Nhóm thanh niên mang hung khí chém người trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Dù không có mâu thuẫn gì nhưng sau tin nhắn cầu cứu của một người bạn mà nhóm của A. đã mang theo hung khí đến “xử lý” đối thủ. Cuộc rượt đuổi trong đêm tại TP. Vinh của nhóm “choai choai” khiến một bị hại thương tích 22%.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo Nguyễn Đình Bình A. (17 tuổi), Đinh Xuân Đ. (17 tuổi) và Hoàng Duy H. (16 tuổi) cùng trú TP. Vinh về tội “Giết người”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 23h30 ngày 12/9/2022, H. và Đ. ngồi chơi game tại quán ở đường Đốc Thiết, TP. Vinh thì xảy ra mâu thuẫn với nam thanh niên tên Nguyễn Công P. và bị người này đấm nhiều cái vào mặt.

Hưng liền nhắn tin cho nhóm của A. nói về việc mình bị đánh ở quán và bảo “anh lên đây đi”. Trong lúc chờ nhóm A. tới, Đ. đi lấy 2 ống tuýp kim loại của hộ dân gần đó.

Đến 0h, nhóm của A. tới quán game. Trước khi đi, A. mang theo hai con dao cất giấu vào túi quần. Khi gặp, A. đưa cho H. 1 con dao, rồi cả nhóm đi vào quán game.

Phiên tòa xét xử 3 bị cáo Nguyễn Đình Bình A., Đinh Xuân Đ. và Hoàng Duy H.

Phiên tòa xét xử 3 bị cáo Nguyễn Đình Bình A., Đinh Xuân Đ. và Hoàng Duy H.

Thấy nhóm của H. đến, P. bỏ chạy một đoạn thì bị H. và A. đuổi kịp. H. dùng dao đâm 2 nhát vào lưng P. Thấy bạn bị đâm, Hoàng Anh T. chạy đến can ngăn thì bị Đ. lấy tuýp sắt đánh vào đầu. Đ. còn ôm người anh T. để cho H., A. dùng dao tấn công liên tiếp, quyết liệt đâm nhiều nhát vào người anh T. gây tỷ lệ thương tích 22%.

Cơ quan điều tra xác định, mặc dù bị hại không chết nhưng các vết thương đều là những vết thương nguy hiểm đến tính mạng, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Do đó, ba bị cáo đều bị truy tố về tội Giết người.

Tại phiên tòa, 3 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. A. khai không có mâu thuẫn gì với bị hại nhưng khi nghe bạn là bị cáo H. nhắn tin cầu cứu đã cầm hung khí đến giải quyết.

Tham dự phiên tòa, bị hại đã có lời xin giảm án cho các bị cáo và không yêu cầu bồi thường dân sự do các bên đã thỏa thuận xong.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, phạm vào tội Giết người. Việc bị hại không chết là ngoài ý chủ quan của các bị cáo.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Đình Bình A. 5 năm 6 tháng tù, Đinh Xuân Đ. 4 năm tù, Hoàng Duy H. 3 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Tin mới