Nhiều người dân thành phố Vinh vẫn ra đường trong ngày nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Mặc dù TP. Vinh yêu cầu người dân "ai ở đâu, ở yên đấy" trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh tuy nhiên vẫn có nhiều người dân vi phạm.
TP. Vinh hiện đang áp dụng các biện pháp cao hơn Chỉ thị 16 để phòng chống dịch, yêu cầu người dân "ai ở đâu, ở yên đấy" từ 0h ngày 23/8 đến 0h ngày 6/9, bao gồm cả dịp nghỉ lễ Quốc khánh.
Mặc dù vậy, trong ngày đầu tiên nghỉ lễ vẫn có nhiều trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch.
Trong ngày 2/9, Công an TP.Vinh đã tiến hành xử phạt 50 trường hợp vi phạm ra ngoài đường không cần thiết, không có giấy tờ, lý do chính đáng với tổng số tiền 303.250.000 đồng.
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người dân khi đi qua các điểm chốt. Ảnh: Quang An
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người dân khi đi qua các điểm chốt. Ảnh: Quang An

Lực lượng chức năng các phường, xã cũng tăng cường ra quân xử lý các trường hợp không tuân thủ quy định về phòng, chống dịch trong ngày 2/9. Cụ thể, phường Trường Thi 10 trường hợp tổng số tiền 15 triệu đồng; phường Quán Bàu 8 trường hợp tổng số tiền 4,7 triệu đồng; phường Đông Vĩnh 3 trường hợp tổng số tiền 3,3 triệu đồng; phường Hưng Dũng 2 trường hợp tổng số tiền 4 triệu đồng...

Trong những ngày tới, TP. Vinh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp ra ngoài không có lý do, siết chặt các biện pháp phòng dịch để sớm đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.

Tin mới