện". Ảnh: Phan Giang

Hội đồng Đội huyện Quỳ Hợp hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình em Hà Thị Uyên từ nguồn vận động ủng hộ xây dựng ngôi nhà "Khăn hồng tình nguyện". Ảnh: Phan Giang

Được quan tâm của Đảng uỷ, chính quyền, Đoàn xã Châu Thành và sự hỗ trợ của anh em, gia đình, bà con hàng xóm, sau 3 tháng khởi công, ngôi nhà được xây kiên cố với diện tích sử dụng gần 50m2 với tổng giá trị gần 100 triệu đồng, trong đó 40 triệu đồng được Hội đồng Đội huyện Quỳ Hợp hỗ trợ từ nguồn vận động ủng hộ xây dựng ngôi nhà "Khăn hồng tình nguyện" của đội viên các trường học trên địa bàn toàn huyện; phần còn lại gia đình tích góp và vay mượn của anh em họ hàng... Ngôi nhà "Khăn hồng tình nguyện" là sự động viên để em Hà Thị Uyên vững vàng bước vào năm học mới và đón một Tết Trung thu vui vẻ, ấm áp.

Đây là ngôi nhà thứ 2 xây dựng trong năm học 2021-2022 và là ngôi nhà thứ 11 được Hội đồng Đội huyện Quỳ Hợp trao tặng cho những em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn từ nguồn đóng góp ủng hộ của các em học sinh thông qua phong trào Kế hoạch nhỏ.

Bàn giao công trình thanh niên "Khu vui chơi trẻ em" và trao 40 suất quà hưởng ứng phong trào “vì đàn em thân yêu”

Tại xã Văn Lợi (Quỳ Hợp), Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An và Chi đoàn Ngân hàng Agribank đã phối hợp với Đoàn xã tổ chức lễ bàn giao công trình thanh niên "Khu vui chơi trẻ em" và trao 40 suất quà hưởng ứng phong trào “vì đàn em thân yêu” với tổng giá trị hơn 28 triệu đồng tại xóm Bắc Lợi.

Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An và Chi đoàn Ngân hàng Agribank đã bàn giao khu vui chơi cho trẻ em xóm Bắc Lợi (Văn Lợi) trị giá hơn 20 triệu đồng. Ảnh: Phan Giang

Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An và Chi đoàn Ngân hàng Agribank đã bàn giao khu vui chơi cho trẻ em xóm Bắc Lợi (Văn Lợi) trị giá hơn 20 triệu đồng. Ảnh: Phan Giang

Khu vui chơi trẻ em gồm các hạng mục xà đơn, xích đu, bập bênh... kinh phí trên 20 triệu đồng được khánh thành và bàn giao góp phần tạo sân chơi cho thiếu nhi của xóm. Cũng dịp này, Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An và Chi đoàn Ngân hàng Agribank đã trao tặng 40 suất quà cho 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Văn Lợi với trị giá 8 triệu đồng.

Công trình “Khu vui chơi trẻ em" cho xóm Bắc Lợi được Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An và Chi đoàn Ngân hàng Agribank trao tặng. Ảnh: Phan Giang

Công trình “Khu vui chơi trẻ em" cho xóm Bắc Lợi được Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An và Chi đoàn Ngân hàng Agribank trao tặng. Ảnh: Phan Giang

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, nơi không chỉ thiếu thốn cơ sở vật chất cho sinh hoạt mà cả học tập, giải trí.

Phan Giang

Trao quà khuyến học cho 260 em học sinh khuyết tật ở Quỳnh Lưu

Cũng trong sáng 31/8, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật huyện Quỳnh Lưu tổ chức chương trình “kết nối yêu thương- cùng em đến trường” trao tặng 260 suất quà khuyến học cho các em học sinh mồ côi và khuyết tật trên địa bàn huyện.

Trao tặng 260 suất quà khuyến học cho các em học sinh mồ côi và khuyết tật trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Như Thủy

Trao tặng 260 suất quà khuyến học cho các em học sinh mồ côi và khuyết tật trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Như Thủy

Hưởng ứng chương trình của Tỉnh hội phát động, thời gian qua, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật huyện Quỳnh Lưu đã vận động các nhà tài trợ ủng hộ được số tiền 130 triệu đồng để trao tặng quà khuyến học động viên các em vượt qua khó khăn, bệnh tật vươn lên học tập tốt nhân dịp khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật huyện Quỳnh Lưu trao bằng vinh danh “Sen vàng nhân ái xứ Nghệ” cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Như Thủy

Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật huyện Quỳnh Lưu trao bằng vinh danh “Sen vàng nhân ái xứ Nghệ” cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Như Thủy

Tại buổi lễ Ban tổ chức đã trao 260 suất quà cho 260 em học sinh là trẻ em mồ côi, trẻ em bị khuyết tật ở các trường tiểu học, THCS trên địa bàn 33 xã, thị trấn, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng.

Nhân dịp này, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật huyện Quỳnh Lưu cũng đã trao bằng vinh danh “Sen vàng nhân ái xứ Nghệ” nhằm tri ân các cá nhân, tập thể, công ty đã ủng hộ, tài trợ đồng hành với huyện hội trong chương trình “Kết nối yêu thương - cùng em đến trường” thời gian qua./.

Tin mới