Nhiều sắc phong quý trong ngôi đền cổ

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn xã Tào Sơn (Anh Sơn) có một ngôi đền cổ nằm ven sông Lam, quy mô không lớn nhưng có nhiều vật quý, đó là đền Sát Hải Đại Vương. 

Đền nằm bên triền sông thuộc địa phận xóm 2, xã Tào Sơn (Anh Sơn).
Đền nằm bên triền sông thuộc địa phận xóm 2, xã Tào Sơn (Anh Sơn), quy mô không lớn và đang xuống cấp nhưng đền Sát Hải Đại Vương đang lưu giữ nhiều vật quý.
Theo lời ông Nguyễn Viết Dung (83 tuổi),
Theo lời ông Nguyễn Viết Dung (83 tuổi), đền là nơi thờ Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn - vị thần sông, biển, được nhân dân tôn làm thủy tổ của nghề sông nước và dựng đền thờ ở nhiều nơi. Hiện chưa tìm được tư liệu xác định thời điểm xây dựng nhưng căn cứ vào nét kiến trúc và các đồ vật đang lưu giữ có thể khẳng định ngôi đền này đã có hàng trăm năm.
Hương án,
Hương án, kiệu và long ngai và các hiện vật đều toát lên vẻ cổ kính và linh thiêng.
Lư hương bằng đồng với những nét hoa văn và chạm khắc tinh xảo.
Lư hương bằng đồng với những nét hoa văn và chạm khắc tinh xảo.
Các loại đồ tế khí làm bằng chất liệu gỗ đều im đậm
Các loại đồ tế khí làm bằng chất liệu gỗ đều im đậm "màu thời gian".
Con hạc thiêng bằng gỗ đặt trước hương án đã bị hỏng một phần.
Con hạc thiêng bằng gỗ đặt trước hương án đã bị hỏng một phần.
Khẩu súng
Khẩu súng bằng gỗ vẫn còn được lưu giữ.
Ở đây còn lưu giữ nhiều cờ hội và trang phục tts  lễ có từ xa xưa. Ông Nguyễn Viết Dung cho biết, cờ và trang tế lễ này được dùng vào dịp lễ hội đầu Xuân, trong đó có hội bơi trải.
Ở đây còn lưu giữ nhiều cờ hội và trang phục tế lễ có từ xa xưa. Ông Nguyễn Viết Dung cho biết, cờ và trang phục tế lễ này được dùng vào dịp lễ hội đầu Xuân, trong đó có hội bơi trải.
Bức tượng
Bức tượng này cũng được lưu giữ từ rất lâu.
Trước cửa đền có tấm bia đá khắc bằng chữ Hán.
Trước cửa đền có tấm bia đá khắc bằng chữ Hán vẫn còn rõ nét.
Ông Nguyễn Viết Dung hiện đang lưu giữ 4 sắc phong của các vị vua triều Nguyễn phong cho vị thần được thờ tại đền.
Ông Nguyễn Viết Dung hiện đang lưu giữ 4 sắc phong của các vị vua triều Nguyễn phong cho vị thần được thờ tại đền.
Nội dung bản sắc phong của vua Thành Thái phong cho vị thần Sát Hải Đại Vương được nhân dân thờ phụng tại đền.
Nội dung bản sắc phong của vua Thành Thái phong cho vị thần Sát Hải Đại Vương được nhân dân thờ phụng tại đền.
Đền hướng ra mặt sông,
Đền hướng ra mặt sông, 2 trụ cổng vẫn còn được lưu giữ. Hiện tại, chính quyền và nhân dân địa phương đang vận động và đóng góp kinh phí phục dựng đền Sát Hải Đại Vương, khôi phục lễ hội để đáp ứng nhu cầu tâm linh và hưởng thụ văn hóa của bà con nhân dân, góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương.

 Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới