Nhìn lại những “hư chiêu” trên sân Vinh

(Baonghean.vn) - Nếu HLV Park Hang-seo đưa tiền vệ trái Phan Văn Đức đá hậu vệ phải thì mới đây đến lượt HLV Đức Thắng đã đưa hậu vệ phải Sỹ Nam sang đá tiền vệ trái. Cả hai cầu thủ của SLNA đều đá khá tốt tại vị trí trái kèo này.

Đội khách B.Bình Dương đang có phong độ khá tốt, hai trận đầu ra quân họ đã cầm hòa chủ nhà Thanh Hóa 1-1 và đánh bại Đà Nẵng 3-1. Nếu tính cả trận hòa 0-0 trước CLB Persija Jakarta (Indonesia) tại AFC Cup 2019, đội bóng đất Thủ đã có 3 trận đấu chưa biết đến mùi vị thất bại. Điều này cho thấy, thầy trò HLV Trần Minh Chiến đã có những bước chuẩn bị về thể lực, chiến thuật khá kỹ lưỡng cho mùa giải hứa hẹn nhiều khó khăn và căng thẳng.

Chủ nhà dùng miếng đánh lạ

Trận này, chủ nhà SLNA có khá nhiều cầu thủ bị chấn thương như Văn Đức, 2 thủ môn Nguyên Mạnh, Văn Hùng, cùng dàn cầu thủ Xuân Mạnh, Sỹ Sâm, Thế Cường, Phúc Tịnh, Tuấn Tài. Thậm chí trận này thủ môn Nguyên Mạnh với cánh tay băng bó cũng có tên trong danh sách dự bị vì đội chủ nhà không còn ai thay thế. Bất ngờ với việc HLV Đức Thắng bố trí hậu vệ phải Sỹ Nam đá tiền vệ cánh trái chứ không phải tiền vệ Quang Tình như nhận định của nhiều người.

Đá trái sở trường nhưng Sỹ Nam chơi rất ấn tượng.  Ảnh: VFF
Đá trái sở trường nhưng Sỹ Nam chơi rất ấn tượng. Ảnh: VFF
Sự xuất hiện Sỹ Nam bên cánh trái cùng với hậu vệ Đình Đồng đã vô hiệu hóa được chân sút trẻ Sỹ Giáp. Cầu thủ vừa có cú đúp bàn thắng vào lưới SHB.Đà Nẵng đã không thể nào khoét sâu vào biên này của chủ nhà. Thậm chí, khi Lê Tấn Tài vào sân, HLV Minh Chiến đẩy Đông Triều ra cánh này thì cựu cầu thủ HAGL này cũng không phát huy được tác dụng. Bộ đôi Sỹ Nam- Đình Đồng bọc lót với nhau khá tốt, đặc biệt Đình Đồng rất giỏi trong việc vào bóng gây ức chế, phá lối chơi của đối thủ.

Để chống đường chuyền chọc khe của SLNA, phía B.Bình Dương chủ trương dùng cặp tiền vệ trung tâm  Đinh Hoàng Max, Đông Triều kèm chặt “ngòi nổ” Khắc Ngọc khu vực giữa sân. Đá cặp trung vệ đội khách là 2 ngoại binh Veniamin, Rabo Ali có thể hình và thể lực khá to cao. Hẳn BHL B.Bình Dương đã chuẩn bị nhiều cho phương án đánh chặn những đường chuyền dài để các tiền vệ băng lên bắn phá khung thành chủ môn Tấn Trường. Nhưng trận này, phía SLNA dùng khá nhiều đường chuyền ngắn, những quả gót bất ngờ, đá 1 chạm để tiếp cận khung thành của thủ môn Tấn Trường.

Khá nhiều cầu thủ đội khách đã bất ngờ khi tiền vệ Văn Bình là người xuất hiện bên cánh phải kiến tạo cho Olaha ghi bàn thắng bằng đầu. Bàn thua thứ 2 bắt đầu từ quả lật bóng từ bên cánh trái của Dos Santos, để Olaha đá 1 chạm bật tường cho Xuân Thắng ghi bàn. Trận này, cả 2 ngoại binh Olaha Michael, Dos Santos đều di chuyển rộng để Khắc Ngọc, Xuân Thắng xuất hiện như “tiền đạo ảo” xâm nhập vòng cấm 16,5m của đối phương.

Nếu xử lý tốt thì cả Khắc Ngọc lẫn Sỹ Nam đều có thể ghi bàn thắng sau những tình huống được các đồng đội kiến tạo thuận lợi. Đây là những miếng đánh trước đây SLNA rất ít khi sử dụng, đúng là “cái khó, ló cái khôn” nên các cầu thủ B.Bình Dương bất ngờ. Trong thế trận nhiều cầu thủ chấn thương, BHL SLNA đã sử dụng đội hình lạ, lối đá lạ và điều đó đã khiến cho việc chuẩn bị trận đấu của B.Bình Dương bị phá sản.

Đẳng cấp cựu tuyển thủ quốc gia

Cả Olaha và đội trưởng Văn Bình đều chơi rất hay trận này. Ảnh: Đức Anh
Cả Olaha và đội trưởng Văn Bình đều chơi rất hay trận này. Ảnh: Đức Anh 

“Lão tướng” Tấn Tài vào sân từ băng ghế dự bị cũng đã thể hiện đẳng cấp của tuyển thủ quốc gia bằng quả đá phạt đánh lừa được toàn bộ hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ. Từ tình huống đá phạt chếch nơi cánh phải của đội chủ sân Vinh, hầu như mọi người sẽ cho rằng số 14 sẽ thực hiện đường chuyền bổng cho các cầu thủ Bình Dương có chiều cao tốt như Anh Đức, Veniamin, Đinh Hoàng Max, Rabo Ali không chiến ghi bàn.

Nhưng thực tế, cựu tuyển thủ quốc gia này lại thực hiện đường chuyền trệt cho Anh Tài, cầu thủ thuận chân trái thực hiện cú sút chìm, căng ghi bàn. Trong tình huống này, Bình Dương có chút may mắn khi bóng khẽ chạm chân 1 cầu thủ SLNA khiến thủ môn Văn Tiến giật mình, đành thúc thủ nhưng ý đồ đá phạt của Tấn Tài thì miễn chê.

Tin mới