Nhiều người không đủ điều kiện để qua, các chốt tại TP Vinh ùn tắc sáng 3/7

(Baonghean.vn) - Nhiều người khi đến chốt kiểm soát đã phải quay đầu hoặc nhờ người thân mang giấy tờ mới được phép qua các điểm chốt trên địa bàn TP Vinh trong sáng 3/7.
1
Theo ghi nhận của P.V, trong sáng 3/7 - ngày đầu hết hiệu lực Chỉ thị 16 sau 2 tuần thực hiện, các điểm chốt chính bao quanh TP.Vinh đều có lượng người tăng đột biến. Trong ảnh: Chốt chặn tại xã Hưng Chính giáp với thị trấn Hưng Nguyên luôn trong tình trạng đông đúc. Ảnh: Quang An
2
Được biết, nguyên nhân là do nhiều nhầm tưởng thành phố Vinh khi thực hiện Chỉ thị 15 sẽ tháo dỡ các chốt phong tỏa và được phép lưu thông bình thường nên đã ùn ùn đổ về thành phố mà không có sự chuẩn bị. Trong ảnh: Nhiều người đến chốt tại Hưng Chính phải dừng lại vì không đủ giấy tờ để qua chốt. Ảnh: Quang An
Các phương tiện tập kết tại chốt Nghi Liên
Tại điểm chốt xã Nghi Liên trên tuyến Quốc lộ 1A, lượng phương tiện đổ về TP.Vinh cũng đông nghẹt trong sáng 3/7. Ảnh: Tiến Đông
Tại chốt trên đường QL46B ở xã Nghi Ân, nhiều người tập trung tưởng qua được chốt
Được biết, điều kiện qua chốt là người dân phải trình báo giấy xác nhận kết quả xét nghiệm test nhanh, xét nghiệm PCR có kết quả âm tính trong thời gian 3 ngày kể từ ngày lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt và phun khử khuẩn theo quy định. Lực lượng chức năng tại các điểm liên tục tuyên truyền cho người dân về quy định mới. Ảnh: Tiến Đông
Chị Nguyễn Thị Hoài, huyện Hưng Nguyên "mắc kẹt" tại chốt Phạm Hồng Thái giao với đường tránh Vinh cho biết: "Tôi nghĩ thành phố sẽ tháo những chốt phong tỏa nên khi đi không chuẩn bị giấy tờ, khi đến chốt thì không được qua nên phải gọi người nhà mang giấy tờ đến". Ảnh: Quang An
Chị Nguyễn Thị Hoài, huyện Hưng Nguyên "mắc kẹt" tại chốt Phạm Hồng Thái giao với đường tránh Vinh cho biết: "Tôi nghĩ thành phố sẽ tháo những chốt phong tỏa nên khi đi không chuẩn bị giấy tờ, khi đến chốt thì không được qua nên phải gọi người nhà mang giấy tờ đến". Ảnh: Quang An
5
Giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày kể từ ngày xét nghiệm là điều kiện bắt buộc của người dân khi qua chốt. Do đó, người dân cần chủ động mang theo để có thể ra vào thành phố. Ảnh: Quang An

Tin mới