Nhịp sống bình dị giữa lòng hồ Hủa Na

(Baonghean.vn) -Với diện tích trên 23 km2, hồ thủy điện Hủa Na (Quế Phong - Nghệ An) tạo nên một bức tranh thiên nhiên thật thanh bình và ở đó cuộc sống con người trôi đi cũng thật giản dị.
Hồ thủy điện Hủa Na bắt đầu hình thành từ quá trình tích nước của một nhà máy thủy điện trên thượng nguồn sông Chu từ năm 2012. Theo một nguồn thông tin từ những người có trách nhiệm thì hiện tại hồ thủy điện rộng hơn 2.300ha. Ảnh Hữu Vi
Hồ thủy điện Hủa Na bắt đầu hình thành từ quá trình tích nước của một nhà máy thủy điện trên thượng nguồn sông Chu từ năm 2012. Được biết, hiện tại hồ thủy điện rộng hơn 2.300 ha. Ảnh Hữu Vi
Hồ thủy điện Hủa Na thuộc 2 xã Đồng Văn và Thông Thụh của huyện Quế Phong *Nghệ An) khi hình thành tạo ra một vùng cảnh quan vừa quen thuộc vừa lạ lẫm Ảnh : Hồ Phương
Hồ thủy điện Hủa Na thuộc 2 xã Đồng Văn và Thông Thụ của huyện Quế Phong. Ven hồ là những bản làng của cộng đồng người Thái. Họ đang dần quen sự thay đổi khi vườn tược, ruộng đồng bị nhấn chìm dưới lòng hồ. Cuối thu, hồ khá vắng lặng; thảng hoặc lắm mới có thể bắt gặp một con thuyền. Ảnh : Hồ Phương
Gần đây, những hòn đảo nhỏ nổi lên giữa hồ xuất hiện nhà sàn và những nương sắn của người bản địa đến làm kinh tế Ảnh : Hồ Phương
Gần đây, trên hòn đảo nhỏ nổi lên giữa hồ đã xuất hiện các nếp nhà sàn và những nương sắn của người bản địa đến làm kinh tế. Ảnh: Hồ Phương
Giã gạo vào mỗi chiều muộn là công việc quen thuộc của người phụ nữ sống giữa hoang đảo Ảnh : Hồ Phương
Người phụ nữ duy nhất của đảo nhỏ giữa hồ - chị Lang Thị Tuất sống cùng chồng con trong một căn nhà sàn đơn sơ từ hơn một năm nay. Giã gạo vào mỗi chiều muộn là công việc quen thuộc của chị. Ảnh : Hồ Phương
Bé Bảo Trâm, 2 tuổi, con gái chị tuất là thành viên nhỏ tuổi nhất trên những hòn đảo hoang.  Ảnh : Hồ Phương
Bé Bảo Trâm, 2 tuổi, con gái chị Tuất là thành viên nhỏ tuổi nhất trên những hòn đảo. Ảnh: Hồ Phương
Gần đây, người dân sống ven hồ thuộc địa phận xã Thông Thụ xem chuối là cây trồng mới giúp cải thiện thu nhập. Trong ảnh là cảnh bà con người Thái ở xã Thông Thụ chở chuối về bến chính bán cho tư thương. Ảnh : Xuân Thủy
 Gần đây, người dân sống ven hồ thuộc địa phận xã Thông Thụ xem chuối là cây trồng mới giúp cải thiện thu nhập. Trong ảnh là cảnh bà con người Thái ở xã Thông Thụ chở chuối về bến chính bán cho tư thương. Ảnh : Xuân Thủy

Chuối gần đây là mặt hàng khá phố biến trên những bến thuyền trên hồ  Ảnh : Hữu Vi
Chuối gần đây là mặt hàng khá phố biến được vận chuyển tới  những bến thuyền trên hồ.  Ảnh: Hữu Vi
Người phụ nữ trong trang phục truyền thống bước khỏi thuyền sau hành trình chở chuối về bến và buổi sáng Ảnh : Hữu Vi
Một phụ nữ Thái  sau khi bán xong chuyến thuyền chở đầy chuối vào buổi sáng. Ảnh : Hữu Vi

Tin mới