Nhiều học sinh giỏi Quốc gia từ chối Y Hà Nội để học sư phạm

(Baonghean.vn) - Từ nhiều năm nay, ngành Sư phạm không còn là ngành được nhiều học sinh giỏi lựa chọn ở mỗi kỳ tuyển sinh vào đại học, cao đẳng. Chính vì thế, việc những học sinh xuất sắc, từng đạt giải Quốc gia và có điểm thi cao đăng ký vào ngành Sư phạm được xem là một tín hiệu mừng, tích cực cho ngành Giáo dục...

Bỏ y khoa để theo sư phạm

Trước khi chính thức trở thành tân sinh viên đại học, Dương Quỳnh Châu - học sinh lớp 12A1, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã có một lá đơn khá “đặc biệt” gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Ban Giám hiệu nhà trường với nội dung “Đăng ký đi học trường sư phạm và cam kết phục vụ tại Nghệ An”.

Lá đơn bày tỏ nguyện vọng sau khi tốt nghiệp được về làm việc tại các trường THPT trong tỉnh của nữ sinh lớp 12 chuyên Toán từng đạt rất nhiều thành tích trong học tập. Trong đó phải kể đến giải Nhất học sinh giỏi Toán toàn tỉnh năm lớp 9; giải Nhất học sinh giỏi tỉnh năm lớp 11 và đặc biệt là giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia môn Toán năm lớp 12 và được chọn vào đội tuyển dự thi Olympic quốc tế năm 2020 và 12 năm liên tục là học sinh giỏi.

Dương Quỳnh Châu - tân sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NVCC
Dương Quỳnh Châu - tân sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NVCC

Với thành tích đặc biệt này, Dương Quỳnh Châu cũng đã có rất nhiều cơ hội để tuyển thẳng vào những trường đại học top đầu của cả nước. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tuy đã nhận được giấy báo của 4 trường đại học là Đại học Bách Khoa, Đại học Y Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân nhưng Quỳnh Châu lại chọn vào thẳng Đại học Sư phạm Hà Nội.

Lý do  bởi sư phạm chính là nghề mà nữ sinh này đã yêu thích từ nhỏ và trong 12 năm phổ thông chưa bao giờ em thôi bỏ ước mơ này. Bản thân gia đình Quỳnh Châu cũng có truyền thống là trong ngành Giáo dục khi có bố và mẹ đều là giáo viên nên em nhận được nhiều lời khuyên từ gia đình, thầy cô và những người đi trước. Trước mắt, sau khi nhập học, Quỳnh Châu sẽ cố gắng giữ vị trí tốp đầu trong khoa và bắt đầu sang học kỳ II, Châu sẽ đăng ký thêm ngành Toán - tiếng Anh và đặt mục tiêu sẽ có 2 bằng đại học sau khi ra trường. 

Ở lớp 12 A1, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm nay có đến hơn 2/3 học sinh trong lớp được tuyển thẳng vào đại học. Ngoài Quỳnh Châu còn em Phan Đức Pháp, đạt trên 26 điểm cũng đăng ký vào sư phạm. Thầy giáo Hồ Sỹ Hùng - chủ nhiệm lớp cho biết, thầy và các đồng nghiệp rất vui.

“Học sinh tốt nghiệp lớp 12 vào sư phạm ngày càng ít và học sinh giỏi vào sư phạm lại càng hiếm hơn, đặc biệt là với những môn tự nhiên. Tuy nhiên, cá nhân tôi tin rằng nếu các em đã lựa chọn sư phạm thì các em thực sự có đam mê và chắc chắn sau này sẽ là trở thành nguồn nhân lực rất tốt cho ngành Giáo dục của tỉnh nhà”, thầy Hùng chia sẻ.

Thầy giáo Hồ Sỹ Hùng - Giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Em Hà Huy Công với thầy giáo chủ nhiệm, người đã truyền cho em tình yêu với ngành sư phạm. Ảnh: NVCC
Em Hà Huy Công với thầy giáo chủ nhiệm, người đã truyền cho em tình yêu với ngành Sư phạm. Ảnh: NVCC

Cũng giống như Dương Quỳnh Châu, em Hà Huy Công - học sinh lớp 12 A5, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cũng đã có 2 năm liên tiếp giành giải Nhì môn Sinh học tại cuộc thi học sinh giỏi Quốc gia và từng được chọn vào đội tuyển dự thi Olympic quốc tế năm 2020.

Hiện tại, sau khi có kết quả tuyển sinh vào đại học, Công cũng đã nhận được khá nhiều giấy báo, trong đó có cả Trường Đại học Y khoa Hà Nội nhưng Công quyết định chọn ngành Sư phạm Sinh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. “Em chọn sư phạm đơn giản là vì đam mê và em cũng cho rằng tương lai nghề sư phạm sẽ đem đến cho mình nhiều điều ý nghĩa. Riêng với ngành Sư phạm Sinh, em thích được dạy học ở các trường phổ thông và sau này sẽ có cơ hội đào tạo nhiều học sinh giỏi, nhiều bác sỹ tương lai...”, Hà Huy Công chia sẻ.

