Nhiều mong muốn của cử tri gửi đến ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Sáng 11/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Nghi Lộc tại đơn vị bầu cử số 3 và số 7 tiếp xúc cử tri xã Nghi Công Bắc và Nghi Trung.

5 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại Nghi Công Bắc gồm các ông, bà: Trần Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc; Trần Văn Tài - Chính trị viên phó - Ban CHQS Nghi Lộc; Hoàng Thị Hà - chuyên viên phòng Tư pháp huyện Nghi Lộc; Võ Văn Long - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Nghi Công Nam và Nguyễn Giáo Cần - Chủ tịch UBMTTQ xã Nghi Công Nam.

5 ứng cử viên tiếp xúc cử tri tại xã Nghi Trung, gồm: Ông Trần Hữu Lam - Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Đặng Khắc Bình - Chủ tịch UBND thị trấn Quán Hành; ông Đinh Thế Tài - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; ông Đặng Hữu Lương - Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Làng Nam (Nghi Trung); ông Nguyễn Trọng Bằng - công chức văn phòng UBND thị trấn Quán Hành.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Nghi Công Bắc.
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Nghi Công Bắc.

Tại điểm tiếp xúc ở xã Nghi Công Bắc, các cử tri kiến nghị một số vấn đề trọng tâm cần tập trung giải quyết như: Hệ thống kênh mương N1 xuống cấp; chất lượng thuốc trừ sâu, giống;  tình trạng hàng nhái, hàng giả; việc hỗ trợ người có công xây dựng nhà ở, cấp thẻ BHYT chậm;  tuyến đường Hưng Trung đi Nghi Kiều hư hỏng và xuống cấp;  tình trạng ô nhiễm môi trường ở hồ Nghi Công; hỗ trợ địa phương xây dựng trường mầm non, xi măng làm đường giao thông.

Bà Trần Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc trả lời một số vấn đề mà cử tri quan tâm.
Bà Trần Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc trả lời một số vấn đề mà cử tri quan tâm.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Nghi Lộc, bà Trần Thị Ánh Tuyết – Phó Chủ tịch UBND huyện trả lời các vấn đề cử tri quan tâm và hứa nếu trúng cử các ứng cử viên sẽ nghiêm túc thực hiện chương trình hành động của mình, đáp ứng sự mong đợi của cử tri.

Tại điểm tiếp xúc ở xã Nghi Trung, cử tri mong muốn các ứng cử viên thực hiện lời hứa của mình trước cử tri và đề xuất, kiến nghị các vấn đề như: Hệ thống đường dây điện chưa đảm bảo an toàn; vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn còn tồn tại cần khắc phục; tỉnh và huyện cần sớm tiếp tục hỗ trợ xi măng cho các xóm xây dựng đường giao thông nông thôn; chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam còn chậm...

Ông Trần Hữu Lam - Phó Chủ tịch HĐND huyện Nghi Lộc báo cáo chương trình hành động của mình.
Ông Trần Hữu Lam - Phó Chủ tịch HĐND huyện Nghi Lộc báo cáo chương trình hành động.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, ông Trần Hữu Lam – Phó Chủ tịch HĐND huyện đã trả lời những vấn đề mà cử tri đề cập; đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp và mong muốn cử tri tiếp tục tạo điều kiện để các ứng cử viên thực hiện tốt vai trò đại biểu của nhân dân khi trúng cử.

    Quang Dũng – Ngọc Mai

  Đài  Nghi Lộc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới