Nhiều huyện ở Nghệ An 'bội thu' đấu giá đất

(Baonghean.vn) - Thị trường đất ở tại các huyện  như Thanh Chương, Nghi Lộc, Thái Hòa, Nghĩa Đàn... đang khởi sắc, các địa phương đã đấu giá thành công hàng trăm lô đất.

Khu đấu giá đất ở Nghi Kim - thành phố Vinh đang được người dân xây dựng nhà cửa
Khu đấu giá đất ở Nghi Kim - thành phố Vinh đang được người dân xây dựng nhà cửa. Ảnh: Trân Châu

Sau thời gian đóng băng, thị trường bất động sản các huyện của Nghệ An đang ấm lên, nhất là ở một số huyện đồng bằng và miền núi thấp.

Theo báo cáo của thị xã Thái Hòa, huyện đã hoàn thiện các thủ tục để đưa các khu đất vào đấu giá quyền sử dụng đất,  dự kiến đến 30/6/2017 thị xã sẽ đấu giá 66 lô.

Ở Nghĩa Đàn, lập kế hoạch và tổ chức đấu giá thành công cho 33 lô đất tại các xã Nghĩa Bình, Nghĩa Hội, Nghĩa Tân và thị trấn Nghĩa Đàn với tổng số tiền trúng đấu giá 6.204.550.000 đồng. Huyện cũng cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 538 hộ gia đình, cá nhân.

Thanh Chương trong 6 tháng đầu năm đã  đấu giá thành công 96 lô đất ở tại các xã Thanh Đức, Hạnh     Lâm, Thanh Giang, Thanh Liên, Thanh Đồng, Đồng Văn, Xuân Tường và Thanh Phong, nộp vào ngân sách  huyện  22 tỷ đồng.

a
Khu đấu giá đất thành công ở xã Đồng Văn - Thanh Chương. Ảnh: Đình Hà

Hyện Nam Đàn cũng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được 79 lô đất, thu 19,99 tỷ đồng...

Diễn Châu  cũng đã đấu giá quyền sử dụng đất tại 13 xã: Diễn Kỷ, Diễn Thịnh, Diễn Hồng, Diễn Đồng, Diễn Bình, Diễn Cát, Diễn Lợi, Diễn Hạnh, Diễn Hải, Diễn Hùng, Diễn Thắng, Diễn Trường, Diễn Thọ với tổng số 110 lô, số tiền thu được là 58,4 tỷ đồng.

Báo cáo của Cục Thuế cho thấy: 6 tháng đầu năm, các khoản thu từ tiền sử dụng đất đạt 1.006 tỷ đồng, đạt 50,3% dự toán, tăng 27,6% so với cùng kỳ.

Trân Châu - Đình Hà

Tin mới