Nhóm giang hồ mua 4 khẩu súng cảnh giới sới bạc

Nhận được đặt hàng của nhóm xã hội đen mua 4 khẩu súng để bảo vệ sới bạc, Cường đã mang về Hà Nội, giao cho đối tác…

Ngày 30/12/2016 và ngày 4/1/2017, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Lý Mạnh Lực (50 tuổi, Bắc Giang), Nguyễn Văn Cường (47 tuổi, Bắc Ninh) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Liên quan vụ án, còn có 3 bị cáo khác bị quy kết có hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ.

nhom-giang-ho-mua-4-khu-sung-canh-gioi-soi-bac

Các bị cáo tại toà. Ảnh: V. Dũng.

Theo cơ quan công tố, cuối năm 2013 đầu năm 2014, Lực mua một khẩu súng K43 và 2 quả lựu đạn mỏ vịt với giá 12 triệu đồng. Ngày 12/2/2014, Lực đem vũ khí này đến gửi tại nhà em họ là Cường, và được Cường cất giấu tại buồng ngủ.

Chiều 19/2/2014, có hai người đàn ông đến nhà Lực hỏi mua 4 khẩu súng loại AK và Carabine để phục vụ việc cảnh giới sới bạc ở Hà Nội. Nhận tiền cọc 40 triệu đồng, Lực liên hệ với đầu mối ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên mua khẩu Carabine với giá 17 triệu đồng và khẩu AK cùng 13 viên đạn với giá 24 triệu đồng.

Mua được súng, Lực đem về cho “đối tác” và ra giá 3 khẩu súng (Carabine, AK, K43) là 45 triệu đồng. Số súng này sau đó được bọc, giấu trong chiếc chăn.

Đêm cùng ngày, Lực cùng Cường và hai người khác đi taxi về Hà Nội để giao hàng và lấy số tiền còn lại. 

Khoảng 3h15 ngày 21/12/2014, Lực và Cường đang giao hàng tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh thì bị cảnh sát hình sự phát hiện. Khám xét nơi ở của Cường, Lực, cảnh sát thu giữ 2 lựu đạn mỏ vịt, 35 viên đạn, băng tiếp đạn và túi đựng đạn chì tự chế.

Toà đã tuyên phạt Lực 7 năm, Cường 8 năm, 3 bị cáo liên quan khác nhận từ 6 năm đến 15 năm./.

Theo VNE

Tin mới