Nhiều người mất tiền triệu vì trò 'rút xăm trúng thưởng' tại hội chợ ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Nhiều người dân huyện Con Cuông bị những kẻ bày trò "trúng thưởng" móc túi tiền triệu tại một hội chợ đang diễn ra triên địa bàn.

Gian trò chơi rút xăm trúng thưởng đã làm cho nhiều người dân miền núi mất tiền triệu. Ảnh: Hồ Phương
Gian hàng tổ chức trò chơi rút xăm trúng thưởng khiến nhiều người dân miền núi mất tiền triệu. Ảnh: Hồ Phương

Chị Lương Thị Ơn, trú bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê (Con Cuông) phản ánh hiện tượng “trò chơi trúng thưởng” không minh bạch đang diễn ra tại xã Chi Khê.

Người phụ nữ cư trú cách địa bàn đang có hội chợ 20 km nói rằng chị  xuống trung tâm huyện có việc riêng. Nghe nói gần đó có hội chợ thì đến xem. Vừa vào chợ chị bắt gặp một phụ nữ tham gia bán hàng tại đây nói giọng miền Bắc chèo kéo chị tham gia trò chơi trúng thưởng. Người phụ nữ nọ hối thúc: “Em đi cược đi. Nhanh (kẻo) không kịp đó!”. Đến nơi người ta đưa cho chị một nắm thẻ xăm bằng đũa màu trắng in những chấm đỏ. Chị đếm được 41 chấm. Đem cho người bạn đi cùng kiểm tra, cả hai có cùng kết quả (41 chấm trên thẻ). Sau đó người cầm cái cuộc chơi là một đàn ông lấy lại nắm thẻ xăm bảo nếu đặt cược vào 500.000đ sau đó kiểm tra số chấm đỏ trên các thẻ xăm, nếu đúng 41 chấm sẽ trúng 3,5 triệu đồng. Nếu đặt cược nhiều hơn số tiền trúng thưởng sẽ cao hơn, theo quy ước là 1 ăn 7.

Người phụ nữ nói rằng vì trước đó đã kiểm tra kỹ, lại nhờ người khác xem hộ nên tin chắc sẽ trúng thưởng. Khi người đàn ông nọ đếm các chấm đỏ in trên nắm thẻ xăm thì kết quả lại là 42. Chị mất trắng 500.000đ. Người phụ nữ 28 tuổi cho biết bản thân gia đình khó khăn, con thì còn nhỏ. Vì không hiểu biết về trò chơi nên mất tiền oan. Chồng chị cũng mất 500.000đ.

Tiếp cận địa điểm tổ chức hội chợ sáng 1/11/2017, nơi chị Ơn phản ánh có biển ghi: “Gian hàng bốc bóng lĩnh thưởng” nằm ở cuối khu vực hội chợ. Tại đây có khá đông người đang vây quanh gian hàng để “rút xăm”. Khi chúng tôi có mặt, người đàn ông đang cầm micro rao: “Cứ đếm đúng thì lĩnh thưởng ra về. 1 triệu được 7 triệu”. Lúc đó có 2 người đang chơi trò rút xăm đũa để lĩnh thưởng. Người cầm mic hỏi : “Mỗi nhà một triệu à? Con số bao nhiêu đây?” Một người đàn ông trả lời: “29”. Người tổ chức trò chơi tiếp lời: “Nếu đếm đúng 29 chấm mỗi người được 7 triệu.” Ông ta đếm trên thẻ xăm và cho kết quả 29 chấm đỏ. “Vậy là có người trúng thưởng.” – Một phụ nữ kêu lên. Người đàn ông sau đó lại tiếp tục rao: “Các bác ơi! Ghé sát lại tham gia xem nào!”

Trong khi đang diễn ra cuộc chơi, chúng tôi dùng điện thoại ghi hình thì người đàn ông đang đứng rao chợt ngừng bặt, ra ngăn cản và nói: “Không quay anh ạ!… Anh tắt ra hộ em cái bởi vì cái trò nhạy cảm này” . Chỉ một lúc sau, gian hàng này được kéo bạt che kín mít.

Tuy nhiên, chẳng phải ai cũng may mắn như trường hợp mà chúng tôi chứng kiến. Một bà lão xưng tên Hương, sinh năm 1951 trú bản Chằn Nằn, xã Chi Khê đứng cạnh gian hàng trò chơi trúng thưởng, cho biết bà vừa thua 4 triệu đồng khi chơi trò rút thẻ xăm này. Trước đó, con trai bà đã "nướng" 3 triệu đồng vào trò chơi này.

Gian hàng trò chơi nhanh chóng được những người tổ chức đóng lại sau khi thấy sự xuất hiện của chúng tôi. Ảnh: Hữu Vi
Gian hàng trò chơi nhanh chóng được những người tổ chức đóng lại sau khi thấy sự xuất hiện của chúng tôi. Ảnh: Hữu Vi

Trao đổi với ông Lô Hồng Minh - Chủ tịch UBND xã Chi Khê, vị này cho biết vào trưa 31/10/2017, một người trên địa bàn gọi điện kêu khóc : “Bác giúp cháu với.” Người này báo bị thua 3 triệu khi chơi trò rút thẻ xăm. Anh ta sau đó báo với ban công an xã và được trả lại 2 triệu đồng. 1 triệu còn lại không được trả vì theo người tổ chức chơi là tại anh ta “tham 21 triệu” mà bỏ tiền chơi nên phải chịu.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Chi Khê thì việc giám sát hoạt động của hội chợ xã đã giao cho quyền Trưởng Công an xã là ông Nguyễn Xuân Triều. Đơn vị tổ chức sự kiện ký cam kết sẽ dọn dẹp vệ sinh sau hội chợ.

Thượng Tá Nguyễn Hải Đăng - Trưởng Công an huyện Con Cuông cho hay, bên đơn vị vẫn chưa nhận được phản ánh từ người dân về hiện tượng “trò chơi trúng thưởng” tại hội chợ ở xã Chi Khê. Đồng thời khẳng định, mở trò chơi ăn tiền như vậy tại một hội chợ là không được phép. Việc quản lý và giữ gìn an ninh đã giao cho Công an xã Chi Khê. Còn việc đơn vị tổ chức hội chợ có phối hợp với chính quyền xã như thế nào thì công an huyện không nắm được.

Theo tài liệu của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Con Cuông thì hội chợ đang diễn ra tại xã Chi Khê có tên gọi "Hội chợ thương mại huyện Con Cuông năm 2017". Sự kiện do Công ty cổ phần Quảng cáo thương mại Xuyên Việt, có địa chỉ tại Nhà 23, Ngõ 90, Phố Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội) đăng ký với các ngành chức năng ở Nghệ An tổ chức. Mục đích của sự kiện là bán và quảng bá các sản phẩm hàng Việt Nam. Hội chợ này sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 27/10 đến ngày 2/11.

Hội chợ xúc tiến thương mại tại địa bàn huyện Con Cuông. Ảnh: Hồ Phương
Hội chợ xúc tiến thương mại tại địa bàn huyện Con Cuông. Ảnh: Hồ Phương

Theo ý kiến của người dân trên địa bàn thì đa số đều ủng hộ sự kiện vì nó tạo điều kiện thuận lợi để bà con tiếp xúc với hàng Việt có chất lượng, giá phải chăng. Tuy nhiên, những trò chơi kiểu “trúng thưởng” không minh bạch được tổ chức tại hội chợ khiến không ít người dân mất tiền oan.

Hồ Phương - Hữu Vi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới