Nhiều phóng viên, cộng tác viên gây phiền nhiễu cơ sở vì quảng cáo

(Baonghean.vn) - Các cơ quan báo chí cần chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát chặt chẽ  đối với nhà báo, phóng viên và cộng tác viên để hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích của báo chí.

Sáng 4/8, các đồng chí: Kha Văn Tám – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ; Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Duy Ngoãn – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2017.

Tham dự có đại diện cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và một số ban, ngành liên quan.

Trong tháng 7, các cơ quan báo chí Nghệ An đã thông tin đầy đủ, kịp thời, đa dạng về tình hình chính trị, đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội như: Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XVII, phản ánh đánh giá trong chất vấn và trả lời chất vấn; phiên họp thường kỳ của Thường vụ Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Nghệ An; các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn – Đền ơn đáp nghĩa”, “Khúc tráng ca Việt Lào” nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ; kết quả kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017…

Toàn cảnh Hội nghị giao ban. Ảnh: Mỹ Nga
Toàn cảnh Hội nghị giao ban. Ảnh: Mỹ Nga

Đặc biệt, các cơ quan truyền thông, báo chí đã vào cuộc kịp thời phản ánh các vấn đề “nóng” như: những thiệt hại nặng nề của cơn bão số 2, đặc biệt đánh chìm tàu chở than VTB 26 và 2 cán bộ giao thông tử vong trên đường đi kiểm tra tình hình mưa bão; bi kịch từ hệ luỵ của xuất khẩu lao động chui, trẻ em bị xâm hại tình dục; bắt khẩn cấp đối tượng Lê Đình Lượng về hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”; bất cập trong xây dựng, cải tạo các công trình, dự án chậm tiến độ, gây thất thoát ngân sách nhà nước;...

Bão số 2 đổ bộ vào thành phố Vinh gây thiệt hại nặng nề. Ảnh tư liệu
Bão số 2 đổ bộ vào thành phố Vinh gây thiệt hại nặng nề. Ảnh tư liệu

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đóng góp của đại diện các cơ quan báo chí tập trung phản ánh tình trạng các cơ quan, sở, ban, ngành hay địa phương đang "né tránh" báo chí, gây khó khăn cho báo, đài khi thu thập thông tin, dữ liệu.

Đối với những vụ việc "nóng" báo chí đã phản ánh và cơ quan chức năng đã hoặc đang xử lý các đại biểu đề nghị các cơ quan chức năng tổ chức họp báo rộng rãi để dư luận nắm rõ và các địa phương cần phải hợp tác giải quyết.

Các đại diện bày tỏ quan ngại với tình trạng một số cơ quan báo chí sử dụng đội ngũ cộng tác viên trong việc tuyên truyền ký hợp đồng quảng cáo, gây phiền nhiễu đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đội ngũ  các nhà báo chân chính.

Do đó, các đại diện đề nghị cần quản lý chặt chẽ đội ngũ cộng tác viên tự do đi vào quy củ, làm rõ mục tiêu tôn chỉ của báo chí là phản ánh nhanh, đúng những vấn đề được dư luận quan tâm trong xã hội, chứ không nằm ở việc tuyên truyền làm quảng cáo.

Nhà báo Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An đề nghị cần rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống bão lũ sau cơn bão số 2. Ảnh: Mỹ Nga
Nhà báo Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An đề nghị cần rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống bão lũ sau cơn bão số 2. Ảnh: Mỹ Nga

 Đề nghị các cơ quan báo chí chấm dứt tình trạng sao chép thông tin để tránh việc đưa sai thông tin, số liệu hàng hàng loạt; các sự việc tiêu cực mà báo chí phản ánh đã được các cơ quan chức năng và chính quyền chỉ đạo khắc phục thì báo chí không nên tiếp tục đưa tin.

Tại hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nêu các định hướng tuyên truyền trong tháng 8. Theo đó, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TƯ (Khoá XII); tuyên truyền kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, trong đó tập trung tuyên truyền những quyết sách mới được thông qua, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, vì sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Kha Văn Tám - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nêu định hướng tuyên truyền tháng 8. Ảnh: Mỹ Nga
Đồng chí Kha Văn Tám - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nêu định hướng tuyên truyền tháng 8. Ảnh: Mỹ Nga

Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét các sự kiện, các ngày lễ lớn như: kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 82 năm Xô việt Nghệ Tĩnh; Ngày truyền thống Công an nhân dân và ngày Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Đặc biệt đề nghị các cơ quan báo, đài dành thời lượng, chuyên trang nhằm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng do Ban Tổ chức TƯ phát động. Theo đó, cần xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền đồng bộ, phong phú, sâu sắc, sinh động về công tác xây dựng Đảng để có nhiều tác phẩm có chất lượng tham dự giải.


Mỹ Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới