Nhiều nội dung quan trọng tại Phiên thứ hai Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 1/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành Phiên thứ hai với nhiều nội dung quan trọng. 
Toàn cảnh Phiên thứ hai Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Đình Tuyên

Toàn cảnh Phiên thứ hai Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Đình Tuyên

Dự đại hội về phía Trung ương Đoàn có các đồng chí: Lê Thanh Tú - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn; Lê Thị Hải Hà - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

Về phía đại biểu tỉnh Nghệ An có đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng Thường trực Tỉnh đoàn và 350 đại biểu đại diện cho 150.000 đoàn viên trong toàn tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Phiên thứ hai Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Đoàn Chủ tịch điều hành Phiên thứ hai Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu khai mạc Phiên thứ hai Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu khai mạc Phiên thứ hai Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại Phiên thứ hai, Đại hội nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng thời tiến hành Bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 với 49 đồng chí.

Các đại biểu biểu quyết các nội dung quan trọng tại Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu biểu quyết các nội dung quan trọng tại Đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII cũng đã tổ chức Họp phiên thứ nhất để bầu ra 16 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa mới. Bầu các chức danh chủ chốt trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu nhân sự nhiệm kỳ mới. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu nhân sự nhiệm kỳ mới. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đón nhận nhiều tham luận có chất lượng đến từ các đại biểu tham dự Đại hội. Trong ảnh: Đồng chí Võ Thị Thu Giang - Bí thư Chi đoàn Báo Nghệ An trình bày tham luận tại đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Đại hội đón nhận nhiều tham luận có chất lượng đến từ các đại biểu tham dự Đại hội. Trong ảnh: Đồng chí Võ Thị Thu Giang - Bí thư Chi đoàn Báo Nghệ An trình bày tham luận tại đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Tại Đại hội, các đại biểu đã đóng góp nhiều tham luận có chất lượng để nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới. Nổi bật có các tham luận về nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ tham gia quá trình chuyển đổi số và tuổi trẻ sáng tạo, mang khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp xây dựng quê hương.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Đình Tuyên
Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu kỳ vọng tổ chức Đoàn các cấp trong nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thêm các diễn đàn, các cuộc gặp mặt, đối thoại với đoàn viên, thanh niên, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn nảy sinh từ thực tiễn. Tiếp tục chú trọng đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin ở các địa phương, đồng thời, có thêm những giải pháp để tăng cường hơn nữa việc ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số, sử dụng các dịch vụ trực tuyến rộng rãi trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi./.

Tin mới