Nhiều hoạt động từ thiện tại các địa phương ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 18/12, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động từ thiện: Bàn giao nhà tình nghĩa; trao bát cháo tình thương, tặng quà cho hộ nghèo, bệnh nhân nghèo, người dân vùng khó khăn.

*Tại TX. Hoàng Mai, Lữ đoàn đặc công Hải quân 126, Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp UBND thị xã Hoàng Mai tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho CCB Nguyễn Quốc Loan ở khối Đông Triều, phường Quỳnh Dị.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho CCB Nguyễn Quốc Loan. Ảnh: Thanh Thủy
Bàn giao nhà tình nghĩa cho CCB Nguyễn Quốc Loan. Ảnh: Thanh Thủy

CCB Nguyễn Quốc Loan công tác tại Lữ đoàn đặc công Hải quân 126 với nhiệm vụ đón, nhận hàng và bảo vệ đoàn tàu không số từ Bắc vào Nam. Sau 8 năm chiến đấu trong quân ngũ, ông trở về quê hương, công tác tại địa phương. 

Chia sẻ với khó khăn của gia đình ông, Lữ đoàn Hải quân 126 đã hỗ trợ 70 triệu đồng, MTTQ và Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thị xã hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa.

Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà rộng 50m2, trị giá 350 triệu đồng đã hoàn thành.

Dịp này, Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể của phường cũng đã trao những món quà ý nghĩa hỗ trợ gia đình CCB Nguyễn Quốc Loan.

*Tại UBND huyện Nghĩa Đàn, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao tặng máy vi tính và máy in cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 trao máy tính nghĩa Đàn, ảnh Minh Thái
Trao tặng máy vi tính và máy in cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh
Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn Nghệ An, dịp này, Sở Tư pháp đã trao 24 máy vi tính để bàn, 14 máy in cho phòng Tư pháp và UBND 25 xã, thị trấn của huyện Nghĩa Đàn.
Số máy vi tính, máy in này nhằm giúp cho UBND các xã, thị trấn thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

Phòng Tư pháp cũng sẽ tham mưu cho UBND huyện Nghĩa Đàn có văn bản hướng dẫn UBND các xã, thị trấn sử dụng máy vi tính, máy in được cấp đúng quy định.

*Huyện đoàn Tân Kỳ tổ chức chương trình “Bát cháo nghĩa tình”  trao 150 bát cháo cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện.

150 suất cháo được trao cho bệnh nhân nghèo,ảnh Phương Hảo
150 suất cháo được trao cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: Phương Hảo

Chương trình “Bát cháo nghĩa tình” được Huyện đoàn phối hợp với các cơ sở đoàn triển khai từ nhiều năm qua thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, sẻ chia với những bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

* Tại Kỳ Sơn, thực hiện chương trình đưa thông tin về các bản làng vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, trong 2 ngày 17 và ngày 18/12, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức cấp phát 125 chiếc đài radio, bộ thu sóng phát thanh - truyền hình, tăng âm loa máy cho các bản, các xã trên địa bàn huyện.

Cấp phát đài radio, bộ thu sóng phát thanh, truyền hình, tăng âm loa máy cho các bản, các xã trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú
Cấp phát đài radio, bộ thu sóng phát thanh, truyền hình, tăng âm loa máy cho các bản, các xã trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú
Trong năm 2018, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có 3 bản văn hóa tiêu biểu được cấp bộ thu sóng phát thanh, truyền hình (gồm ti vi, đầu chảo thu vệ tinh, tăng âm, loa máy) ; 2 xã vùng cao Phà Đánh và Keng Đu được cấp 2 bộ loa tăng âm; với tổng trị giá trên 420 triệu đồng.

* Tại Nghĩa Đàn, UBND huyện tổ chức trao bò giống sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Trao bò cho các hộ nghèo tại xã Nghĩa An,anh
Trao tặng bò cho các hộ nghèo tại xã Nghĩa An. Ảnh: Minh Thái
Đợt này, Ban chỉ đạo Chương trình 135 huyện đã trao 66 con bò giống sinh sản độ tuổi 12 - 15 tháng, mỗi con trị giá gần 13 triệu đồng cho các hộ nghèo ở 6 xã khu vực 2, 3 có xóm đặc biệt khó khăn trên địa bàn gồm: Nghĩa An, Nghĩa Đức, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nghĩa Liên và Nghĩa Thắng; giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo./.

Tin mới