Nhiều nạn nhân người Nghệ An trong vụ lật tàu hỏa ở Thanh Hóa

(Baonghean.vn) - Đến 14h ngày 24/5, cơ quan chức năng xác định có 2 người chết và 7 người bị thương nặng trong vụ lật tàu hỏa ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Trong đó, có 4 nạn nhân người Nghệ An.

Sau gần 12h kể từ khi vụ lật tàu hỏa xảy ra tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, công tác khắc phục hậu quả, cấp cứu người bị thương và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương.

Hiện trường tàu chở 400 hành khách lật xuống ruộng sau cú đâm xe tải. Ảnh: Zing.vn
Hiện trường tàu chở 400 hành khách lật xuống ruộng sau cú đâm xe tải. Ảnh: Zing.vn

4 nạn nhân người Nghệ An

Đến 14h ngày 24/5, cơ quan chức năng xác định có 2 người chết, 7 người bị thương nặng trong vụ lật tàu hỏa. Trong 9 nạn nhân có 4 người quê ở Nghệ An.

2 người chết gồm: Nguyễn Thế Hùng (SN 1976, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) là lái tàu chính; Nguyễn Xuân Đệ (SN 1985, trú ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) phụ lái tàu.

Danh sách các nạn nhân trong vụ tai nạn:

1.Thái Anh Tuấn (SN 1971), trú tại đường Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Phan Thị Vân Anh (SN 1976), trú tại đường Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Bùi Anh Toàn (SN 1978), trú tại phường Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

4. Nguyễn Thế Hùng (SN 1976), trú tại quận Long Biên, Hà Nội, đã tử vong

5. Hồ Sỹ Nam (SN 1984), trú tại phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

6. Nguyễn Xuân Đệ (SN 1985), trú ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, đã tử vong.

Ba nạn nhân đang bị thương nặng còn lại chưa xác định được danh tính.

Công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành khẩn trương.
Công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành khẩn trương. Ảnh: Thanh niên.vn

Soi đèn tìm chồng trong đêm tối

Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, lúc 3h sáng 24/5 đã tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ lật tàu ở Thanh Hóa. 3 nạn nhân gồm: ông Thái Anh Tuấn, trú tại phường Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, bà Phạm Thị Vân Anh, vợ ông Tuấn và ông Bùi Anh Toàn, trú tại phường Quán Bàu, TP.Vinh.

Sau quá trình điều trị, đến trưa 24/5, ông Toàn đã được xuất viện. Vợ chồng ông Tuấn, bà Anh vẫn nằm điều trị ở bệnh viện. Trong đó, ông Tuấn bị đa chấn thương đang được bác sĩ theo dõi tại Khoa Cấp cứu. 

Chồng bà Anh, ông Tuấn là nhân viên phục vụ trên tàu SE19. Mấy ngày trước, bà Anh ra Hà Nội để chữa bệnh. Hơn 20h30 tối 23/5, bà Anh lên tàu SE19 trở về Nghệ An.

Bà Anh kể, trước lúc lên tàu do sợ say tàu nên bà không dùng bữa tối. Khoảng gần 0h30 sáng 24/5, bà Anh qua toa phục vụ ăn uống - toa tàu nằm sát đầu máy để ăn tối cùng chồng thì bỗng nghe một tiếng động mạnh. Toa tàu rung lắc rồi lật nghiêng trong tích tắc.

Bà Vân Anh kể lại thời điểm gặp tai nạn. Ảnh: N.L
Bà Vân Anh kể lại thời điểm gặp tai nạn. Ảnh: N.L
"Ở toa hàng ăn có 9 người đang ăn khuya và trò chuyện vui vẻ thì giật mình bởi tiếng va chạm rất mạnh. Tàu lật nghiêng quá nhanh nên chúng tôi không kịp phản xạ. Trời lúc đó rất tối, tàu lật nên toa tàu cũng mất điện luôn, chúng tôi không nhìn thấy gì nữa…", bà Anh kể.
Bà bị ngã xuống sàn tàu. Ông Tuấn ngồi cách bà Anh chỉ chừng 1m nhưng lại bị hất văng ra bên ngoài cửa sổ. Sau khi tàu lật, nhiều hành khách ở các toa sau dùng ánh sáng từ đèn điện thoại di động và lực lượng cứu hộ đến hiện trường để cứu nạn nhân.
Ông Tuấn được tìm thấy trong tình trạng nằm bất tỉnh ở ruộng lúa bên đường sắt do bị phần sắt từ toa tàu đè lên người.
Đề nghị khởi tố 
Sau vụ lật tàu, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 2 nhân viên gác barie là anh Phạm Văn Vui (SN 1978) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1983) đều ở thôn Khoa Trường, huyện Tùng Lâm, tỉnh Thanh Hóa tới làm việc.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Ông Phạm Nguyễn Chiến - Trưởng ban An toàn đường sắt (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết, công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai gấp rút. Những toa tàu đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi đường ray để sớm thông tuyến.
Dự kiến đầu giờ chiều, tuyến đường sắt Bắc - Nam thông. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã thông báo hôm nay 7 chuyến tàu với hơn 2.220 hành khách sẽ được chuyển tải bằng đường bộ qua Thanh Hóa.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, Ủy ban ATGT quốc gia đã yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ tai nạn để điều tra, sớm đưa ra kết luận nguyên nhân cụ thể.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 00h30 ngày 24/5 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian trên, tàu hỏa mang số hiệu SE19 di chuyển chạy theo hướng Bắc - Nam, khi đi qua đường ngang có gác chắn đã đâm thẳng ô tô tải hiệu Howo (hay còn gọi là xe “Hổ vồ”) chở đá biển.

Vụ tai nạn đã khiến đầu máy 927 bị đổ và 6 toa xe bị trật bánh khỏi đường sắt, ô tô bị hư hỏng. Tại hiện trường, barie chắn gác cùng các thiết bị điện húc bay. Khoảng hơn 100 m đường ray bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu SE19 đang chở hơn 400 hành khách từ Hà Nội vào Đà Nẵng.

Tin mới