Nhìn lại những màn trình diễn của các ngoại binh của SLNA

(Baonghean.vn) - Trong danh sách thi đấu của SLNA tại giai đoạn 1 V.League 2021 có sự góp mặt của các ngoại binh là Igor Jelic, Peter Samuel và Bruno Henrique.

Trung vệ Igor Jelic

Với khả năng đã được kiểm chứng trong màu áo SHB Đà Nẵng, cầu thủ người Serbia được SLNA mang về để đá cặp với Đội trưởng Hoàng Văn Khánh ở vị trí trung tâm của hàng hậu vệ. Đáng tiếc, sự có mặt của Igor Jelic vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong đợi của Ban Huấn luyện và các cổ động viên SLNA.

Trung vệ Igor Jelic. Ảnh: Bá Tuấn
Trung vệ Igor Jelic. Ảnh: Bá Tuấn

Từ phòng ngự cho đến tham gia tấn công, cựu cầu thủ SHB Đà Nẵng cũng chỉ hoàn thành ở mức vừa phải. Mặc dù sở hữu thể hình lý tưởng (cao 1m 93), song khả năng không chiến của Igor Jelic cũng không có gì nổi bật. So với 2 người tiền nhiệm là Memovic (mùa giải 2019) và Gustavo Santos (mùa giải 2020), cầu thủ mang áo số 12 có phần kém hơn.

Tiền đạo Peter Samuel

Nhờ những màn trình diễn khá ấn tượng trong những vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 2 V.League 2020, cầu thủ người Nigeria mới được Ban Lãnh đạo SLNA gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, cũng giống như mùa giải năm ngoái, Peter Samuel đang có sự khởi đầu vô cùng thất vọng tại giai đoạn 1 V.League 2021. 

Tiền đạo Peter Samuel. Ảnh Bá Tuấn
Tiền đạo Peter Samuel. Ảnh: Bá Tuấn

Tính đến thời điểm này, cầu thủ mang áo số 10 vẫn chưa có được bàn thắng hay pha kiến tạo nào. Thậm chí, Peter Samuel còn gặp phải chấn thương và không thể có mặt trong một số trận đấu gần đây của đội nhà. Giờ đến ngay cả sự xông xáo, nhiệt tình và máu lửa trên sân, Peter Samuel cũng không làm được như trước.

Tiền đạo Bruno Henrique

Chuyển đến sân Vinh với bao kỳ vọng, nhưng sau 8 trận đấu cho SLNA, cầu thủ người Brazil mới chỉ sở hữu vỏn vẹn 1 pha lập công (vào lưới Than Quảng Ninh ở vòng 4). Không chỉ kém hiệu quả trong khâu săn bàn, Bruno Henrique cũng không đóng góp nhiều vào lối chơi chung của đội chủ sân Vinh.

Tiền đạo Bruno Henrique. Ảnh: Bá Tuấn
Tiền đạo Bruno Henrique. Ảnh: Bá Tuấn

Chứng kiến phong độ nhạt nhòa của Bruno Henrique, giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ không khỏi bất ngờ và thất vọng. Nên nhớ là trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Bruno Henrique đã từng ghi được 10 bàn thắng tại V.League 2020, góp phần giúp đội bóng "núi Hồng" cán đích ở vị trí thứ 8 chung cuộc.

Nhìn chung, những gì mà các ngoại binh của SLNA đã thể hiện kể từ đầu giải đến giờ là khá mờ nhạt, đặc biệt là bộ đôi tiền đạo Peter Samuel - Bruno Henrique. Nếu không nhờ tài năng của Phan Văn Đức thì thành tích của đội bóng xứ Nghệ còn tệ hại hơn nữa. Không biết, ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải (26/4 - 23/5), Ban Lãnh đạo SLNA có thay đổi ngoại binh giống như CLB TP.HCM và CLB Sài Gòn?

Tin mới