Nhóm thanh niên bị chém dã man trong quán cà phê

Cơ quan điều tra bước đầu xác định trong số các đối tượng gây án trong quán cà phê có 2 người cùng xã với các nạn nhân.
Ngày 27/1, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) phối hợp với Công an xã Tân Lâm truy bắt các đối tượng dùng hung khí tấn công 6 người trong quán cà phê vào tối hôm trước.
Hình ảnh trích xuất từ camera.
Hình ảnh trích xuất từ camera.

Khoảng 21 giờ 30’ đêm 26/1, nhóm thanh niên tuổi đôi mươi gồm Phạm Ngọc Thanh, Vũ Đức Anh, Trần Văn Duy, Vũ Đức Huỳnh, Trần Thái Nguyên và Bùi Phương Nam (cùng ngụ tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh) đang ngồi uống cà phê tại quán Mi La No thì bị 4 đối tượng cầm dao, mã tấu lao vào chém bị thương, phải vào bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.

Cụ thể, anh Thanh bị chém gần đứt lìa cánh tay phải. Các anh Vũ Đức Huỳnh và Vũ Đức Anh bị chém trọng thương ở đầu và mặt. 3 thanh niên còn lại bị thương nhẹ ở tay, chân...

Anh Thanh sau đó phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị do vết thương quá nặng. Sau khi xảy ra vụ hành hung bằng hung khí, các đối tượng gây án tức tốc lên xe máy bỏ trốn.

Công an xã Tân Lâm và Công an huyện Di Linh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra, làm rõ vụ án.

Các cơ quan chức năng bước đầu xác định các đối tượng gây án trong quán cà phê đều cư ngụ tại huyện Di Linh, trong đó có 2 người ngụ cùng xã với các nạn nhân (xã Tân Lâm), 2 đối tượng còn lại trú tại xã Tân Thượng.

Tin mới