Nhịp sống huyện miền núi trở lại bình thường sau mưa bão

(Baonghean.vn) - Cơn bão số 10 và hoàn của nó vừa đi qua, người dân huyện miền núi huyện Tương Dương bắt tay ngay vào dọn dẹp và trở lại công việc thường ngày.

Khi cơn bão đi qua, mưa cũng đã ngớt bà con nông dân xã Tam Thái đã bắt tay ngay vào việc thu hoạch số lúa còn lại. Ảnh: Đình Tuân
Khi cơn bão đi qua, mưa cũng đã ngớt bà con nông dân xã Tam Thái đã bắt tay ngay vào việc thu hoạch số lúa còn lại. Ảnh: Đình Tuân
Cụ bà này cho biết: “Mấy ngày mưa bão công việc bị ngưng trệ, hôm nay trời tạnh ráo nên phải tranh thủ gặt nốt số lúa còn lại để kịp làm vụ mới”. Ảnh: Đình Tuân
Cụ bà này cho biết: “Mấy ngày mưa bão công việc bị ngưng trệ, hôm nay trời tạnh ráo nên phải tranh thủ gặt nốt số lúa còn lại để kịp làm vụ mới”. Ảnh: Đình Tuân
Tranh thủ ngày nghỉ cậu bé này cũng ra ruộng thu hoạch giúp bố mẹ. Ảnh: Đình Tuân
Tranh thủ ngày nghỉ cậu bé này cũng ra ruộng thu hoạch giúp bố mẹ. Ảnh: Đình Tuân
Một gia đình
Một gia đình "trưng dụng" thùng xe ô tô để phơi thóc. Ảnh: Đình Tuân
Một người vừa lên nương lấy thức ăn về cho gia súc. Ảnh: Đình Tuân
Một người vừa lên nương lấy thức ăn về cho gia súc. Ảnh: Đình Tuân
Mấy ngày trời mưa nên không đi lấy được ống nứa về làm cơm lam để bán, trời ráo người phụ nữ dân tộc Thái này đã vào rừng để lấy tre về làm cơm lam cho khách. Ảnh: Đình Tuân
Mấy ngày trời mưa nên không đi lấy được ống nứa về làm cơm lam để bán, trời ráo người phụ nữ dân tộc Thái này đã vào rừng để lấy tre về làm cơm lam cho khách. Ảnh: Đình Tuân
Những người công nhân khơi thông mương máng sau mưa bão. Ảnh: Đình Tuân
Những người công nhân khơi thông mương máng sau mưa bão. Ảnh: Đình Tuân
Chợ phiên Tam Thái trở lại nhịp sống tấp nập. Ảnh: Đình Tuân
Chợ phiên Tam Thái trở lại nhịp sống tấp nập. Ảnh: Đình Tuân
Những ngày mưa bão công việc bị ngưng trễ, sau khi cơn bão đi qua hoạt động trao đổi hàng hóa cũng như lao động sản xuất của bàn con nhân dân đã trở lại bình thường. Theo ghi nhận trong cơn bão vừa qua với phương châm
Những người phụ nữ gùi củi lên chợ huyện bán. Ảnh: Đình Tuân
Những ngày mưa bão. Ảnh: Đình Tuân
Những ngày mưa bão công việc bị ngưng trễ, sau khi cơn bão đi qua hoạt động trao đổi hàng hóa cũng như lao động sản xuất của bàn con nhân dân đã trở lại bình thường. Theo ghi nhận trong cơn bão vừa qua với phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, đảm bảo chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) và "3 sẵn sàng" (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả). Nên huyện Tương Dương đã hạn chế thiệt hại. Ảnh: Đình Tuân

Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới