Nhiều khu chung cư, biệt thự ở Nghi Phú không thể quản lý cư trú

(Baonghean.vn)- Những năm gần đây biến động về nhân khẩu, hộ khẩu trên địa bàn xã Nghi Phú diễn ra ngày càng lớn với  sự phát triển mạnh mẽ của không gian đô thị. Điều đó đồng nghĩa với bất cập nảy sinh từ công tác quản lý cư trú ở địa phương này.


Xã Nghi Phú có 24 xóm với 4.306 hộ, 17.303 nhân khẩu. Đồng thời, hiện nay trên địa bàn xã  có 7 dự án khu chung cư, khu đô thị mới trải dài gần 24/24 xóm và 60 cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Riêng với số người tạm trú trên địa bàn thì không thể tính được vì không phải người nào tạm trú cũng đều đăng ký theo quy định.

Công an xã Nghi Phú (TP Vinh) hướng dẫn thủ tục đăng ký tạm vắng cho công dân.
Công an xã Nghi Phú (TP Vinh) hướng dẫn thủ tục đăng ký tạm vắng cho công dân.

Trong đó, xóm 19 là đơn vị có Dự án Vinconex 9 với  2 chung cư và các khu biệt thự, nhà liền kề. Số lượng người cư trú rất lớn nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị nào quản lý hành chính. Theo ông Trần Trí Thìn - xóm trưởng xóm 19 xã Nghi Phú cho biết: “Công tác quản lý cư trú của xóm vô cùng khó khăn. Mặc dù khu chung cư, đô thị thuộc địa giới hành chính của xóm nhưng xóm không được bàn giao quản lý về nhân khẩu, chủ đầu tư dự án cũng bỏ mặc nên đến nay chưa ai quản lý. Những cư dân này vẫn "tự do" không có sinh hoạt cộng đồng, hoạt động đoàn thể nào. 

Trên thực tế, khi phát sinh nhiều vụ việc gây mất trật tự an toàn xã hội, trộm cắp hay có người qua đời xóm phải đứng ra lo liệu. Vấn đề này được chúng tôi đã kiến nghị lên các cấp nhiều năm qua nhưng đến nay chưa giải quyết”.

Ông Nguyễn Ngọc Tùng - Phó trưởng Công an xã Nghi Phú cho biết: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là bởi hầu hết các hộ dân sống trong các khu chung cư, đô thị mới đều đang có hộ khẩu, nhà ở tại các huyện, thị trong tỉnh nên họ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ ở đó.

Vấn đề này đã ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của công dân, phát sinh những vấn đề không hay cho địa phương. Việc quản lý nhân khẩu,  gặp nhiều khó khăn vì số hộ này chưa thuộc xóm nào quản lý, chủ đầu tư chưa vào cuộc, ý thức người dân chưa chấp hành nghiêm túc các quy định về Luật cư trú.

Công an xã đã gửi thông báo, kiểm tra yêu cầu các hộ này đăng ký tạm trú nhưng số hộ thực hiện còn rất ít. Chúng tôi kiến nghị, thành phố cần thành lập khối xóm riêng các khu chung cư, đô thị mới hoặc lồng ghép với các xóm trên địa bàn để địa phương quản lý nhân sự cũng như thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của các hộ này”.

Chung cư Vinaconex 9 đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng đến nay chưa có đơn vị hành chính quản lý.
Chung cư Vinaconex 9 đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng đến nay chưa có đơn vị hành chính quản lý.

Không riêng ở xóm có chung cư, đô thị mới, với các Ban cán sự xóm, công tác quản lý cư trú hiện nay đang nảy sinh những bất cập trong công tác an ninh trật tự và thu ngân sách theo pháp lệnh. Đơn cử như xóm 17 xã Nghi Phú có 140 hộ nhưng đã có 30 hộ kinh doanh nhà trọ với số người tạm trú trên 200 người. Tuy nhiên số người này thường xuyên biến động vì chủ yếu đăng ký tạm trú là sinh viên.

Theo xóm trưởng xóm 17, xã Nghi Phú - Nguyễn Văn Hiến cho biết: Có những người có hộ khẩu thường trú, nhưng đi làm ăn xa trong thời gian dài mà không cắt khẩu; có những người đăng ký tạm trú mà không báo với ban cán sự; chuyển đi nơi khác cũng không báo. Những đối tượng này, các loại phí, quỹ đều không thực hiện. Có những trường hợp có đăng ký tạm trú, thế nhưng đến thời điểm thu phí, quỹ thì chuyển đến sống ở khối khác. Trong khi đó, Ban cán sự khối vẫn phải thực hiện tất cả những gì thuộc về quyền công dân của họ”.


Những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý thường trú, tạm trú như trên không chỉ ở xã Nghi Phú mà đây là thực trạng chung ở nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh.

 Lê Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới