Nhiều làng mạc của Thanh Chương vẫn ngập chìm trong nước

(Baonghean.vn) - Nước lũ đang tiếp tục dâng cao trên địa bàn vùng hạ huyện Thanh Chương, trong đó nhiều xã ngập sâu trong nước, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong sáng 30/9, cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở tiếp tục trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân tránh lũ an toàn.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 28 đến ngày 29/9/2022 trên địa bàn huyện Thanh Chương xảy ra mưa rất to với lượng mưa trung bình 150 - 180mm, một số nơi lượng mưa lên tới 336mm như ở xã Thanh Mỹ và xã Thanh Thuỷ đã làm ngập lụt nhiều nơi. Sáng 30/9, trong khi vùng thượng huyện như Hạnh Lâm, Thanh Mỹ nước hạ thì vùng hạ huyện như Thanh Tùng, Thanh Hà, Thanh Mai, Thanh Xuân nước lũ lại dâng cao, nhiều người dân phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh: Xuân Hoàng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 28 đến ngày 29/9/2022 trên địa bàn huyện Thanh Chương xảy ra mưa rất to với lượng mưa trung bình 150 - 180mm, một số nơi lượng mưa lên tới 336mm như ở xã Thanh Mỹ và xã Thanh Thuỷ đã làm ngập lụt nhiều nơi. Sáng 30/9, trong khi vùng thượng huyện như Hạnh Lâm, Thanh Mỹ nước hạ thì vùng hạ huyện như Thanh Tùng, Thanh Hà, Thanh Mai, Thanh Xuân nước lũ lại dâng cao, nhiều người dân phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo ông Nguyễn Khánh Thành - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Xuân cho biết, lũ đợt này đã khiến 63 hộ dân bị ngập nước, 150 hộ dân buộc phải di chuyển đến nơi ở an toàn. Trong ảnh, khu chợ của xã Thanh Xuân ngập sâu trong nước. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo ông Nguyễn Khánh Thành - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Xuân cho biết, lũ đợt này đã khiến 63 hộ dân bị ngập nước, 150 hộ dân buộc phải di chuyển đến nơi ở an toàn. Trong ảnh, khu chợ của xã Thanh Xuân ngập sâu trong nước. Ảnh: Xuân Hoàng

Do địa phương chủ động công tác tuyên truyền vận động, nên công tác phòng tránh thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã Thanh Xuân đến thời điểm sáng 30/9 đều an toàn về người, chỉ có thiệt hại một số vật nuôi của người dân. Ảnh: Xuân Hoàng

Do địa phương chủ động công tác tuyên truyền vận động, nên công tác phòng tránh thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã Thanh Xuân đến thời điểm sáng 30/9 đều an toàn về người, chỉ có thiệt hại một số vật nuôi của người dân. Ảnh: Xuân Hoàng

Một ngôi nhà của người dân trên địa bàn xã Thanh Xuân bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Xuân Hoàng

Một ngôi nhà của người dân trên địa bàn xã Thanh Xuân bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong sáng 30/9, lãnh đạo huyện Thanh Chương đã trực tiếp đến một số hộ dân ở xã Thanh Xuân, Thanh Lâm để nắm bắt tình hình mưa lũ và hỗ trợ người dân đến nơi ở an toàn. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong sáng 30/9, lãnh đạo huyện Thanh Chương đã trực tiếp đến một số hộ dân ở xã Thanh Xuân, Thanh Lâm để nắm bắt tình hình mưa lũ và hỗ trợ người dân đến nơi ở an toàn. Ảnh: Xuân Hoàng

Gia đình ông Nguyễn Văn Hiền ở xóm Phú Lập, xã Thanh Xuân chỉ có 2 ông bà già, nên đoàn hỗ trợ gia đình vận chuyển đồ đạc đến vị trí cao ráo, tránh bị ngập nước. Ảnh: Xuân Hoàng

Gia đình ông Nguyễn Văn Hiền ở xóm Phú Lập, xã Thanh Xuân chỉ có 2 ông bà già, nên đoàn hỗ trợ gia đình vận chuyển đồ đạc đến vị trí cao ráo, tránh bị ngập nước. Ảnh: Xuân Hoàng

Lãnh đạo huyện Thanh Chương động viên và hướng dẫn bà con trong vùng ngập nước chủ động mọi phương án di dời khi cần thiết. Ảnh: Xuân Hoàng

Lãnh đạo huyện Thanh Chương động viên và hướng dẫn bà con trong vùng ngập nước chủ động mọi phương án di dời khi cần thiết. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo số liệu thống kê của Phòng nông nghiệp và PTNT huyện Thanh Chương, tính đến sáng 30/9, trên địa bàn huyện đã có 38 xóm bị nước lũ cô lập: Phong Thịnh 2 xóm; Thanh Nho 2 xóm; Hạnh Lâm 4 xóm; Thanh Mỹ 3 xóm; Thanh An 4 xóm; Thanh Chi 2 xóm; Thanh Long 1 xóm; Thanh Hà 5 xóm; Thanh Tùng 5 xóm; Thanh Xuân 2 xóm; Thanh Lâm 3 xóm... Với tổng 1.319 nhà bị ngập; có 26 nhà bị sạt lở phải di dời. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo số liệu thống kê của Phòng nông nghiệp và PTNT huyện Thanh Chương, tính đến sáng 30/9, trên địa bàn huyện đã có 38 xóm bị nước lũ cô lập: Phong Thịnh 2 xóm; Thanh Nho 2 xóm; Hạnh Lâm 4 xóm; Thanh Mỹ 3 xóm; Thanh An 4 xóm; Thanh Chi 2 xóm; Thanh Long 1 xóm; Thanh Hà 5 xóm; Thanh Tùng 5 xóm; Thanh Xuân 2 xóm; Thanh Lâm 3 xóm... Với tổng 1.319 nhà bị ngập; có 26 nhà bị sạt lở phải di dời. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại khu vực Thị trấn Dùng, nhiều nhà dân vẫn ngập ngang mái.

Tại khu vực Thị trấn Dùng, nhiều nhà dân vẫn ngập ngang mái.

Đây là những hộ dân nằm ven sông thuộc Khối 4A của Thị trấn.

Đây là những hộ dân nằm ven sông thuộc Khối 4A của Thị trấn.

Sáng 30/9, lực lượng chức năng của Thị trấn Dùng giúp các hộ dân ngập sâu di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Sáng 30/9, lực lượng chức năng của Thị trấn Dùng giúp các hộ dân ngập sâu di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, hiện nay do nước lũ đang ngập sâu do vậy các địa phương chưa có số liệu thống kê chính xác về thiệt hại tài sản của người dân, các công trình thủy lợi, cầu cống, nhưng sau đợt mưa lũ này chắc chắn thiệt hại là rất lớn. Đáng lo ngại là, với tình hình các hồ chứa nước thủy điện đang xả lũ thì tình trạng ngập nước ở Thanh Chương sẽ còn kéo dài nhiều ngày nữa. Để hạn chế thiệt hại cho người dân, cả hệ thống chính trị từ huyện xuống xã tăng cường xuống cơ sở để nắm bắt tình hình và hướng dẫn người dân phòng tránh rủi ro. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, hiện nay do nước lũ đang ngập sâu do vậy các địa phương chưa có số liệu thống kê chính xác về thiệt hại tài sản của người dân, các công trình thủy lợi, cầu cống, nhưng sau đợt mưa lũ này chắc chắn thiệt hại là rất lớn. Đáng lo ngại là, với tình hình các hồ chứa nước thủy điện đang xả lũ thì tình trạng ngập nước ở Thanh Chương sẽ còn kéo dài nhiều ngày nữa. Để hạn chế thiệt hại cho người dân, cả hệ thống chính trị từ huyện xuống xã tăng cường xuống cơ sở để nắm bắt tình hình và hướng dẫn người dân phòng tránh rủi ro. Ảnh: Xuân Hoàng

Clip: Xuân Hoàng

Tin mới