Nhiều tuyến đường Kỳ Sơn đang sạt lở, hàng trăm hộ dân vẫn bị cô lập

(Baonghean.vn) - Mặc dù đợt mưa lớn đã xảy ra nhiều ngày, tuy nhiên đến nay nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn vẫn sạt lở, chia cắt hàng trăm hộ dân. Giao thông và sinh hoạt của bà con vùng cao vẫn chưa thể ổn định trở lại.
Đầu tháng 9/2022, huyện Kỳ Sơn liên tiếp phải hứng chịu 2 đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng (từ ngày 4 - 5/9 và 7 - 11/9). Mặc dù đã xảy ra nhiều ngày tuy nhiên đến nay, công tác khắc phục vẫn còn nhiều khó khăn. Trong ảnh: Hàng ngàn mét khối đất đổ xuống tuyến đường từ xã Chiêu Lưu đi Bảo Thắng khiến người dân không thể đi lại được, 2 địa phương vẫn bị chia cắt. Mặc dù chính quyền địa phương đã huy động máy móc để san gạt nhưng vẫn không xuể trước lượng đất quá lớn. Ảnh: Quang An
Đầu tháng 9/2022, huyện Kỳ Sơn liên tiếp phải hứng chịu 2 đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng (từ ngày 4 - 5/9 và 7 - 11/9). Mặc dù đã xảy ra nhiều ngày tuy nhiên đến nay, công tác khắc phục vẫn còn nhiều khó khăn. Trong ảnh: Hàng ngàn mét khối đất đổ xuống tuyến đường từ xã Chiêu Lưu đi Bảo Thắng khiến người dân không thể đi lại được, 2 địa phương vẫn bị chia cắt. Mặc dù chính quyền địa phương đã huy động máy móc để san gạt nhưng vẫn không xuể trước lượng đất quá lớn. Ảnh: Quang An
Gia đình ông Vi Văn Khin, bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu mới xây dựng được căn nhà vào năm 2020, tuy nhiên trận mưa lũ vừa qua đã khiến căn nhà đổ sập hoàn toàn, gia đình phải đi lánh nạn ở nhà người thân. Không chỉ gia đình ông Khin mà hàng chục hộ dân trên địa bàn xã Chiêu Lưu cũng bị hư hỏng nhà cửa, cuốn trôi tài sản. Ảnh: Quang An
Gia đình ông Vi Văn Khin, bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu mới xây dựng được căn nhà vào năm 2020, tuy nhiên trận mưa lũ vừa qua đã khiến căn nhà đổ sập hoàn toàn, gia đình phải đi lánh nạn ở nhà người thân. Không chỉ gia đình ông Khin mà hàng chục hộ dân trên địa bàn xã Chiêu Lưu cũng bị hư hỏng nhà cửa, cuốn trôi tài sản. Ảnh: Quang An
Để di chuyển từ xã Chiêu Lưu sang Bảo Thắng, người dân bắt buộc phải đẩy xe máy lách qua những điểm sạt lở rất nguy hiểm. Xe ô tô thì không thể đi qua được khu vực này. Ảnh: Xuân Hoàng
Để di chuyển từ xã Chiêu Lưu sang Bảo Thắng, người dân bắt buộc phải đẩy xe máy lách qua những điểm sạt lở rất nguy hiểm. Xe ô tô thì không thể đi qua được khu vực này. Ảnh: Xuân Hoàng
Dù mưa đã ngớt tuy nhiên tuyến đường từ xã Hữu Lập vào xã Bảo Nam vẫn nhiều cống tràn ngập sâu, nước chảy xiết vô cùng nguy hiểm. Ảnh: Xuân Hoàng
Dù mưa đã ngớt tuy nhiên tuyến đường từ xã Hữu Lập vào xã Bảo Nam vẫn nhiều cống tràn ngập sâu, nước chảy xiết vô cùng nguy hiểm. Ảnh: Xuân Hoàng
Tại cống tràn bản Xốp Thập, xã Hữu Lập, người dân muốn vượt qua dòng nước lũ phải nắm chặt tay nhau để khỏi bị cuốn trôi, phương tiện phải để lại trên đường. Ảnh: Quang An
Tại cống tràn bản Xốp Thập, xã Hữu Lập, người dân muốn vượt qua dòng nước lũ phải nắm chặt tay nhau để khỏi bị cuốn trôi, phương tiện phải để lại trên đường. Ảnh: Quang An
Nếu muốn đưa xe cộ qua cống tràn thì cần phải có nhiều thanh niên tập trung khiêng xe. Theo báo cáo của xã Hữu Lập, trận lũ lụt vừa qua có 2 bản bị cô lập hoàn toàn, hàng chục điểm bị sạt lở. Những ngày qua, địa phương đã huy phương tiện san gạt, đến chiều 14/9 mới có thể thông xe máy đến các bản. Ảnh: Xuân Hoàng
Nếu muốn đưa xe cộ qua cống tràn thì cần phải có nhiều thanh niên tập trung khiêng xe. Theo báo cáo của xã Hữu Lập, trận lũ lụt vừa qua có 2 bản bị cô lập hoàn toàn, hàng chục điểm bị sạt lở. Những ngày qua, địa phương đã huy phương tiện san gạt, đến chiều 14/9 mới có thể thông xe máy đến các bản. Ảnh: Xuân Hoàng
Vết sạt lở khổng lồ trên tuyến Quốc lộ 7 đi qua địa phận xã Hữu Kiệm. Theo dự báo nếu trời tiếp tục mưa thì tình trạng sạt lở sẽ tiếp diễn. Ảnh: Quang An
Vết sạt lở khổng lồ trên tuyến Quốc lộ 7 đi qua địa phận xã Hữu Kiệm. Theo dự báo nếu trời tiếp tục mưa thì tình trạng sạt lở sẽ tiếp diễn. Ảnh: Quang An
Quốc lộ 7 đoạn KM188+870 bị nước lũ cuốn trôi taluy âm, tạo thành hàm ếch rất nguy hiểm. Nhiều phương tiện phải rất cẩn trọng khi đi qua đoạn đường này. Ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại cho địa phương ước 100 tỷ đồng. Với mức độ thiệt hại đó, huyện không đủ khả năng để khắc phục được, vì vậy huyện đề nghị tỉnh và Trung ương sớm hỗ trợ địa phương. Theo thông tin từ UBND huyện Kỳ Sơn, đến chiều ngày 15/9, vẫn còn 7 bản của xã Chiêu Lưu và Bảo Nam với trên 1.500 nhân khẩu đang bị cô lập. Ngoài ra tuyến đường chính từ xã Bảo Thắng đến trung tâm huyện chưa được thông xe. Ảnh: Xuân Hoàng
Quốc lộ 7 đoạn KM188+870 bị nước lũ cuốn trôi taluy âm, tạo thành hàm ếch rất nguy hiểm. Nhiều phương tiện phải rất cẩn trọng khi đi qua đoạn đường này. Ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại cho địa phương ước 100 tỷ đồng. Với mức độ thiệt hại đó, huyện không đủ khả năng để khắc phục được, vì vậy huyện đề nghị tỉnh và Trung ương sớm hỗ trợ địa phương. Theo thông tin từ UBND huyện Kỳ Sơn, đến chiều ngày 15/9, vẫn còn 7 bản của xã Chiêu Lưu và Bảo Nam với trên 1.500 nhân khẩu đang bị cô lập. Ngoài ra tuyến đường chính từ xã Bảo Thắng đến trung tâm huyện chưa được thông xe. Ảnh: Xuân Hoàng

Clip: Xuân Hoàng - Quang An

Tin mới