Nhiều nhà xe cam kết không tăng giá dịp Tết

(Baonghean) - Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, người dân sẽ không phải đối mặt với nỗi lo thiếu tàu, xe vận chuyển khách cũng như giá vé tăng cao, do có cam kết từ các đơn vị vận tải đường bộ, đường sắt. Tuy nhiên, người dân nên mua vé sớm tại các điểm bán vé hợp lệ để chủ động cho lịch trình và tránh mua phải vé giả.

Nhiều nhà xe cam kết không tăng giá

Ông Nguyễn Hoàng Huynh - Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Vinh cho biết: “Đợt cao điểm phục vụ sẽ diễn ra trong khoảng từ ngày 17/1 đến hết ngày 12/2 (từ 20/12/2016 đến hết ngày 16/1/2017 âm lịch). Qua kết quả phục vụ vận tải hành khách hàng năm cho thấy, trước Tết, lượng khách đông chủ yếu ở các tuyến nội tỉnh, do đó tại Bến xe chợ Vinh, lượng người, phương tiện và hàng hóa tại Bến xe Vinh tăng 3 - 5 lần so với ngày thường; còn sau Tết, lượng khách đi phần lớn là các tuyến ngoại tỉnh nên tại Bến xe Vinh lượng khách đi lại tăng 5-6 lần. 

Về cơ bản việc vận tải hành khách vẫn đáp ứng được nhu cầu, cả nội tỉnh và ngoại tỉnh. Công ty đã có phương án điều động xe chạy đường dài về phục vụ nội tỉnh thời điểm trước Tết; còn sau Tết yêu cầu các đơn vị vận tải bố trí phương tiện dự phòng từ 20 - 30 đầu xe hoạt động tuyến nội tỉnh có chất lượng tốt tăng cường phục vụ tuyến ngoại tỉnh. Ngoài ra, công ty có kế hoạch huy động khoảng trên 20 đầu xe buýt của Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh tham gia giải tỏa khách trong những ngày cao điểm”. 

Xe khách tại Bến xe Vinh.
Xe khách tại Bến xe Vinh.
Theo dự kiến của Công ty CP Bến xe Vinh, số lượng phương tiện tham gia vận tải hành khách Tết là khoảng 900 đầu xe, bao gồm hơn 95 doanh nghiệp vận tải khách trong tỉnh, các tỉnh khác và nước bạn Lào. Số lượng chuyến xe xuất bến là hơn 19.140 lượt, với hơn 439.300 lượt khách, trong đó nội tỉnh có hơn 14.360 lượt chuyến với 313.800 lượt khách, ngoại tỉnh là 4.780 lượt chuyến với hơn 125.510 lượt khách. Từ 15h ngày 30 Tết đến hết ngày mùng 1 Tết, các bến xe nghỉ phục vụ; tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu những người khách cuối cùng vì lý do nào đó không còn xe khách để đi, sau thời gian 15h ngày 30 Tết, công ty bố trí lực lượng xe ôm, xe taxi để phục vụ đi lại trong tỉnh. 

Về giá vé, ông Nguyễn Hoàng Huynh cho biết: “Công ty đã họp với các đơn vị vận tải, ký cam kết với từng lái xe phục vụ trên bến không thu tiền cao hơn giá vé đã đăng ký, không chở quá số ghế quy định. Ngoài ra, công ty cũng yêu cầu các đơn vị tăng giá vé một chiều gửi đăng ký giá vé và vé trước ngày 12/1/2017 (tức ngày 15/12 âm lịch) với mức tăng theo quy định từ 50% trở xuống. Đến thời điểm này, chưa có doanh nghiệp nào đăng ký tăng giá vé dịp Tết”.

Qua tìm hiểu, một số nhà xe có uy tín như Văn Minh, Phúc Lợi, Thạch Thành, Hồng Vinh đã cam kết không tăng giá vé dịp Tết Nguyên đán 2017. Ông Hoàng Văn Bắc - Giám đốc Công ty CP du lịch lữ hành quốc tế Phúc Lợi - đơn vị khai thác tuyến xe giường nằm Vinh - Hà Nội cho biết: “Chúng tôi sẽ tăng cường thêm 4 xe phục vụ Tết, đưa vào sử dụng trước Tết Dương lịch. Số chuyến xe sẽ tăng từ 2 chuyến lên 6 chuyến/ngày. Dịp Tết ngày, ngoài giá vé không đổi so với ngày thường, chúng tôi sẽ miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, giảm 20% cho thương, bệnh binh, người già trên 70 tuổi”.

Còn ông Phạm Duy Chung - Giám đốc điều hành Công ty Hồng Vinh - đơn vị đầu tiên phục vụ xe Limousine tuyến Vinh - Hà Nội cho biết: “Ngoài giữ nguyên giá vé, chúng tôi ưu đãi cho khách như không tính cước vận chuyển các mặt hàng quà, tặng lịch và đón, trả khách ở những khoảng cách xa hơn...”. 

