Nhóm đạo chích chuyên ‘hành nghề’ ở các cửa hàng, spa

(Baonghean.vn) - Lợi dụng việc các cơ sở kinh doanh hạn chế hoạt động hoặc đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19, 4 đối tượng đã đột nhập vào nhiều cửa hàng, spa để trộm cắp tài sản, gây thiệt hại hơn 160 triệu đồng.

Ngày 16/8, Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với ổ nhóm chuyên đột nhập các cửa hàng, spa để trộm cắp tài sản.

Theo đó, đến ngày 16/8, 4 đối tượng đã bị bắt giữ, gồm: Trần Bảo Vinh (SN 1991), trú tại thôn Đại Hải, xã Quỳnh Long; Nguyễn Ngọc Linh (SN 1985), trú tại xã Quỳnh Hậu; Vũ Văn Cảnh (SN 2003), trú tại thôn Đại Tân, xã Quỳnh Long, cùng huyện Quỳnh Lưu và Nguyễn Văn Định (SN 1993), trú tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu.

4 đối tượng bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”. Ảnh: Bình Nguyên
4 đối tượng bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”. Ảnh: Bình Nguyên

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Lợi dụng việc các cơ sở kinh doanh hạn chế hoạt động hoặc đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19, chúng đã cạy cửa các cửa hàng, spa để trộm tài sản. Nhóm "đạo chích" này chủ yếu trộm tiền mặt và điện thoại để dễ dàng tiêu thụ và tẩu tán tang vật.

Qua đấu tranh, bước đầu Công an huyện Quỳnh Lưu chứng minh, từ đầu tháng 7/2021 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng, spa, gây thiệt hại tài sản hơn 160 triệu đồng. Hiện, cơ quan chức năng đã thu hồi 4 điện thoại di động và 12 triệu đồng tiền mặt.

Trong 4 đối tượng nói trên thì Trần Bảo Vinh và Nguyễn Ngọc Linh đã có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành khởi tố 4 đối tượng nói trên về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tin mới