Đậu Huy Minh, học sinh lớp 12A2, trường THPT Phan Bội Châu - người sở hữu nhiều giải thưởng ở các cuộc thi lớn. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đậu Huy Minh, học sinh lớp 12A2, trường THPT Phan Bội Châu - người  sở hữu nhiều giải thưởng ở các cuộc thi lớn.  Ảnh: Thanh Quỳnh

Ở trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, có một gương mặt nổi bật khác là em Đậu Huy Minh – học sinh lớp 12 A2, người sở hữu nhiều thành tích khủng trong các cuộc thi cũng quyết định chọn ngành Quản lý giáo dục. Kỳ thi vừa rồi, Huy Minh đạt 27,1 điểm, khối D.

Nhiều chính sách thu hút sinh viên giỏi ngành Sư phạm

Mặc dù sư phạm không còn là những ngành thu hút nhiều học sinh đăng ký như 15, 20 năm trở về trước nhưng việc lựa chọn sư phạm có thể là một lựa chọn thông minh bởi dự báo trong những năm tới quy mô trường lớp sẽ tăng và nhu cầu tuyển dụng giáo viên sẽ ngày một nhiều hơn.

Như tại thời điểm này, có khá nhiều ngành đang cần tuyển dụng nhưng không có đủ chỉ tiêu như ngành Sư phạm tiểu học, ngành giáo viên tiếng Anh. Tại các huyện như Kỳ Sơn, Nam Đàn, Con Cuông dù vài năm trở lại đây, năm nào huyện cũng đăng ký thông báo tuyển dụng giáo viên tiếng Anh nhưng số hồ sơ ứng tuyển khá ít ỏi. Cô giáo Lương Thị Tâm là một trong ít giáo viên vừa được tuyển dụng vào làm việc tại Trường Tiểu học Bồng Khê (Con Cuông) sau khi tốt nghiệp loại giỏi ngành Sư phạm tiếng Anh – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Cô giáo Lương Thị Tâm từng tốt nghiệp Á khoa tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Đức Anh
Cô giáo Lương Thị Tâm từng tốt nghiệp Á khoa tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Đức Anh

Chị cũng cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui bởi vừa tốt nghiệp đã được tuyển dụng về làm việc gần với gia đình và được dạy tại một trong những ngôi trường tiểu học tốt nhất ở huyện. Đây sẽ là động lực để tôi cố gắng và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chuyên môn của mình”.

Còn với cô giáo Nguyễn Thị Huyền - dù năm nay chỉ mới được ký hợp đồng để vào làm việc tại Trường Tiểu học Nghi Thu (thị xã Cửa Lò) nhưng với một sinh viên ngành tiểu học vừa tốt nghiệp thì đây thực sự là may mắn. Chị cũng cho biết: “Nỗi lo lắng lớn nhất của sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp là không có việc làm. Nhưng nếu học hành chăm chỉ, yêu nghề và tin vào sự lựa chọn của mình thì sẽ có rất nhiều cơ hội để mình có thể phát huy được năng lực”.

Lê Xuân Bảo (ngoài cùng bên phải) và các bạn tại Trường Đại học Vinh. Ảnh: NVCC
Lê Xuân Bảo (ngoài cùng bên phải) và các bạn tại Trường Đại học Vinh. Ảnh: NVCC

Với những học sinh giỏi Quốc gia, học sinh có điểm đầu vào cao, việc được tuyển dụng về tỉnh nhà làm việc đang ngày một dễ dàng hơn trong vài năm trở lại đây. Riêng tại năm học này, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tuyển dụng đặc cách một giáo viên Vật lý về Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là thầy giáo Lê Xuân Bảo - cựu học sinh của trường.

Trước đó, những năm học phổ thông, Bảo đã từng 2 lần đạt giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý, 2 lần được tham dự chọn Đội tuyển Olympic Việt Nam và đã từng được tuyển thẳng vào đại học, được học bổng sang Nga du học. Việc tuyển dụng này cũng là may mắn của ngành Giáo dục tỉnh nhà bởi 3 năm liên tục tuyển dụng và 4 lần thông báo mới có 1 “ứng viên” đủ tiêu chuẩn.

Ở nhiều huyện miền núi, việc thiếu giáo viên Tiếng Anh đang diễn ra khá phổ biến. Ảnh: Mỹ Hà
Ở nhiều huyện miền núi, việc thiếu giáo viên tiếng Anh đang diễn ra khá phổ biến. Ảnh: Mỹ Hà

Để thu hút giáo viên giỏi hiện nay, ngành Giáo dục Nghệ An cũng đang thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, đạt giải Ba trở lên tại các cuộc thi học sinh giỏi tỉnh vào ngành theo Nghị định số140/2017/NĐ-CP về công tác tại ngành.

Riêng với học sinh là Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, hiện chính sách thu hút đang được thực hiện theo Quyết định số 09/2014/QĐ.UBND.VX ngày 20 tháng 1 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An về một số chính sách ưu đãi đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Trong đó, nếu sinh viên đạt học sinh giỏi Quốc gia theo học ngành Sư phạm sau khi ra trường có thể ưu tiên được tuyển dụng vào trường hoặc các trường THPT trên địa bàn.

Được biết, với chính sách này, trong 2 năm trở lại đây, số học sinh đăng ký vào ngành Sư phạm của trường tăng lên và có khá nhiều em viết đơn cam kết về phục vụ cho tỉnh nhà.

Tin mới