Vé tàu tăng nhẹ

Đối với ngành Đường sắt, “chiến dịch” vận tải Tết Đinh Dậu bắt đầu kể từ ngày 13/1/2017 đến hết ngày 18/2/2017. Tuy nhiên, vé tàu Tết được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam mở bán từ rất sớm (1/10/2016) tại các ga và các đại lý bán vé của ngành Đường sắt hoặc cho hành khách có nhu cầu mua vé qua mạng. 

Năm nay là năm thứ 2 ngành Đường sắt áp dụng hình thức vé điện tử, vé tàu Tết được bán qua mạng đã tạo thuận tiện cho hành khách có nhu cầu đi tàu. Khách có thể mua mọi lúc, mọi nơi và có thể in vé trực tiếp tại nhà, do đó việc bán vé cũng thuận tiện và nhanh hơn; giảm tình trạng ùn tắc vé ở ga. Hơn nữa, việc mua vé tàu qua mạng có thể hạn chế được tình trạng phe vé, nếu bị thất lạc vé, khách có thể sử dụng chứng minh thư để lấy lại.

Hành khách tại ga Vinh.
Hành khách tại ga Vinh.

Ông Nguyễn Đình Thanh - Giám đốc Trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt Vinh cho biết: “Hàng ngày, ngành Đường sắt bán khoảng 8.400 vé/ngày chiều Sài Gòn - Vinh - Hà Nội và ngược lại dịp Tết. Ngoài số lượng vé trên ngành Đường sắt còn tạo thêm 5% số ghế phụ để phục vụ nhân dân đi lại. Đối với hành khách đến và đi từ ga Vinh, Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy 15 đoàn tàu Thống Nhất từ Sài Gòn - Vinh - Hà Nội và ngược lại, tổ chức chạy thường xuyên đôi tàu địa phương NA (Hà Nội đến Vinh và ngược lại).

Ngoài số đôi tàu trên, ngành Đường sắt còn tổ chức chạy thêm các đôi tàu địa phương để vận chuyển nhân dân và công nhân khu công nghiệp Samsung từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc về Vinh và ngược lại. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho nhân dân Nghệ An và Hà Tĩnh sinh sống, làm việc và học tập tại các tỉnh phía Nam về quê ăn Tết, ngành tổ chức mỗi ngày chạy 2 đoàn tàu xuất phát tại Vinh đi các tỉnh phía Nam là tàu SE15 và tàu SE21 (mỗi đoàn tàu có khoảng 800 vé)".

Về giá vé, ông Nguyễn Đình Thanh cho biết: “Trong giai đoạn cao điểm trước và sau Tết, giá vé tàu trong dịp Tết Đinh Dậu tăng khoảng 5 -10% so với giá vé Tết Bính Thân 2016, trong đó cao nhất là 1.954.000 đồng (nằm điều hòa tầng 1) đối với chặng Sài Gòn - Vinh và ngược lại. Giá vé ghế phụ bằng 80% giá vé ghế ngồi cứng trên đoàn tàu.Theo quy định, giá vé một số chuyến tàu chiều từ Vinh đi những ngày trước Tết giảm từ 20 - 50%”.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn mọi mặt cho chiến dịch vận tải Tết Đinh Dậu 2017, Trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt Vinh đã lên kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương, công an TP. Vinh đảm bảo tuyệt đối an toàn mọi mặt cho nhân dân đi lại trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 trên địa bàn Ga Vinh. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đình Thanh cũng khuyến cáo: “Thời gian qua tại Ga Sài Gòn đã xuất hiện tình trạng vé tàu giả. Do đó, hành khách đi tàu cần lưu ý, đặc điểm riêng của vé điện tử là hành khách đi tàu phải có thông tin trên thẻ đi tàu trùng khớp với giấy tờ tùy thân của người đi tàu và chỉ mua vé tại các đại lý, các điểm bán vé xa ga và cửa bán vé của nhà ga hoặc tại các website của ngành Đường sắt”.

Ông Nguyễn Quế Sự - Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An: “Sở GTVT đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải, bến xe, bến tàu về công tác chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Đinh Dậu 2017; yêu cầu các đơn vị vận tải chuẩn bị đủ, bảo đảm chất lượng các phương tiện tham gia vận chuyển khách trên các tuyến đã được cơ quan quản lý tuyến phân công; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và nghiêm cấm: chở quá số khách quy định, ép giá khách, “bán khách”, đón trả khách không đúng nơi quy định, chở chất dễ cháy nổ, chở gia súc, gia cầm sống...”.


 Minh Quân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới