Nhìn lại những chuyến thăm Mỹ của lãnh đạo cấp cao Việt Nam

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có chuyến thăm Mỹ vào cuối tháng này. Cùng điểm lại những chuyến thăm Mỹ của lãnh đạo cấp cao trước đây.

» Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần đầu thăm Mỹ
 

1. Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phan Văn Khải tháng 6/2005

Năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ, Thủ tướng Phan Văn Khải đã thăm chính thức Hoa Kỳ. Đây là chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ đầu tiên của người đứng đầu chính phủ nước CHXHCN Việt Nam sau 30 năm kết thúc chiến tranh.
Năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ, Thủ tướng Phan Văn Khải đã thăm chính thức Mỹ. Đây là chuyến thăm chính thức Mỹ đầu tiên của người đứng đầu chính phủ nước CHXHCN Việt Nam sau 30 năm kết thúc chiến tranh.
Trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phan Văn Khải năm 2005, quan hệ hợp tác giữa hai nước còn mở rộng sang cả lĩnh vực an ninh, quốc phòng là một trang mới trong lịch sử Việt - Mỹ.
Trong cuộc hội đàm với Tổng thống George W. Bush tại Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo đã vượt qua những trở ngại về sự khác biệt văn hóa, những vấn đề hậu quả chiến tranh, cũng như cách tiếp cận một số vấn đề nhạy cảm. Trong chuyến thăm này quan hệ hợp tác giữa hai nước còn mở rộng sang cả lĩnh vực an ninh, quốc phòng là một trang mới trong lịch sử Việt - Mỹ.
Thủ tướng Phan Văn Khải đã gửi thông điệp quan trọng đến Chính phủ Mỹ và cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Đó là: Quan hệ Việt Nam - Mỹ đang không ngừng phát triển theo tinh thần hướng về tương lai.
Thủ tướng Phan Văn Khải đã gửi thông điệp quan trọng đến Chính phủ Mỹ và cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Mỹ . Đó là: Quan hệ Việt Nam - Mỹ đang không ngừng phát triển theo tinh thần hướng về tương lai.

 2. Chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tháng 6/2007

Chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước CHXHCN Việt Nam đến Mỹ diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Việt Nam - Mỹ đã được bình thường hóa hoàn toàn và có những bước phát triển tích cực, đem lại nhiều kết quả thiết thực đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.
Chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước CHXHCN Việt Nam đến Mỹ diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Việt Nam - Mỹ đã được bình thường hóa hoàn toàn và có những bước phát triển tích cực, đem lại nhiều kết quả thiết thực đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.
 Tổng thống G.Bush bày tỏ sự thán phục đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Tổng thống G.Bush nói mối giao hảo của hai bên sẽ tốt đẹp hơn nếu hai bên giải quyết được những vấn đề khác biệt về tôn giáo và nhân quyền.
Tổng thống G.Bush bày tỏ sự thán phục đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Tổng thống G.Bush nói mối giao hảo của hai bên sẽ tốt đẹp hơn nếu hai bên giải quyết được những vấn đề khác biệt về tôn giáo và nhân quyền.

3. Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 6/2008

Với trọng tâm tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ, tháng 6/2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ. Ông đã có cuộc hội đàm lịch sử với Tổng thống George Bush.
Với trọng tâm tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam và Mỹ, tháng 6/2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có chuyến thăm chính thức Mỹ. Ông đã có cuộc hội đàm lịch sử với Tổng thống George Bush.
Khi đó, Hoa Kỳ đang xem xét tích cực đề nghị của Việt Nam được tham gia chương trình Ưu đãi thuế quan phổ cập và ghi nhận đề nghị của Việt Nam về việc Hoa Kỳ công nhận Quy chế kinh tế thị trường.
Khi đó, Mỹ đang xem xét tích cực đề nghị của Việt Nam được tham gia chương trình Ưu đãi thuế quan phổ cập và ghi nhận đề nghị của Việt Nam về việc Mỹ công nhận Quy chế kinh tế thị trường.

4. Chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 7/2013

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và những lợi ích chung. Chuyến thăm của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với cả hai nước, phản ánh mong muốn chung cùng xây dựng mối quan hệ hướng tới tương lai giữa hai nước.
Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ song phương giữa Việt Nam và Mỹ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và những lợi ích chung. Chuyến thăm của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với cả hai nước, phản ánh mong muốn chung cùng xây dựng mối quan hệ hướng tới tương lai giữa hai nước.
Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, tiếp xúc ở tất cả các cấp và ủng hộ việc tăng cường các cơ chế đối thoại và hợp tác. Tổng thống Obama khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ độc lập, chủ quyền, thịnh vượng và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang hoan nghênh Hoa Kỳ tăng cường hợp tác tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.
Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, tiếp xúc ở tất cả các cấp và ủng hộ việc tăng cường các cơ chế đối thoại và hợp tác. Tổng thống Obama khẳng định Mỹ ủng hộ độc lập, chủ quyền, thịnh vượng và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang hoan nghênh Mỹ tăng cường hợp tác tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

5. Chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 7/2015

Chuyến thăm này diễn ra vào thời điểm hai nước đang kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ, với nhiều hoạt động cũng như các chuyến thăm cấp cao, và 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam.
Chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong diễn ra vào thời điểm hai nước đang kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ, với nhiều hoạt động cũng như các chuyến thăm cấp cao, và 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam.
Quan chức cấp cao Mỹ đón chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông tới Washington. Ngày 6/7, Vietnam Airlines và Boeing đã tổ chức lễ bàn giao máy bay Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên của hãng dưới sự hiện diện và chứng kiến của Tổng Bí thư. Ảnh: VOV
Quan chức cấp cao Mỹ đón chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông tới Washington. Ngày 6/7, Vietnam Airlines và Boeing đã tổ chức lễ bàn giao máy bay Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên của hãng dưới sự hiện diện và chứng kiến của Tổng Bí thư.

 Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới