Nhóm sơn nữ vướng lao lý vì tham gia đánh bạc bằng "xóc đĩa"

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự lộn xộn trong lúc bắt quả tang, 10 đối tượng đã bỏ chạy khỏi chiếu bạc. Biết là không thể trốn thoát nên hôm sau các đối tượng này đã ra đầu thú tại cơ quan cảnh sát điều tra công an Quỳ Hợp.

Ngày 31/1, Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo Hồ Xuân Duẩn, Hồ Văn Báu, Bùi Thị Hằng, Nguyễn Văn Vượng, Hồ Cảnh Hải, Trần Văn Tùng, Đậu Văn Long, Vũ Quang Anh, Hồ Thị Oanh, Phan Thanh Lâm, Đỗ Văn Hiếu, Nguyễn Thị Cảnh, Trần Ngọc Cường, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Tế về tội “đánh bạc” và Trần Thị Kỳ về tội “gá bạc”.

1
16 con bạc tại phiên tòa. Ảnh: Lê Phan
Theo cáo trạng khoảng 14 giờ, Bùi Thị Hằng (SN 1986) trú tại xã Châu Lộc lên nhà bà Trần Thị Kỳ (SN 1949) ở xóm Sơn Thành, xã Tam Hợp chơi. Thấy một số người gồm Hồ Thị Oanh, Đậu Văn Long, Đỗ Văn Hiếu, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thương (là cháu của bà Kỳ đến thăm chồng bà đang ốm nặng) và Chu Thị Hà đang đánh bài tu lơ khơ dưới hình thức “ba cây” thì Hằng cũng tham gia đánh. Lúc này những người nêu trên chỉ đánh mỗi ván từ 10-20 ngàn đồng.
Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày thì Hồ Xuân Duẩn, Nguyễn Văn Vượng, Vũ Quang Anh, Trần Ngọc Cường, Hồ Thị Oanh, Đậu Văn Long đến nhà bà Kỳ. Khi nghe có người khởi xướng chơi xóc đĩa thì Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thương, Chu Thị Hà không chơi bài nữa.

Đỗ Văn Hiếu lấy bài tu lơ khơ cắt thành 4 quân vị rồi cùng Hằng, Vượng, Duẩn, Cường, Hiếu, Oanh, Anh và Long chuyển sang đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa”, trong đó Long là người xóc đĩa rồi giao lại cho Hiếu, Vượng và Cường thay nhau “cân tiền”. Mức đặt cửa thấp nhất là 10 ngàn đồng, cao nhất không xác định.

Sau đó Hồ Văn Sáu, Hồ Cảnh Hải, Nguyễn Thị Cảnh, Phan Thanh Lâm, Trần Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Tế đến nhà bà Kỳ và cùng tham gia đánh bạc. Tại đây, để có tiền đánh bạc, Trần Văn Tùng đã cầm cho bà Kỳ một sợi dây chuyền bạc với giá 1 triệu đồng. Biết rõ Tùng cầm cố tài sản để đánh bạc, song bà Kỳ vẫn nhận cầm cố và đưa trước cho Tùng 500 ngàn đồng.

Quá trình đánh bạc, một số người thắng đã nộp cho bà Kỳ 60 ngàn đồng tiền hồ. Các đối tượng nói trên đánh bạc đến 16 giờ 30 phút cùng ngày thì bị công an Quỳ Hợp phát hiện và bắt quả tang.

Các đối tượng Duẩn, Vượng, Hải, Báu, Hằng và một số đói tượng khác bị bắt giữ, thu giữ tại chiếc bạc 4.490.000 đồng, 1 bát sứ, 1 đĩa sứ và 4 quân xúc xắc. Thu giữ 900 ngàn đồng trên đường các đối tượng chạy trốn vứt lại, thu trong người Duẩn 1,2 triệu đồng và một số tài sản khác. Tổng số tiền tang vật trong vụ án này là hơn 6,8 triệu đồng.

Được biết các bị cáo Đỗ Văn Hiếu, Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Tế từng có tiền án về tội đánh bạc. Bị cáo Hồ Văn Báu từng bị tuyên phạt 19 năm tù về tội giết người năm 2001 đến 30/8/2010 được đặc xá. Bị cáo Trần Ngọc Cường bị xử phạt 6 triệu đồng về tội đánh bạc và 7 tháng tù cũng về tội đánh bạc.

HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Vượng 5 tháng tù, Oanh 5 tháng tù, Tế 4 tháng tù. Xử phạt các bị cáo Duẩn, Hằng, Cảnh, Long, Hải, Oanh, Anh, Lâm, Tùng, Kỳ, Hiếu, Vượng, Tế, Báu, Cường với tổng số tiền là 82 triệu đồng.

Tin mới