Nhìn lại 6 vụ phóng tên lửa của Triều Tiên năm 2017

(Baonghean.vn) - Sáng nay (29/11) Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo sau 75 ngày tạm dừng. Cùng điểm lại 5 vụ phóng tên lửa chính của Bình Nhưỡng từ đầu năm 2017 đến nay.

» Sau 75 ngày 'im hơi lặng tiếng', Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo
 

12/2/2017: Một tên lửa đạn đạo tầm trung được phóng từ căn cứ không quân Banghyon gần bờ biển phía tây Triều Tiên. Tên lửa này bay được khoảng 500 km về phía đông và rơi xuống biển Nhật Bản.

4/4/2017: Một tên lửa đạn đạo tầm trung được phóng từ cảng Sinpo phía đông xuống biển Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quả tên lửa này bay được khoảng 60 km.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: Kyodo)
Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Nguồn: Kyodo

4/7: Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lần đầu tiên. Các quan chức Triều Tiên cho biết quả tên lửa đạt độ cao 2.802 km và đã bay trong 39 phút.

29/8: Triều Tiên phóng một quả tên lửa đạn đạo được cho là tên lửa đầu tiên có khả năng mang đầu đạn hạt nhân bay qua Nhật Bản. Vụ phóng được thực hiện từ gần thủ đô Bình Nhưỡng và đạt độ cao khoảng 550 km.

15/9: Quả tên lửa đạn đạo thứ hai được phóng bay qua Nhật Bản và rơi xuống biển ngoài khơi Hokkaido. Nó đạt độ cao khoảng 770 km và bay với quãng đường 3.700 km.

29/11: Triều Tiên lại phóng một quả tên lửa đạn đạo nữa từ thành phố Pyongsong thuộc tỉnh Pyongan Nam. Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá tên lửa này có thể đạt độ cao hơn 4.000 km, cao nhất trong lịch sử thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên.

Clip vụ phóng tên lửa Hwasong - 14 của Triều Tiên 7/2017.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới