Nhìn Santos của Quảng Nam, lại nhớ Di Canio của West Ham năm nào

(Baonghean.vn) - Nhờ những quyết định “sai lầm” của trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn, đặc biệt là pha ghi bàn không fair play của ngoại binh Gabriel Dos Santos, đội chủ nhà Quảng Nam mới tránh được trận thua ngay trên sân Tam Kỳ.

Trước khi tiền vệ người Brazil “cố gắng” thực hiện cú sút vào khung thành đã bỏ trống của SLNA, 2 cầu thủ bên phía đội khách là trung vệ Memovic và thủ thành Trần Văn Tiến đang nằm sõng soài trên khu vực 5m50 trong tình trạng đau đớn, sau những pha va chạm với Hoàng Vũ Samson và Hà Minh Tuấn.

Thay vì cắt còi dừng trận đấu, ông Hoàng Anh Tuấn xem như không có chuyện gì xảy ra. Thay vì đá quả bóng ra khỏi đường biên, cầu thủ mang áo số 8 lại nhắm thẳng cầu môn đội bạn để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trọng tài chính công nhận bàn thắng, còn Gabriel Dos Santos thì tỏ vẻ “ngây thơ vô số tội”.

Gabriel Dos Santos nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ảnh: VPF
Gabriel Dos Santos nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ảnh: VPF
Trái bóng được đưa lên vòng tròn trung tâm, trong sự vui mừng của Ban huấn luyện, các cầu thủ và các cổ động viên Quảng Nam, trong sự giận dữ, uất ức của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng và người hâm mộ xứ Nghệ. Quyết định “nghiệt ngã” của ông Hoàng Anh Tuấn đã cướp đi chiến thắng của Trần Văn Tiến và các đồng đội.
Thậm chí, sau khi kết thúc trận đấu, người được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận lại chính là Gabriel Dos Santos, mà không phải là Hồ Phúc Tịnh (lập cú đúp). Thật trơ trẽn!
Nhìn Gabriel Dos Santos vui mừng trên bục nhận phần thưởng, nhìn cách thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chia vui cùng nhau, không ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam chợt nhớ đến cựu danh thủ Paolo Di Canio.
Paolo Di Canio là ai? Ông ấy là cựu cầu thủ người Italia, từng khoác áo những đội bóng nổi tiếng như Lazio, Juventus, Napoli, AC Milan, Sheffield Wendnesday, West Ham… Trong sự nghiệp của mình, cựu danh thủ sinh năm 1968 đã gây ra không biết bao nhiêu scandal trên sân cỏ. Điển hình như vụ ông đẩy ngã trọng tài Paul Alcock, trong trận đấu giữa Sheffield Wendnesday tại mùa giải 1998/1999.
Cựu danh thủ Paolo Di Canio hồi còn thi đấu cho West Ham. Ảnh: Whufc.com
Cựu danh thủ Paolo Di Canio hồi còn thi đấu cho West Ham. Ảnh: Whufc.com
Nhưng với những người hâm mộ bóng đá đẹp thì không ai lại không nhớ đến hành động fair play của Paolo Di Canio, diễn ra trong màn so tài giữa West Ham và Everton tại mùa giải 2000/2001, cách đây gần 20 năm. Đó là tình huống Paolo Di Canio nhận được bóng trong tư thế đối mặt với thủ thành Paul Gerrard, người đang phải nằm sân vì vết đau ở đầu gối. Chỉ cần Paolo Di Canio thực hiện cú dứt điểm, bóng sẽ nằm gọn trong lưới Everton.
Tuy nhiên, cựu danh thủ người Italia đã không làm thế. Thay vì ghi bàn ấn định tỉ số 2 – 1 cho đội nhà, ông lại chủ động dùng tay giữ bóng để đội ngũ y tế vào săn sóc cho đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến. Hành động của Paolo Di Canio khiến West Ham bị Everton chia điểm, nhưng ông đã được FIFA trao tặng giải thưởng fair play vào năm 2001.
Bóng đá được mệnh danh là môn thể thao vua, mà thể thao thì luôn đề cao tính cao thượng. Và chiến thắng là quan trọng nhưng không phải là tất cả. Cá nhân Gabriel  Dos Santos, đội bóng Quảng Nam và đặc biệt là trọng tài Hoàng Anh Tuấn đang nợ SLNA và người hâm mộ bóng đá chân chính một lời xin lỗi./.

Tin mới