Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2019

(Baonghean.vn) - Sáng 20/2, huyện Đô Lương tổ chức khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao trong khuôn khổ Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2019.

Các hoạt động văn hóa, thể thao Lễ hội Đền Quả Sơn năm nay diễn ra từ ngày 20/2 (16 tháng Giêng ÂL). Mở đầu chuỗi hoạt động thể thao, văn hóa của lễ hội là giải bóng chuyền nữ diễn  ra trong 4 ngày, gồm có 34 đội bóng chuyền nữ đến từ 33 xã, thị trấn và đơn vị tham gia.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia giải bóng chuyền 2,ảnh thúy hằng
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia giải bóng chuyền. Ảnh: Thúy Hằng.
Ngay sau khi khai mạc trận đấu, các đội tuyển đã bước vào trận thi đấu tại 3 sân bóng: đền Quả Sơn, chùa bà Bụt và Nhà Văn hóa xóm 6, xã Bồi Sơn.

Từ nay đến ngày chính lễ (20 AL) sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian như: Đẩy gậy, bịt mắt bắt lợn, bịt mắt đập niêu, giải thi đấu bóng chuyền nam…

các đội thi đấu bóng chuyền, anh Thúy hằng
Các đội thi đấu môn bóng chuyền. Ảnh: Thúy Hằng
trò chơi đập niêu, ảnh Thúy hằng
Trò chơi đập niêu thu hút nhiều du khách. Ảnh: Thúy Hằng
trò chơi đẩy gậy, ảnh Huy thư
Trò chơi đẩy gậy truyền thống của Lễ hội Đền Quả Sơn. Ảnh: Huy Thư

Lễ hội Đền Quả Sơn diễn ra từ ngày 18 - 20 tháng Giêng âm lịch hàng năm, tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang và các vị nhân thần có công với nước, với dân. Với các nghi lễ truyền thống đặc sắc, cùng các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi lễ hội thu hút nhiều người dân và du khách thập phương. 

Tại Lễ hội Đền Quả Sơn năm nay sẽ diễn ra lễ công bố các quyết định công nhận Lễ hội Đền Quả Sơn là di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận; UBND tỉnh công nhận điểm du lịch Di tích lịch sử, văn hóa đền Quả Sơn.

Tin mới