Nhiều hoạt động trao quà, ủng hộ người nghèo đón Tết tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ Tết Vì người nghèo, ngày 7/1, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức trao quà Tết, ủng hộ người nghèo tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

*Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Nghệ An trao 100 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tới các hộ nghèo ở xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu.

Trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 100 hộ nghèo xã Châu Hoàn (Quỳ Châu). Ảnh: P.V
Trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 100 hộ nghèo xã Châu Hoàn (Quỳ Châu). Ảnh: P.V

Số quà này từ nguồn đóng góp của toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Nghệ An, với mong muốn chia sẻ khó khăn, ủng hộ người nghèo đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

*Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An tổ chức nấu cháo và trao tặng hơn 2.000 suất cháo cho bệnh nhân tại 4 bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh.

Hơn 2.000 suất cháo được trao tặng cho các bệnh nhân tại 4 bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Lâm Duyên

Hơn 2.000 suất cháo được trao tặng cho các bệnh nhân tại 4 bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Lâm Duyên

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà Tết tới bệnh nhân ở Bệnh viện Phổi. Ảnh: Lâm Duyên

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà Tết tới bệnh nhân ở Bệnh viện Phổi. Ảnh: Lâm Duyên

Hội cũng trao hơn 110 suất quà Tết tới bệnh nhân nhi đang điều trị tại Bệnh viện Phổi và Trung tâm Nuôi dưỡng người khuyết tật, trẻ mồ côi tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc.

* Báo Đầu tư và Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup phối hợp với huyện Nam Đàn tổ chức chương trình tặng quà Tết Quý Mão 2023 cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện.

500 suất quà được trao tận tay đến các hộ nghèo trên địa bàn huyện Nam Đàn. Ảnh: Hồng Sương

500 suất quà được trao tận tay đến các hộ nghèo trên địa bàn huyện Nam Đàn. Ảnh: Hồng Sương

Đồng hành với huyện Nam Đàn trong nhiều năm qua, nhân dịp năm mới Quý Mão, đoàn đã trao 500 suất quà, trị giá mỗi suất 600 ngàn đồng tới các hộ nghèo trên địa bàn huyện Nam Đàn; với mong muốn giúp các hộ nghèo có một cái Tết đầm ấm, vui tươi.

* Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An phối hợp với Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) tổ chức Chương trình “Ấm tình biên cương”, khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 500 người dân tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong với tổng trị giá 85 triệu đồng.

Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Hòa trao tặng 20 suất quà Tết, mỗi suất 500.000 đồng cho các hộ nghèo ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Phương Linh

Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Hòa trao tặng 20 suất quà Tết, mỗi suất 500.000 đồng cho các hộ nghèo ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Phương Linh

Dịp này, Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Hòa trao tặng 20 suất quà Tết, mỗi suất 500.000 đồng cho các hộ nghèo ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Na Ngoi và xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn phối hợp với Công ty cổ phần Dược liệu, thuộc Tập đoàn TH tổ chức Chương trình "Tết ấm biên cương", trao 40 suất quà cho các hộ nghèo; mỗi suất 500.000 ngàn đồng tiền mặt.

Sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của các tổ chức, cá nhân sẽ giúp đồng bào nghèo, gia đình khó khăn khu vực biên giới đón Tết cổ truyền dân tộc an vui, ấm áp.

*Đồn Biên phòng Keng Đu phối hợp với xã Keng Đu tổ chức Chương trình ''Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản - Quý Mão 2023''.

Dịp này, đại diện Đồn Biên phòng Keng Đu trao 100 suất quà của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An cho 100 hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Keng Đu; tổng trị giá 50 triệu đồng.

Đại diện Đồn Biên phòng Keng Đu trao quà cho các hộ nghèo xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hải Thượng

Đại diện Đồn Biên phòng Keng Đu trao quà cho các hộ nghèo xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hải Thượng

Keng Đu là xã nghèo thuộc huyện Kỳ Sơn được Bộ đội Biên phòng Nghệ An nhận giúp đỡ theo sự phân công của UBND tỉnh.

Trong những năm qua, cùng với sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, BĐBP Nghệ An đã vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà; góp phần giúp đỡ đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Keng Đu vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tin mới