Nhìn lại sự nghiệp của Thủ tướng Shinzo Abe

(Baonghean.vn) - Liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công Minh giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản nên ông Abe tiếp tục trở thành Thủ tướng của đất nước mặt trời mọc.

Ông Shinzo Abe sinh ngày 21/9/1954, trong một gia đình danh tiếng, có vị thế chính trị lớn. Năm 1977, ông tốt nghiệp khoa luật tại trường ĐH Seikei ở Tokyo, Nhật Bản. Năm 1978, ông Abe hoàn thành chương trình học chuyên ngành chính trị tại ĐH Nam California, Mỹ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thời niên thiếu (dưới cùng bên trái) chụp năm 1956. Ông đang ở bên gia đình của mình, bao gồm người cha Shintaro Abe, thời đó là Ngoại trưởng Nhật Bản.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thời niên thiếu (dưới cùng bên trái) chụp năm 1956. Ông đang ở bên gia đình của mình, bao gồm người cha Shintaro Abe, thời đó là Ngoại trưởng Nhật Bản.


Sau một thời gian ngắn làm việc ở Công ty Thép Kobe, ông Abe trở thành trợ lý cho cha mình là Ngoại trưởng Nhật Bản Shintaro Abe vào năm 1982. Kể từ đây, sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu phát triển.

Đến năm 1986, ông được chỉ định là Thư ký riêng cho Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP). Sau đó, ông Abe trúng cử nghị sĩ Quốc hội (Hạ viện) năm 1993 và được bầu làm Ủy viên thường trực trong Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Nhật Bản.

Năm 1999, ông Abe là Giám đốc phụ trách các vấn đề xã hội của LDP và đến năm 2000, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Nội các trong Chính phủ của Thủ tướng Mori.

Ông Shinzo Abe ngồi trong lòng ông ngoại Nobusuke Kishi, khi đó là thủ tướng Nhật Bản, ở bìa phải là cha ông - Shintaro Abe -apantimes.co.jp
Ông Shinzo Abe ngồi trong lòng ông ngoại Nobusuke Kishi, khi đó là thủ tướng Nhật Bản, ở bìa phải là cha ông - Shintaro Abe.

Năm 2001 – 2005, ông Abe tiếp tục giữ chức Phó Chánh Văn phòng Nội các trong Chính phủ của Thủ tướng Koizumi. Ngày 31/10/2005, ông chính thức được phê chuẩn làm Chánh Văn phòng Nội các trong Chính phủ của Thủ tướng Koizumi.

Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Koizumi, Nhật Bản đã năng động hơn (người đi sau, bên trái chính là Shinzo Abe).
Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Koizumi, Nhật Bản đã năng động hơn (người đi sau, bên trái chính là Shinzo Abe).

Năm 2006, Shinzo Abe trở thành Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do và trở thành Thủ tướng Nhật. Ông Abe từng giữ cương vị trên trong nhiệm kỳ năm 2006 - 2007. Ông từ chức sau một năm cầm quyền vì lý do sức khỏe. Tông Shinzo Abe tái đắc cử lần 2 và trở thành Thủ tướng Nhật Bản.

Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản. Ảnh: Reuters
Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Đúng 20h tối 22/10 (giờ Nhật Bản), cuộc bỏ phiếu bầu Hạ viện Nhật Bản đã kết thúc. Theo kết quả tính đến 7h17 phút sáng ngày 23/10 liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công Minh đã giành được 312/465 ghế, tức 2/3 số ghế trong Hạ viện. Đảng Dân chủ Lập hiến giành được 54 ghế, đảng Hy vọng 49 ghế.

Đây là một thắng lợi lớn của ông Abe. Và cũng có thể nói là một thắng lợi không có nhiều bất ngờ. Như vậy, ông Abe tiếp tục trở thành Thủ tướng của Nhật Bản.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới