Nhiều người dân TP.Vinh vẫn không đeo khẩu trang khi vào chợ

(Baonghean.vn) - Mặc dù UBND thành phố Vinh đã chỉ đạo các phường, xã thông báo đến người dân khi đi ra đường, đến nơi công cộng phải bắt buộc đeo khẩu trang. Thế nhưng tại các chợ, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang, hoặc đeo khẩu trang kiểu đối phó.
Tại chợ Vinh, những ngày cuối năm tấp nập người dân đến mua bán. Ảnh: TL
Tại chợ Vinh, những ngày cuối năm tấp nập người dân đến mua bán. Ảnh: TL
Khu vực bán kẹo, bánh trong đình phụ chợ Vinh luôn đông đảo khách đến mua hàng, dù vậy nhiều người dân vẫn không đeo khẩu trang khi vào chợ. Ảnh: TL
Khu vực bán kẹo, bánh trong đình phụ chợ Vinh luôn đông đảo khách đến mua hàng, dù vậy nhiều người dân vẫn không đeo khẩu trang khi vào chợ. Ảnh: TL
Có những quầy bánh kẹo, mặc dù khách hàng đã có ý thức đeo khẩu trang, nhưng ngược lại phía chủ hàng lại không đeo. Ảnh: TL
Có những quầy bánh kẹo, mặc dù khách hàng đã có ý thức đeo khẩu trang, nhưng ngược lại phía chủ hàng lại không đeo. Ảnh: TL
Dù khi đi vào chợ, vốn là nơi tập trung đông người nhưng nhiều người vẫn vô tư không đeo khẩu trang. Ảnh: TL
Dù khi đi vào chợ, vốn là nơi tập trung đông người nhưng nhiều người vẫn vô tư không đeo khẩu trang. Ảnh: TL
Có một số người đeo khẩu trang cũng như không, đeo theo kiểu đối phó khi chỉ ngoắc khẩu trang lên tai rồi kéo hẳn xuống cằm. Ảnh: TL
Có một số người đeo khẩu trang cũng như không, đeo theo kiểu đối phó khi chỉ ngoắc khẩu trang lên tai rồi kéo hẳn xuống cằm. Ảnh: TL
   
Tại một số quầy thuốc trong chợ Vinh, khẩu trang và cồn sát khuẩn là mặt hàng được nhiều người hỏi mua nhất. Nhiều người đến mua cả thùng khẩu trang để dùng cho cả gia đình trong mấy ngày Tết. Ảnh: TL
Tại một số quầy thuốc trong chợ Vinh, khẩu trang và cồn sát khuẩn là mặt hàng được nhiều người hỏi mua nhất. Nhiều người đến mua cả thùng khẩu trang để dùng cho cả gia đình trong mấy ngày Tết. Ảnh: TL
Tại chợ Ga, xung quanh khu vực bán hoa quả và thịt cá, nhiều người vẫn phớt lờ quy định đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: TL
Tại chợ Ga, xung quanh khu vực bán hoa quả và thịt cá, nhiều người vẫn phớt lờ quy định đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: TL
Hiện tại trên địa bàn TP.Vinh có 28 chợ dân sinh lớn nhỏ, những ngày cuối năm luôn có hàng nghìn lượt người đến mua sắm. Việc người dân không chấp hành nghiêm túc quy định đeo khẩu trang nơi công cộng đã khiến cho việc phòng dịch gặp nhiều khó khăn. Nguy cơ bùng phát dịch là rất lớn nếu như việc thực hiện các quy định về phòng dịch không được thắt chặt. Ảnh: TL
Hiện tại trên địa bàn TP.Vinh có 28 chợ dân sinh lớn nhỏ, những ngày cuối năm luôn có hàng nghìn lượt người đến mua sắm. Việc người dân không chấp hành nghiêm túc quy định đeo khẩu trang nơi công cộng đã khiến cho việc phòng dịch gặp nhiều khó khăn. Nguy cơ bùng phát dịch là rất lớn nếu như việc thực hiện các quy định về phòng dịch không được thắt chặt. Ảnh: TL
Ông Nguyễn Hữu Đắc, Trưởng BQL chợ Vinh cho biết: Những ngày cuối năm lượng người ghé chợ Vinh mua sắm Tết rất đông. BQL chợ Vinh đã phát các thông tin về phòng chống dịch, quy định đeo khẩu trang nơi công cộng lên hệ thống loa truyền thanh. Hiện tại BQL chợ Vinh có 22 bảo vệ, đảm bảo quân số trực tối đa, thậm chí còn có cả các lực lượng khác tham gia bảo đảm an ninh trật tự nhưng do có nhiều lối dẫn vào chợ nên không thể lập chốt để yêu cầu người dân đeo khẩu trang trước khi vào chợ, mà chủ yếu đòi hỏi ở ý thức của mỗi người dân. Ảnh: TL
Ông Nguyễn Hữu Đắc, Trưởng BQL chợ Vinh cho biết: Những ngày cuối năm lượng người ghé chợ Vinh mua sắm Tết rất đông. BQL chợ Vinh đã phát các thông tin về phòng chống dịch, quy định đeo khẩu trang nơi công cộng lên hệ thống loa truyền thanh. Hiện tại BQL chợ Vinh có 22 bảo vệ, đảm bảo quân số trực tối đa, thậm chí còn có cả các lực lượng khác tham gia bảo đảm an ninh trật tự nhưng do có nhiều lối dẫn vào chợ nên không thể lập chốt để yêu cầu người dân đeo khẩu trang trước khi vào chợ, mà chủ yếu đòi hỏi ở ý thức của mỗi người dân. Ảnh: TL 

Tin mới