Nhóm thanh niên lập băng nhóm chuyên nghiệp, trộm hàng chục chiếc xe máy

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm đến nay, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 35 vụ trộm cắp xe máy, trị giá khoảng 380 triệu đồng của người dân các huyện dọc tuyến Quốc lộ 48, đường Hồ Chí Minh.

Ngày 5/9, Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết vừa phá nhanh thành công chuyên án trộm xe máy liên huyện, bắt giữ nhiều đối tượng.

Trước đó, trong các tháng đầu năm 2019, người dân trên địa bàn các huyện trên tuyến Quốc lộ 48, đường Hồ Chí Minh như Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Đô Lương, TX. Thái Hòa… liên tục có tin báo về việc mất trộm xe máy trong lúc đi làm tại các nông trường, lô cao su, lô mía.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Minh Thái
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Minh Thái

Riêng trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, Công an huyện Nghĩa Đàn nhận được tin báo của người dân các xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Khánh về việc mất trộm xe máy khi đi làm việc.

Qua công tác trinh sát, Công an huyện Nghĩa Đàn xác định các vụ trộm xảy ra nói trên của các đối tượng có tính chất tương đồng về phương thức, thủ đoạn hoạt động. Ngày 27/8, Công an huyện Nghĩa Đàn xác lập Chuyên án 819X để đấu tranh.

Ngày 3/9, Công an huyện Nghĩa Đàn khám phá thành công Chuyên án mang 819X, bắt giữ 6 đối tượng gồm: Phan Văn Thế (SN 1984), trú thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn; Phan Văn Nhàn (SN 1989), trú xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc; Lê Văn Dũng (SN 1989), trú xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn về hành vi trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Đông (SN 1978), trú xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương và Ngô Đình Tuất (SN 1970), trú xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn và Nguyễn Hải Anh (SN 1990), trú thị trấn Nghĩa Đàn Nghĩa Đàn về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Minh Thái
Tang vật của vụ án. Ảnh: Minh Thái

Qua đấu tranh, bước đầu làm rõ các đối tượng đã thực hiện 35 vụ trộm cắp xe máy, trị giá khoảng 380 triệu đồng. Công an huyện Nghĩa Đàn đã thu hồi được 22 xe máy, trị giá khoảng 300 triệu đồng trả lại cho người bị hại. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, vào ngày 19/8, Công an huyện Nghĩa Đàn khám phá Chuyên án 819M, bắt giữ 2 anh em ruột là Đỗ Văn Long (SN 1987), Đỗ Văn Trọng (SN 1996), đều trú tại phường Cao Thắng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh, thu giữ 1,5 kg ma túy dạng đá, 2 dao mẹo, 1 cân tiểu li, 120 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Công an huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Vũ
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Công an huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Vũ
Sáng 5/9, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã trao thưởng cho Công an huyện Nghĩa Đàn về thành tích khám phá thành công 2 chuyên án lớn về ma túy, hình sự trên địa bàn, góp phần đảm bảo ANTT, được cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân ghi nhận, ủng hộ.

Tin mới