Hàng dài dãy ghế ngồi chờ xe khách trống trơn vì không có khách. Ảnh: TĐ

Nhiều tuyến xe ngoại tỉnh đi và đến Nghệ An buộc phải hủy chuyến do dịch bệnh

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều tuyến xe khách ngoại tỉnh đi và đến Nghệ An đã phải hủy chuyến.
Từ sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đến nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên lượng khách đi và đến Nghệ An qua đường bộ giảm xuống rõ rệt. Số liệu theo dõi tại Bến xe Bắc Vinh cho thấy, lượng khách đi xe kể từ sau dịp nghỉ lễ đã sụt giảm từ 40-50% so với ngày thường. 
Kể từ sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đến nay, đặc biệt là khi dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều tỉnh, lượng khách đi và đến Nghệ An đã giảm sút rõ rệt. Ảnh: TĐ
Kể từ sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đến nay, đặc biệt là khi dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều tỉnh, lượng khách đi và đến Nghệ An đã giảm sút rõ rệt. Ảnh: T.Đ

Đặc biệt, nhiều tuyến xe đi và đến Nghệ An từ các tỉnh phía Bắc như Lào Cai, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Cao Bằng... đã buộc phải tạm dừng hoạt động. 

Theo ông Nguyễn Đức Tú - Trưởng Bến xe Bắc Vinh thì mặc dù tại các tuyến này chưa bắt buộc phải dừng hoạt động, thế nhưng, do người dân lo sợ dịch bệnh, không có khách nên nhà xe các tuyến này đã chủ động đăng ký tạm dừng hoạt động một thời gian. 
So với đợt bùng phát dịch Covid-19 đầu năm 2020 và buộc phải thực hiện giãn cách xã hội, đợt bùng phát dịch lần này người dân đã có nhận thức tốt hơn về công tác phòng dịch, đã chủ động hạn chế đi lại nếu không có việc cần thiết.
Hàng dài dãy ghế ngồi chờ xe khách trống trơn vì không có khách. Ảnh: TĐ
Hàng dài dãy ghế chờ xe trống trơn vì không có khách. Ảnh: T.Đ

Theo một số lái xe tuyến Nghệ An ra các tỉnh phía Bắc thì nếu như trước đây không có khách nhưng lượng hàng gửi nhiều nên nhà xe vẫn duy trì hoạt động, nhưng đợt này lượng khách và hàng hóa đều giảm. Các tiểu thương nếu có nhu cầu hàng hóa sẽ yêu cầu giao hàng tận nơi, hoặc ghép chuyến gửi xe tải. Vào mùa này, hàng hóa từ các tỉnh phía Bắc về Nghệ An chủ yếu là hoa quả và các loại quần áo, vải vóc. 

Nhiều chuyến xe đi và đến Nghệ An từ các tỉnh miền núi phía Bắc đã phải tạm dừng hoạt động. Ảnh: TĐ
Nhiều chuyến xe đi và đến Nghệ An từ các tỉnh miền núi phía Bắc đã phải tạm dừng hoạt động. Ảnh: T.Đ

Ngoài các tuyến phía Bắc, hiện nay các tuyến từ Nghệ An đi Huế, Đà Nẵng và ngược lại cũng đang hoạt động cầm chừng và có nguy cơ phải dừng hoạt động. Trong đó, tại Đà Nẵng, do số ca nhiễm Covid-19 tăng cao nên nhiều ngày qua, gần như không phát sinh lượng khách đi và đến. 

Một lái xe tuyến Nghệ An - Đà Nẵng cho biết, kể từ sau khi bùng phát dịch lại nay, dù đã cắt giảm chuyến từ 4-5 chuyến/ngày xuống còn 1 chuyến và đón khách từ Nghệ An vào đến Quảng Bình, nhưng gần như không có khách. Nhiều chuyến cả lái xe, nhân viên và khách không nổi 5 người./. 

Tin mới